Chứng khoán đối mặt với vùng kháng cự có thể gây đảo chiều

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên thứ 2 hồi phục được hi vọng tạo đà tăng trở lại. Nhưng ngay phiên ngày mai 3.11, VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự có thể gây đảo chiều.

Ngưỡng kháng cự đó, được Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) xác định là vùng 935-940 điểm. Tuy nhiên, PHS cho rằng, vùng quanh 940 điểm nếu chỉ số thử thách được trong phiên ngày mai 3.11 cũng có thể trở thành ngưỡng kháng cự đẩy chỉ số quay về điều chỉnh trở lại.

Cũng theo PHS, nhịp hồi phục kĩ thuật có thể kéo dài từ 3-5 phiên. Với khối lượng giao dịch sụt giảm so với mức bình quân 10 và 20 phiên gần đây cho thấy, thị trường xu hướng ngắn hạn vẫn đang điều chỉnh. Từ đó, PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc tận dụng nhịp hồi này để hạ tỉ trọng về mức thấp và ưu tiên đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu test đáy tích cực mới nên cân nhắc tham gia trở lại thị trường.

Ngưỡng kháng cự tiếp theo trong nhịp hồi hiện tại được Công ty chứng khoán bảo Việt (BVSC) xác định ở mức cao hơn, là vùng 940-945 điểm. BVSC cho rằng, thị trường hiện đã thoát khỏi trạng thái quá bán, chỉ số vẫn còn dư địa tăng điểm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm trong phiên tăng điểm ngày 2.11 chưa cho thấy sự đồng bộ giữa giá và khối lượng. Diễn biến này có thể là một cảnh báo khả năng VN-Index có thể sẽ gặp khó khăn tại vùng kháng cự trên.

Thế nhưng, khuyến nghị nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu được BVSC nâng lên so với phiên trước đó, ở mức 50%. BVSC cho rằng VN-Index có thể sẽ phải cần đến một vài phiên tích lũy trước khi bứt phá hoàn toàn khỏi vùng kháng cự hiện tại, để quay lại thử thách vùng kháng cự 957-967 điểm.

Một sự kiện đang được giới quan sát và các công ty chứng khoán quan tâm và cho rằng nó có thể tác động đến thị trường chính là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang cận kề. BVSC cho rằng sự kiện này với diễn biến của nó có thể tạo ra biến động khó lường đến thị trường tài chính thế giới nói chung và chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Lí giải về tình hình thị trường hiện nay Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng, hiện tại thị trường chứng khoán trong nước và thị trường chứng khoán trên thế giới đều đang đứng trước thời khắc quan trọng khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chỉ còn cách 1 ngày. Vì thế, sự thận trọng là tâm lí chung của giới đầu tư. Do đó, thị trường có thể dao động trong thời gian này nhưng thanh khoản sẽ trong xu hướng giảm.

Vẫn quan điểm thận trọng trong nhận định, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường trong phiên tiếp theo có thể kiểm tra lại ngưỡng 940 điểm trước khi tạo thành xu hướng mới trong ngắn hạn.

Theo BSC, trên thực tế độ rộng thị trường tích cực cho thấy thị giá một số mã cổ phiếu đã trở về mức khá hấp dẫn và đang thu hút dòng tiền quay trở lại. Tuy nhiên, việc khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên 500 tỉ đồng trên toàn thị trường đang kiềm chế đà tăng.

Đa phần các dự báo đều cho rằng trong bối cảnh thế giới hiện nay thị trường chứng khoán khó có thể bứt phá trong ngắn hạn. Việc xuống tiền trong lúc này cũng đang được hạn chế, ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 kết thúc với kết quả rõ ràng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 24h: Chưa xác nhận xu hướng tăng của VN-Index

Minh An |

Theo công ty Chứng khoán Kis Việt Nam, mặc dù thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm thứ hai, nhưng xu hướng tăng chưa được xác nhận trong ngắn hạn do VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi giải ngân trở lại.

Chứng khoán tuần mới: Vẫn xu hướng giảm ngắn hạn và khó lường

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua đã có 1 phiên cuối tuần hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Dự báo tuần mới, thị trường sẽ diễn biến trong nhiều khả năng khác nhau.

Chứng khoán tuần qua: Nỗi ám ảnh và nhịp thở phào mang tên ATC

Thế Lâm |

Chứng khoán khép lại một tuần nhiều biến động. Nhà đầu tư tất nhiên không vui khi VN-Index mất đến hơn 35 điểm, chỉ số từ mức trên 961 lùi về mức trên 925 điểm.

Chứng khoán: Tâm lí không sợ hãi, sẽ có phiên cuối tuần hồi phục?

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên 29.10 vẫn giảm nhẹ 1,97 điểm nhưng tâm lí không cho thấy sự sợ hãi được cho là yếu tố giúp thị trường có thể hồi phục phiên cuối tuần 30.10.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chứng khoán 24h: Chưa xác nhận xu hướng tăng của VN-Index

Minh An |

Theo công ty Chứng khoán Kis Việt Nam, mặc dù thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm thứ hai, nhưng xu hướng tăng chưa được xác nhận trong ngắn hạn do VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi giải ngân trở lại.

Chứng khoán tuần mới: Vẫn xu hướng giảm ngắn hạn và khó lường

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua đã có 1 phiên cuối tuần hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Dự báo tuần mới, thị trường sẽ diễn biến trong nhiều khả năng khác nhau.

Chứng khoán tuần qua: Nỗi ám ảnh và nhịp thở phào mang tên ATC

Thế Lâm |

Chứng khoán khép lại một tuần nhiều biến động. Nhà đầu tư tất nhiên không vui khi VN-Index mất đến hơn 35 điểm, chỉ số từ mức trên 961 lùi về mức trên 925 điểm.

Chứng khoán: Tâm lí không sợ hãi, sẽ có phiên cuối tuần hồi phục?

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên 29.10 vẫn giảm nhẹ 1,97 điểm nhưng tâm lí không cho thấy sự sợ hãi được cho là yếu tố giúp thị trường có thể hồi phục phiên cuối tuần 30.10.