Với phiên giảm ngày 20.4, các dự báo đều trở thành vô nghĩa, và những thước đo kỹ thuật dường như không còn chính xác. Hơn thế nữa, việc dự đoán đáy thị trường (dò đáy) chưa bao giờ khó đến như thế, còn khó hơn mò kim đáy bể.
Từ đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.350 điểm trong những phiên giao dịch tới. Đặc biệt, chỉ báo tâm lý giảm sâu vào vùng bi quan quá mức cho thấy, thị trường có thể sẽ sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn và các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo ở giai đoạn này.
Theo mô hình giá, chỉ số VN-Index đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.400 điểm cho thấy, đồ thị giá có thể mở rộng đà giảm về mức 1.350 điểm. Khi đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bán tháo. Đồng thời, các nhà đầu tư ngắn hạn cũng nên tạm thời nắm giữ nếu không có áp lực margin và quan sát diễn biến thị trường.
Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), xu hướng đang rất tiêu cực, tâm lý của giới đầu tư đang chán nản và có phần tuyệt vọng.
Tuy nhiên, CSI cũng cho rằng, sau 5 phiên giảm mạnh liên tiếp, ở vùng này khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật, vì vậy trong giai đoạn này tránh sự hoảng loạn bán tháo bằng mọi giá. Tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện vì thế nên hạn chế hành động mua gia tăng thêm tỉ trọng ở các mã trong danh mục đang thua lỗ.
Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, nhịp hồi phục dự kiến sẽ sớm xuất hiện từ vùng hỗ trợ mạnh 1.380 +/- 5 điểm. Do vùng hỗ trợ đã cận kề nên có thể kỳ vọng nhịp hồi phục sẽ sớm xuất hiện.
VDSC cũng khuyên nhà đầu tư nên tạm ngưng bán tháo nếu danh mục không ở mức rủi ro cao, và chờ nhịp hồi phục của thị trường để hành động. Việc mở mua cổ phiếu cần phải chờ đợi sự quyết đoán của dòng tiền mua chủ động ở các nhịp tăng của thị trường. Nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ và rủi ro cao vẫn nên tránh xa.
Tuy nhiên, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) lại cho rằng, với tâm lý tiêu cực của thị trường hiện tại, không có gì đảm bảo chỉ số sẽ bật được lên từ vùng hỗ trợ 1.380 điểm.
Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông A (DAS), tâm lý nhà đầu tư có thể đã bị thử thách quá mức dẫn đến không còn kiên nhẫn nắm giữ cả những cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt. Hiện tượng lực mua tăng lên đối với các nhóm ngành cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 đã xuất hiện.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chờ đợi phiên xác nhận tạo đáy, thận trọng khi mua bình quân giá khi cổ phiếu chưa kết thúc đợt giảm, theo dõi chờ thị trường ổn định hơn.
Diễn biến thị trường đang khiến tâm lý nhà đầu tư xuống thấp, do vậy, các ngưỡng kỹ thuật cũng không đáng tin cậy, theo nhận định của Công ty chứng khoán MB (MBS).
Thị trường cần chững đà giảm để ổn định tâm lý, dòng tiền bắt đáy cũng đã xuất hiện trong phiên ngày 20.4 khi nhóm cổ phiếu bluechips chỉ giảm nhẹ và độ rộng thị trường cũng khá tích cực trong bối cảnh dòng tiền đang thoát ra khỏi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.