Chứng khoán: Đà tăng của thị trường đã được khôi phục?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 14.4 với phiên tăng điểm trở lại mang đến nhiều kì vọng. Những dự báo từ tối cùng ngày cho rằng, chỉ số VN-Index có khả năng tăng tiếp trong phiên ngày 15.4.

Một trong những dự báo theo chiều hướng này là từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN). Theo YSVN, thị trường có thể sẽ nối tiếp đà tăng trong phiên kế tiếp ngày 15.4.

Ngưỡng kháng cự kế tiếp của chỉ số VN-Index sẽ phải đối mặt là 1.283-1.300 điểm. Tuy nhiên, YSVN cũng đưa ra một nhận định đáng lưu ý là rủi ro ngắn hạn trên thị trường có chiều hướng gia tăng, đặc biệt dòng tiền có dấu hiệu suy yếu tại các nhịp hồi phục của thị trường.

Một lần nữa, YSVN nhận định thị trường đang trong giai đoạn phân phối cho nên các nhịp rung lắc sẽ xuất hiện liên tục. Thị trường có thể sẽ chưa xuất hiện các nhịp giảm mạnh cho nên các nhà đầu tư không nên bán tháo ở các nhịp giảm.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và hạn chế mua vào ở giai đoạn hiện tại.

Cũng nhận định thị trường đang trong các phiên phân phối lớn, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều trung hạn và cần được theo sát. VN-Index nhiều khả năng sẽ còn diễn biến rung lắc trong nhịp đi lên thử thách lại đỉnh cũ.

KBSV tiếp tục khuyên nhà đầu tư chốt lời từng phần theo kì vọng, giảm dần tỉ trọng các vị thế trung hạn trong những nhịp tăng điểm, có thể cân nhắc mua trở lại một phần vị thế trading nếu chỉ số rơi xuống vùng hỗ trợ sâu.

Vẫn dự báo thị trường có khả năng tăng điểm đi lên thử thách ngưỡng kháng cự tâm lí 1.300 điểm trong những phiên tới, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyên nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vị thế. Trường hợp nếu VN-Index giảm trở lại thủng mốc 1.230 điểm thì nên cân nhắc bán hạ tỉ trọng.

Diễn biến phiên tăng điểm ngày 14.4 được PHS đánh giá, nhịp giảm điểm trong phiên đã không xảy ra bán tháo (sau phiên giảm hôm trước đó). Điều này giúp VN-Index vẫn giữ được vùng hỗ trợ 1.230-1.245 điểm và tiếp tục xu hướng tăng hiện tại với ngưỡng kháng cự quanh 1.280 điểm.

Sau phiên tăng điểm ngày 14.4, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nâng khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu lên mức từ 70-80%. Diễn biến của phiên tăng này được kì vọng sẽ giúp chỉ số tiếp tục duy trì đà đi lên và hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.275-1.300 điểm trong ngắn hạn.

Theo BVSC, các nhịp điều chỉnh vẫn được xem là cơ hội để nhà đầu tư đang có lượng tiền mặt lớn gia tăng tỉ trọng cổ phiếu, và nhà đầu tư có thể xem xét bán giảm tỉ trọng khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự 1.275-1.300 điểm.

Còn theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), việc kiểm tra thành công vùng hỗ trợ ngắn hạn cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn của VN-Index vẫn được duy trì.

Aseansc dự báo, phiên ngày 15.4 nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm để VN-Index kiểm định vùng kháng cự gần tại 1.260-1.270 điểm. Nhà đầu tư nên chú ý các nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1/2021.

Thận trọng hơn so với hầu hết các dự báo đề cập ở trên, Công ty chứng khoán BIDV nhận định rằng, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co sát ngưỡng 1.250 trong những phiên tiếp theo kể từ phiên giao dịch ngày 15.4.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm trên thị trường có thể còn tiếp diễn

Thế Lâm |

2 phiên giao dịch trên thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index bất ngờ tăng mạnh (ngày 12.4) và cũng bất ngờ giảm điểm (ngày 13.4), VN-Index giảm nhẹ nhưng nhiều mã cổ phiếu trụ giảm giá mạnh) ngược với dự báo. Phiên ngày 14.4 được cho là tiếp tục giảm điểm.

Chứng khoán: Khi hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản bị “nhốt” được “giải thoát”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12.4 đã để lại nhiều dấu mốc. Đầu tiên, VN-Index tiến lên một đỉnh mới ở mức 1.252,45 điểm sau khi tăng hơn 20 điểm. Tiếp đến, sàn HoSE đạt thanh khoản theo phương thức khớp lệnh ở mức kỉ lục, gần 20.000 tỉ đồng.

Chứng khoán: Đà hưng phấn sẽ đẩy VN-Index lên vùng 1.260-1.270 điểm?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 12.4 đưa đến nhiều kỉ lục: VN-Index tạo đỉnh mới với mức hơn 1.252 điểm, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE xấp xỉ 20.000 tỉ đồng. Dự báo, đà hưng phấn sẽ thúc thị trường tăng tiếp trong phiên ngày 13.4.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm trên thị trường có thể còn tiếp diễn

Thế Lâm |

2 phiên giao dịch trên thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index bất ngờ tăng mạnh (ngày 12.4) và cũng bất ngờ giảm điểm (ngày 13.4), VN-Index giảm nhẹ nhưng nhiều mã cổ phiếu trụ giảm giá mạnh) ngược với dự báo. Phiên ngày 14.4 được cho là tiếp tục giảm điểm.

Chứng khoán: Khi hàng ngàn tỉ đồng thanh khoản bị “nhốt” được “giải thoát”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12.4 đã để lại nhiều dấu mốc. Đầu tiên, VN-Index tiến lên một đỉnh mới ở mức 1.252,45 điểm sau khi tăng hơn 20 điểm. Tiếp đến, sàn HoSE đạt thanh khoản theo phương thức khớp lệnh ở mức kỉ lục, gần 20.000 tỉ đồng.

Chứng khoán: Đà hưng phấn sẽ đẩy VN-Index lên vùng 1.260-1.270 điểm?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 12.4 đưa đến nhiều kỉ lục: VN-Index tạo đỉnh mới với mức hơn 1.252 điểm, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE xấp xỉ 20.000 tỉ đồng. Dự báo, đà hưng phấn sẽ thúc thị trường tăng tiếp trong phiên ngày 13.4.