Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), sau 2 lần thử thách vùng kháng cự quanh mốc 875 điểm bất thành, chỉ số đang để ngỏ khả năng quay xuống vùng hỗ trợ gần 849-855 điểm.
Đây chính là chốt chặn bảo đảm cho chỉ số không đánh mất xu hướng hồi phục. Đối với những nhà đầu tư đang có sẵn các vị thế, KBSV khuyến nghị có thể mua vào thêm khi VN-Index lùi về ngưỡng hỗ trợ gần, nhưng phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc cắt lỗ.
Hiện trạng thị trường sau phiên ngày 20.7 được Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng khá tiêu cực. Trong tình thế như thế, VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần 855-860 điểm. Ngược lại trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index sẽ là 865-870 điểm. Khuyến nghị Aseansc đưa ra với nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu.
Xu hướng chung của VN-Index được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo sẽ di chuyển trong vùng 830-890. Tuy nhiên, thị trường đang thiếu sự hỗ trợ từ dòng tiền mạnh. Chính vì thế, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong những phiên giao dịch tới.
Theo đó, vùng 855-860 điểm sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất đối với VN-Index. BVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục ở mức từ 25-50% cổ phiếu, ưu tiên nắm giữ các vị thế trung, dài hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế mua tại vùng hỗ trợ 850-860 điểm và vùng hỗ trợ mạnh 800-820 điểm đối với các vị thế ngắn hạn.
Cũng có quan điểm khá tương đồng, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) dự báo xu hướng chỉ số VN-Index đi ngang sẽ duy trì trong thời gian tới. Từ đó, khuyến nghị được TVSI đưa ra đối với nhà đầu tư là có thể tận dụng nhịp giảm điểm để tích lũy thêm cổ phiếu. Theo nhận định của TVSI, tại thời điểm hiện tại chưa quá lo ngại rủi ro giảm sâu. VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 840-860 điểm trong những phiên tới.
Hầu hết các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định thận trọng cho phiên giao dịch ngày 21.7 và vài phiên tới. Thậm chí, theo Công ty chứng khoán Đông Á (DASC), chỉ số có khả năng giảm thêm một đoạn nữa về mức 850 điểm. Nhà đầu tư nên lựa chọn thời điểm giảm sâu để tăng tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ ở những nhóm ngành có yếu tố kinh doanh tốt, kì vọng sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch. Tỉ lệ nắm giữ được khuyến nghị duy trì ở mức 40% đối với những cổ phiếu có khả năng phòng thủ tốt.
Trong các dự báo, có lẽ Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đưa ra nhận định “táo bạo” hơn cả. Theo SHS, phiên giảm khá mạnh ngày 20.7 rất may là ngưỡng hỗ trợ quanh 860 điểm (MA20-50) vẫn được giữ vững nên kịch bản về việc hoàn thành sóng 5 với mục tiêu quanh ngưỡng 890 điểm (MA200) vẫn có khả năng sẽ xảy ra trong thời gian tới.
SHS dự báo, phiên giao dịch ngày 21.7 VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để hướng dần đến ngưỡng kháng cự gần nhất quanh 890 điểm.