Chứng khoán đỏ sàn, tỉ phú Thái mất hơn 2.500 tỉ đồng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 12.3 tiếp tục trải qua một phiên rực lửa khiến chỉ số VN-Index mất thêm hơn 42 điểm, với hàng trăm mã giảm sàn.

Đóng cửa, sàn HOSE có 53 mã tăng và 344 mã giảm (117 mã giảm sàn), chỉ số VN-Index giảm 42,10 điểm (-5,19%), xuống 769,25 điểm - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 23/8/2017.

Theo thống kê, trong 4 phiên giao dịch tuần này, tính từ phiên "thứ Hai đen" 9.3, đến khi kết phiên hôm nay, vốn hóa thị trường chứng khoán trong nước "bốc hơi" khoảng 23,8 tỉ USD.

Cùng với tình cảnh khó khăn của thị trường, hàng loạt đại gia trên sàn chứng khoán cũng chịu thiệt hại lớn khi tài sản liên tục sụt giảm.

Tỉ phú Thái nắm giữ Sabeco đang nhìn thấy tiền bốc hơi nhanh chóng trước hàng loạt phiên đỏ lửa của thị trường chứng khoán.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu của Sabeco mất 7.400 đồng (tương đương 4,87% giá trị), như vậy với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty này đã bay mất hơn 4.700 tỉ đồng giá trị vốn hóa.

Tỉ phú Thái nắm quyền sở hữu 53,59% Sabeco, tương đương 343,6 triệu cổ phần, khiến vị này mất hơn 2.500 tỉ đồng. Như vậy nếu tính lại từ thời điểm phải bỏ ra đến 320.000 đồng cho một cổ phiếu Sabeco thì hiện vị tỉ phú người Thái chính thức mất gần nửa giá trị tiền đầu tư vào Sabeco.

Một đại gia khác cũng đã lao đao đó chính là người giàu thứ 10 của Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Thế Giới Di Động.

Nếu phiên ngày 11.3, cổ phiếu Thế Giới Di Động mất 6.500 đồng thì phiên hôm nay (12.3), cổ phiếu này mất thêm 6.100 đồng. Với việc nắm giữ hơn 63 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động, chỉ trong hai ngày, số tài sản của ông "bốc hơi" mất gần 800 tỉ đồng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Khốc liệt cuộc đua cạnh tranh lãi vay margin giữa dịch COVID-19

Gia Miêu |

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nặng nề do dịch cúm COVID 19, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đang cạnh tranh nhau trong việc đưa ra các gói vay margin ưu đãi và giảm lãi.

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Nhân viên mắc COVID-19: Doanh nghiệp mất hơn 5.700 tỉ đồng vốn hoá

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và sáng 12.3 sau khi có tin chính thức nhân viên thuộc siêu thị Điện Máy Xanh số 7 đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) bị nhiễm virus SARS-CoV-2, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã liên tiếp giảm sàn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Khốc liệt cuộc đua cạnh tranh lãi vay margin giữa dịch COVID-19

Gia Miêu |

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nặng nề do dịch cúm COVID 19, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đang cạnh tranh nhau trong việc đưa ra các gói vay margin ưu đãi và giảm lãi.

COVID-19: Vắng khách đóng cửa, đông khách quá cũng đóng cửa

THÔNG CHÍ |

Dịch COVID-19 lây lan khiến hàng loạt quán ẩm thực vì ế ẩm phải đóng cửa, các chuỗi tiệm ăn danh tiếng như Golden Gate, Otoke Chicken, Kichi-Kichi cũng đang cân nhắc thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, đang thời điểm dịch COVID-19, có cửa hàng không đóng cửa vì ế khách mà do quá đông khách.

Nhân viên mắc COVID-19: Doanh nghiệp mất hơn 5.700 tỉ đồng vốn hoá

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và sáng 12.3 sau khi có tin chính thức nhân viên thuộc siêu thị Điện Máy Xanh số 7 đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) bị nhiễm virus SARS-CoV-2, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã liên tiếp giảm sàn.