Chứng khoán đã trượt đỉnh, có còn cơ hội để tăng tiếp?

Thế Lâm |

Phiên trượt đỉnh bất ngờ của chứng khoán ngày 10.11 khiến VN-Index đảo chiều giảm nhẹ về 951,9 điểm. Trạng thái thị trường hiện khó đoán cho phiên ngày 11.11.

Thị trường được kì vọng tăng trong phiên ngày 10.11 và đã diễn ra đúng theo kì vọng này trong gần suốt phiên. Tuy nhiên đến cuối phiên chiều, VN-Index đảo chiều vì lực bán chốt lời mạnh, khiến chỉ số mất điểm bất lợi.

Trong bối cảnh như vậy, dự báo của các công ty chứng khoán đưa ra với nhiều khả năng khác nhau cho phiên giao dịch ngày 11.11.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSVN) cho rằng, với phiên giảm điểm hôm nay thị trường đã không thoả mãn được điều kiện duy trì phiên tăng để xác lập lại xu hướng tăng cho chỉ số. Theo KBSVN, tín hiệu kĩ thuật đang có sự báo hiệu rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ gần quanh 940 điểm trước khi có cơ hội hồi phục trở lại.

Lời khuyên được KBSVN đưa ra là, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược mua trading T+ khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ gần 940 điểm.

Tuy nhiên theo đánh giá của Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), phiên giảm điểm trở lại ngày 10.11 do xả hàng chốt lời sau những phiên tăng giá mạnh chưa quá đáng ngại đối với xu hướng thị trường. Thị trường vẫn đang giữ được xu hướng tăng trung hạn và lực cầu vẫn hấp thụ tốt lượng bán.

DAS cho rằng nên tiếp tục theo dõi các phiên tới xem VN-Index có thể giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 940 điểm hay không để có hành động thích hợp. Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể giải ngân theo xu hướng thị trường, tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, cơ bản tốt, tình hình kinh doanh nửa cuối năm 2020 và dự báo 2021 tích cực, đồng thời cần quản trị rủi ro nhằm bảo đảm an toàn tài khoản nếu VN-Index giảm về dưới ngưỡng 940 điểm.

Trong khi đó, dự báo của Công ty chứng khoán BIDV đưa ra là VN-Index có thể sẽ duy trì ở trạng thái dưới ngưỡng 960 điểm trong một vài phiên tới. Còn theo Công ty chứng khoán MB, nhiều khả năng VN-Index trong những phiên tới sẽ gặp rung lắc mạnh ở vùng từ 946-960 điểm. Về mặt kĩ thuật, phiên ngày 10.11 khối lượng tiếp tục ở mức cao trong khi chỉ số lại đóng cửa ở mức thấp nhất phiên là điều cần lưu ý và thận trọng.

Với góc nhìn từ phân tích kĩ thuật và tâm lí, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng thị trường chưa xuất hiện các tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Nhóm chỉ báo xu hướng vẫn đang duy trì tín hiệu tăng, còn các chỉ báo dao động đang đi vào vùng trung tính.

Phiên giảm điểm ngày 10.11 được cho là xuất phát từ nguyên nhân chốt lời thuần túy, và vùng 938-945 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường trong một vài phiên tới. Cũng theo BVSC, nhiều khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 940-945 điểm trước khi quay trở lại thử thách vùng kháng cự 957-967 điểm một lần nữa. Khuyến nghị BVSC đưa ra là nắm giữ tỉ trọng ở mức 50% cổ phiếu; nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt nhiều có thể canh mua ở những nhịp điều chỉnh.

Trong trường hợp thị trường để mất vùng điểm hỗ trợ, chỉ số có thể giảm lùi sâu về vùng hỗ trợ xa hơn là 900-910 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 24h: VN-Index bật mạnh, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 200 tỉ

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tuần (9.11), thị trường bật tăng mạnh về cuối phiên. Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, điểm trừ vẫn là giao dịch tiêu cực của khối ngoại khi khối này bán ròng tăng 38% so với phiên trước.

Chứng khoán: Cởi bỏ được nút thắt, thị trường sẽ tăng tiếp?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 9.11, chứng khoán tăng mạnh 13,7 điểm (1,46%), mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua. Dự báo phiên ngày mai 10.11, thị trường sẽ tăng tiếp.

Chứng khoán: Tiếp tục khó lường dù đã có kết quả bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch từ 2-6.11 chứng khoán Việt Nam cho thấy sự thận trọng chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Kết quả nay đã rõ, song các dự báo vẫn thận trọng.

Vì sao chứng khoán Mỹ xanh đậm khi ông Biden chiếm lợi thế?

Thế Lâm |

Trước khi cán mức 270 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Joe Biden đã có vài ngày giành lợi thế phiếu bầu. Chứng khoán Mỹ khi đó đã có những phiên xanh ngoài dự đoán.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chứng khoán 24h: VN-Index bật mạnh, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 200 tỉ

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tuần (9.11), thị trường bật tăng mạnh về cuối phiên. Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, điểm trừ vẫn là giao dịch tiêu cực của khối ngoại khi khối này bán ròng tăng 38% so với phiên trước.

Chứng khoán: Cởi bỏ được nút thắt, thị trường sẽ tăng tiếp?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 9.11, chứng khoán tăng mạnh 13,7 điểm (1,46%), mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua. Dự báo phiên ngày mai 10.11, thị trường sẽ tăng tiếp.

Chứng khoán: Tiếp tục khó lường dù đã có kết quả bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch từ 2-6.11 chứng khoán Việt Nam cho thấy sự thận trọng chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Kết quả nay đã rõ, song các dự báo vẫn thận trọng.

Vì sao chứng khoán Mỹ xanh đậm khi ông Biden chiếm lợi thế?

Thế Lâm |

Trước khi cán mức 270 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Joe Biden đã có vài ngày giành lợi thế phiếu bầu. Chứng khoán Mỹ khi đó đã có những phiên xanh ngoài dự đoán.