Chứng khoán: Điều chỉnh giảm mạnh nhưng "cổ phiếu dầu khí mới ở chân sóng"

Đức Mạnh |

Tâm lý lạc quan quay trở lại bao trùm thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chiến sự tại Nga – Ukraine đã châm ngòi cho giá xăng dầu, trở thành thông tin hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí ít nhất trong ngắn hạn.

Sau phiên rung lắc trước lo ngại miệng hố chiến tranh cận kề, hôm nay (25.2), chứng khoán Mỹ đã hồi phục khi chứng kiến chỉ số Dow Jones, S&P500 và NASDAG đều tăng điểm. Thị trường Châu Á hầu hết đều giao dịch trên tham chiếu, riêng Châu Âu ghi nhận các chỉ số lớn đều mất ít nhất 3%.

Trong nước, đã có lúc lực cầu bắt đáy kéo VN-Index tăng lên 1.512 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, mỗi khi gặp ngưỡng cản tâm lý này thì đà bán chốt lời lại bắt đầu xuất hiện. Kết phiên, VN-Index tăng 4,04% lên 1.498,89 điểm.

HNX-Index tăng 5,25 điểm, tức 1,21% lên 440,16 điểm. UPCOM Index tăng nhẹ 0,34 điểm, tức 0,30% lên 112,66 điểm. VN-30 tăng 4,46 điểm, tức 0,29% lên 1.526,5 điểm.

Toàn sàn có 628 mã tăng, 305 mã giảm và 640 mã đứng tham chiếu. Thanh khoản giảm so với phiên trước, đạt hơn 25.621 tỉ đồng.

Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán trong phiên 25.2. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán trong phiên 25.2. Ảnh chụp màn hình

Tâm lý nhà đầu tư dường như đã bình ổn trở lại. Dòng tiền bắt đáy đổ vào những cổ phiếu với mức giá chiết khấu sau phiên giảm sâu. Cổ phiếu chứng khoán là điểm sáng khi toàn bộ các mã điều xanh lá. CTS, ORS, IVS là những mã tăng tốt nhất với tỉ lệ tăng lần lượt là 5,73%; 4,55% và 4,29%.

Cổ phiếu ngân hàng trở lại dẫn dắt thị trường khi có 5 mã góp điểm lớn cho thị trường chung. VPB, EIB, TPB, HDB giao dịch trên tham chiếu với mức tăng lần lượt là 3,52%; 3,87%; 1,7% và 1,56%.

"Niềm vui chưa tày gang", cổ phiếu dầu khí vừa mới thăng hoa hôm qua thì nay đã vội đỏ rực. "Họ nhà P" gồm PVS, PVD, PVB cắm đầu lao dốc khi mất lần lượt 2,87%; 3,93% và 2,13%.

Nhóm than, đá, quặng kim loại ghi nhận BMC và HPM tím trần. Bên cạnh đó, BKC, HMR, MIM, THT, TMB đều tăng ít nhất 3%.

VHM và VIC trở nên trì trệ khi mất lần lượt 0,34 và 0,97 điểm của thị trường chung. Hầu hết các cổ phiếu đất đều mang sắc xanh trong phiên, nhất là BII và DSX tăng hết biên độ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng 1.464 tỉ đồng, tập trung vào các mã DXG, STB, NLG. Tuy nhiên, họ bán ra 1.531 tỉ đồng, hầu hết ở HPG, VND, CTG.

Theo ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, CTCP Chứng khoán KBSV, suốt từ đầu tháng 2 đến nay thị trường đang đi ngang trong khung 50 điểm. Nhà đầu tư mua đúng 4 ngành là vận tải, bán lẻ, dầu khí, phân bón thì mới có lãi. Tuy nhiên đa phần đều đang kẹt lại trong sóng bất động và đang loay hoay với các khoản lỗ.

Cộng thêm thị trường di chuyển rất chậm nên chỉ cần một tác động rất nhỏ như vụ việc Nga - Ukraina là đủ kích hoạt đà bán tháo. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức chỉ chờ thời điểm đó để mua vào với giá thấp nên hôm nay thị trường tăng điểm trở lại là bình thường.

Vị giám đốc dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, nhanh là  đến giữa tháng 3 còn muộn là hết tháng 3 này. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh nhóm dầu khí mới chỉ ở chân sóng.

"Dầu khí hôm qua tăng mạnh thì hôm nay điều chỉnh là điều bình thường. Chúng ta mới chỉ đang ở tuần đầu tiên của một xu hướng tăng giá. Nếu giá dầu mỏ tiếp tục đứng trên 90 USD/thùng trong nhiều tháng tới thì các công ty dầu sẽ lãi lớn", ông Nhân nhận định.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cân bằng tỉ trọng trước biến động trên thế giới

Thế Lâm |

Cuộc xung đột Nga – Ucraina đã ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 24.2 cũng ghi nhận thanh khoản tăng mạnh.

Cổ phiếu dầu khí vượt bão, "còng lưng gánh" thị trường chứng khoán hỗn loạn

Đức Mạnh |

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hỗn loạn. Đã có lúc chỉ số VN-Index giảm sốc xuống còn 1.474 điểm trước khi hồi phục.

Đắng lòng chứng sĩ, tài khoản chứng khoán tơi tả, thị trường hỗn loạn

Lan Hương |

“Đỏ loè đỏ loẹt”, "sàn be bét" là những gì đang diễn ra trên bảng điện tử chứng khoán toàn cầu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine. Các chuyên gia phân tích cho rằng cuộc chiến xảy ra sẽ tác động tới thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Cân bằng tỉ trọng trước biến động trên thế giới

Thế Lâm |

Cuộc xung đột Nga – Ucraina đã ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 24.2 cũng ghi nhận thanh khoản tăng mạnh.

Cổ phiếu dầu khí vượt bão, "còng lưng gánh" thị trường chứng khoán hỗn loạn

Đức Mạnh |

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hỗn loạn. Đã có lúc chỉ số VN-Index giảm sốc xuống còn 1.474 điểm trước khi hồi phục.

Đắng lòng chứng sĩ, tài khoản chứng khoán tơi tả, thị trường hỗn loạn

Lan Hương |

“Đỏ loè đỏ loẹt”, "sàn be bét" là những gì đang diễn ra trên bảng điện tử chứng khoán toàn cầu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine. Các chuyên gia phân tích cho rằng cuộc chiến xảy ra sẽ tác động tới thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.