Chứng khoán: Dấu hiệu khối ngoại "tham lam" khi không chùn tay mua ròng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index rơi vào đợt điều chỉnh mạnh nhất tính từ đầu năm 2022, cũng là lúc khối ngoại “ra tay” mua ròng mạnh mẽ.

Mua ròng mạnh khi thị trường điều chỉnh mạnh

Khối ngoại thực hiện giải ngân mạnh khi thị trường điều chỉnh mạnh nhất, đó là tháng 4.2022.

Cần biết rằng, trước đó tháng 3.2022, khối ngoại vẫn còn bán ròng mạnh. Chỉ tính trên sàn HSX, khối ngoại đã bán ròng hơn 3.974 tỉ đồng trong tháng này.

Thế nhưng, sang tháng 4 khi VN-Index giảm mạnh hơn 125 điểm (rơi từ ngưỡng 1.492,15 điểm xuống mức 1.366,8 điểm), khối ngoại đã nhanh chóng quay sang mua ròng. Tổng cộng, khối này đã mua ròng về giá trị hơn 3.896 tỉ đồng trong tháng.

Bước qua tháng 5, chỉ số VN-Index tiếp tục rơi từ mức 1.366,8 điểm xuống mức 1.292,68 điểm, mất hơn 74 điểm, khối ngoại lại tiếp tục mua ròng hơn 3.179 tỉ đồng chỉ tính riêng trên sàn HSX.

Tháng 6, chỉ số VN-Index bắt đầu hồi phục ngắn hạn từ mức đáy đã tạo ra trên mốc 1.150 điểm, khối ngoại giảm mua, nhưng tính tới kết phiên ngày 10.6 cũng mua ròng gần 639 tỉ đồng.

Như vậy tính từ đầu tháng 4.2022 tới nay, khối ngoại đã mua ròng trên sàn HSX hơn 7.714 tỉ đồng.

Ở chiều hướng ngược lại, trong lúc khối ngoại mạnh tay mua ròng thì nhà đầu tư cá nhân trong nước lại chùn tay. Cụ thể, thanh khoản bình quân trên sàn HSX trong tháng 4.2022 (có 20 phiên giao dịch) bình quân đạt khoảng 22.118 tỉ đồng/phiên, rơi từ mức thanh khoản bình quân hơn 26.600 tỉ đồng/phiên của tháng 3 trước đó.

Tuy nhiên, từ phiên ngày 27.4 tới phiên ngày 10.6, sàn HSX chỉ duy nhất có 1 phiên có thanh khoản đạt trên 20.000 tỉ đồng, các phiên còn lại đều dưới mức này.

Vì sao khối ngoại không “chùn tay” mua ròng?

Xét trên góc độ kỹ thuật, đáy ngắn hạn của thị trường trong đợt điều chỉnh từ tháng 4 đã được xác lập tại vùng trên ngưỡng 1.150 điểm trong tháng 5.2022. Và từ đây, chỉ số đã từng bước hồi phục dù còn nhiều khó khăn.

Đến ngày 25.5, thị trường diễn ra phiên bùng nổ theo đà. Về mặt kỹ thuật, phiên này xác định xu hướng thị trường hồi phục và xác nhận điểm mua cho giới đầu tư.

Ngoài ra, tính từ tháng 4.2022 trở lại đây, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được chiết khấu mạnh, hệ số P/E thường xuyên dao động quanh ngưỡng 14 lần, thậm chí có nhiều phiên bị kéo xuống còn hơn 13 lần và dường như không vượt quá 15 lần là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Như vậy, xét về mặt giá, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã chiết khấu tới mức “rẻ” hoặc “khá rẻ”, hay nói cách khác là hấp dẫn. Kết phiên ngày 10.6 vừa qua, hệ số P/E đang ở mức 13,9 lần.

Việc khối ngoại mua ròng mạnh và mạnh dạn bắt đáy, không nhất thiết cứ theo cách đầu tư truyền thống là trung và dài hạn. Mà ngược lại, khối ngoại trong năm 2021 trở lại đây đã gia tăng việc đầu tư lướt sóng trong những nhịp giảm mạnh của thị trường, từ đó giúp hiện thực hóa lợi nhuận một cách nhanh chóng với tỉ lệ cao.

Còn nếu tính về đầu tư trung và dài hạn, trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước hồi phục, việc mua vào càng không có gì đáng phải lo ngại.

Nhưng trên hết, khối ngoại cho thấy việc sử dụng phương án lướt sóng và đầu tư trung – dài hạn kết hợp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư cao nhất.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Vì sao nhà đầu tư không còn quá mặn mà vay margin?

Thế Lâm |

Vay giao dịch ký quỹ (margin) là đòn bẩy tài chính rất quan trọng đối với nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trên thị trường, đặc biệt là những nhà đầu tư lâu năm, chuyên nghiệp. Thế nhưng hiện tại, nhà đầu tư có vẻ không quá mặn mà với margin.

Chứng khoán: Chỉ số trồi sụt quanh 1300 điểm, nhóm ngành nào có tương lai?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 4.6-10.6: Chỉ số VN-Index trong các phiên giao dịch giằng co mạnh ngay ngưỡng tâm lý quan trọng; Chuyên gia khuyến nghị nhóm cổ phiếu cần theo dõi: hóa chất, phân bón, bán lẻ, điện và sản xuất điện và nhóm logistics....

Chứng khoán: Tuần vượt ngưỡng 1.300 điểm, vì sao lại rơi về vạch xuất phát?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán 5 phiên (từ ngày 6-10.6) nhưng cũng đủ đảo lộn từ việc chỉ số vượt ngưỡng 1.300 điểm nhưng cuối cùng “trả hết cho người” và rơi xuống dưới vạch xuất phát.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Chứng khoán: Vì sao nhà đầu tư không còn quá mặn mà vay margin?

Thế Lâm |

Vay giao dịch ký quỹ (margin) là đòn bẩy tài chính rất quan trọng đối với nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trên thị trường, đặc biệt là những nhà đầu tư lâu năm, chuyên nghiệp. Thế nhưng hiện tại, nhà đầu tư có vẻ không quá mặn mà với margin.

Chứng khoán: Chỉ số trồi sụt quanh 1300 điểm, nhóm ngành nào có tương lai?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 4.6-10.6: Chỉ số VN-Index trong các phiên giao dịch giằng co mạnh ngay ngưỡng tâm lý quan trọng; Chuyên gia khuyến nghị nhóm cổ phiếu cần theo dõi: hóa chất, phân bón, bán lẻ, điện và sản xuất điện và nhóm logistics....

Chứng khoán: Tuần vượt ngưỡng 1.300 điểm, vì sao lại rơi về vạch xuất phát?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch chứng khoán 5 phiên (từ ngày 6-10.6) nhưng cũng đủ đảo lộn từ việc chỉ số vượt ngưỡng 1.300 điểm nhưng cuối cùng “trả hết cho người” và rơi xuống dưới vạch xuất phát.