Chứng khoán đối mặt với 870 điểm, ngưỡng tâm lí “hiểm địa”

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên đầu tuần 24.8 tăng đẹp gần 14 điểm đưa VN-Index lên mốc 868,68 điểm. Xu hướng thị trường vẫn đang được dự báo đi lên trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán bị thách thức ở mốc 870 điểm

Phiên giao dịch ngày 24.8 tăng mạnh cả về điểm số và bùng nổ thanh khoản giúp nhà đầu tư thoát khỏi rào cản tâm lí tại vùng giằng co lâu nay là 850-860 điểm. Cũng tại phiên giao dịch này, thị trường chứng khoán đã cho thấy rõ lực trụ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30.

Tuy nhiên, sau phiên tăng điểm mạnh hôm nay, chứng khoán lại phải đối mặt ngay với một mốc khá “cứng cỏi” tại 870 điểm. Đây cũng là mốc mà trong ngày giao dịch 24.8 đã ngăn không cho chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), mốc 870 điểm nằm trong vùng kháng cự mạnh 875-883 điểm và VN-Index được dự báo có thể tăng điểm trong phiên giao dịch tiếp theo vào ngày mai 25.8.

Từ góc độ kĩ thuật, Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng việc VN-Index đang tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng trong khoảng 870-875 điểm (MA200) và phản ứng tại đây sẽ xác định xu hướng trong thời gian tiếp theo.

Cũng theo SHS, dư địa tăng của thị trường không còn nhiều và sự đảo chiều có thể sớm xuất hiện. Dự báo trong phiên giao dịch ngày 25.8 VN-Index có thể sẽ rung lắc nếu tiến vào vùng kháng cự trên.

Đã từng đối mặt và “trồi - sụt”

Trên thực tế thị trường, vào trung tuần tháng 7.2020 thị trường chứng khoán đã trầy trật với mốc 870 điểm và mốc điểm này được xem là “hiểm địa”. Trong các tháng từ 5-7.2020, VN-Index đã ít nhất 3 lần thử thách với mốc này và đều lùi bước. Lần gần nhất là giữa tháng 7, sau khi chỉ số vượt thành công qua mốc 870 điểm vào ngày 16.7 thì cũng rơi tụt dần và đợt giảm điểm kéo dài cho đến hết tháng 7.

Nhận định về khó khăn của mốc 870 điểm còn gắn với vùng cản mạnh ở trên là 870-880 điểm. Nếu chỉ số vượt qua vùng này thì có thể hướng đến đỉnh cũ xác lập hồi tháng 6 là 900 điểm.

Trước thử thách này, BVSC cho biết hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quĩ đầu tư theo bộ chỉ số MSCI Frontier Market Index sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng 8 và có thể tạo ra biến động mạnh ở các cổ phiếu bluechips nằm trong danh mục của các bộ chỉ số này.

Khuyến nghị được BVSC đưa ra với nhà đầu tư khá thận trọng, duy trì tỉ trọng danh mục ở mức quanh 50% cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế bán trading khi chỉ số thử thách lại vùng kháng cự 875-883 điểm. Đối với các nhà đầu tư đã thực hiện bán giảm tỉ trọng, tạm thời đừng ngoài thị trường.

Trong khi đó theo Công ty chứng khoán BIDV (BSC), thanh khoản thị trường tiếp tục tăng so với phiên hôm trước và độ rộng thị trường tiếp tục ở trạng thái tích cực, cùng với việc một quĩ đầu tư của Đài Loan huy động gần 4.000 tỉ đồng để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đã tác động phần nào đến các nhà giao dịch. BSC cho rằng chỉ số VN Index có thể sẽ duy trì đà tăng ngắn hạn trong những phiên tới.

Phiên giao dịch ngày 24.8 trên sàn HoSE được Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng nhịp tăng dốc trong phiên đã đẩy xung lực khung giờ của chỉ số lên vùng quá mua, khiến chỉ số sẽ đối mặt với nhiều rung lắc mạnh hơn trong phiên kế tiếp. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi, chờ tín hiệu phá vỡ của chỉ số trước khi mở lại từng phần vị thế ngắn hạn trong nhịp điều chỉnh sau đó.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Có động lực thúc đẩy một phiên bứt phá?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm mạnh cuối tuần qua VN-Index vượt mốc 850 nhen nhóm hi vọng sẽ có một phiên đầu tuần 24.8 bứt phá. Động lực được đặt vào nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chứng khoán khó lường, dòng tiền khối ngoại càng khó lường hơn

Thế Lâm |

Một tuần giao dịch vừa qua, diễn biến thị trường chứng khoán đỏ - xanh – đỏ - xanh hoàn toàn nằm ngoài các dự báo. Thị trường trải qua một tuần đầy khó lường.

Chứng khoán: Tạm đứng ngoài, chỉ tham gia khi thị trường bứt phá

Thế Lâm |

Các công ty chứng khoán khuyến nghị chỉ nên tham gia khi thị trường bứt phá sau phiên tăng điểm trở lại ngày 19.8 của thị trường chứng khoán đưa chỉ số VN-Index lên mức 851,21 điểm.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thị trường chứng khoán: Có động lực thúc đẩy một phiên bứt phá?

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm mạnh cuối tuần qua VN-Index vượt mốc 850 nhen nhóm hi vọng sẽ có một phiên đầu tuần 24.8 bứt phá. Động lực được đặt vào nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chứng khoán khó lường, dòng tiền khối ngoại càng khó lường hơn

Thế Lâm |

Một tuần giao dịch vừa qua, diễn biến thị trường chứng khoán đỏ - xanh – đỏ - xanh hoàn toàn nằm ngoài các dự báo. Thị trường trải qua một tuần đầy khó lường.

Chứng khoán: Tạm đứng ngoài, chỉ tham gia khi thị trường bứt phá

Thế Lâm |

Các công ty chứng khoán khuyến nghị chỉ nên tham gia khi thị trường bứt phá sau phiên tăng điểm trở lại ngày 19.8 của thị trường chứng khoán đưa chỉ số VN-Index lên mức 851,21 điểm.