Chứng khoán: Đà hưng phấn sẽ đẩy VN-Index lên vùng 1.260-1.270 điểm?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 12.4 đưa đến nhiều kỉ lục: VN-Index tạo đỉnh mới với mức hơn 1.252 điểm, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE xấp xỉ 20.000 tỉ đồng. Dự báo, đà hưng phấn sẽ thúc thị trường tăng tiếp trong phiên ngày 13.4.

Có một điểm tích cực cần phải công nhận rằng, trong phiên giao dịch ngày 12.4, sàn HoSE gần như đã thoát được tình trạng nghẽn lệnh giao dịch. Chính điều đó đã giúp cho thanh khoản thị trường vượt qua mức trên dưới 16.000 tỉ đồng/phiên trong tuần qua và vọt mạnh lên mức hơn 21.500 tỉ đồng. Và chỉ cho tới khi thanh khoản trên HoSE xấp xỉ 21.000 tỉ, dấu hiệu nghẽn lệnh mới xuất hiện.

Từ mức tăng hơn 20 điểm của VN-Index ngày 12.4 và sự tăng mạnh của dòng tiền, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng trong phiên ngày 13.4, và chỉ số VN-Index sẽ sớm kiểm định vùng 1.283-1.300 điểm. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể xem xét lướt sóng trên cổ phiếu sẵn có hoặc mua mới với tỉ trọng thấp đề phòng rủi ro điều chỉnh mạnh khi chỉ số VN-Index gặp phải vùng kháng cự 1.283-1.300 điểm.

Với Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục vẫn được khuyến nghị ở mức từ 65-80%. Mặt bằng giá trị giao dịch được nâng cao lên mức mới sẽ giúp thị trường tiếp tục có diễn biến sôi động trong những phiên tới. BVSC dự báo chỉ số sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.280-1.300 điểm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong quá trình đi lên tiếp cận các vùng cản gần trong những phiên kế tiếp, thị trường có thể sẽ đan xen các nhịp rung lắc, điều chỉnh. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao được khuyên có thể canh bán trading giảm tỉ trọng các vị thế ngắn hạn khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự 1.250-1.265 điểm.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), phiên ngày 13.4 tới nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) và ngân hàng có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm để VN-Index kiểm định vùng kháng cự gần tại 1.260-1.270 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.280-1.290 điểm. Các nhịp rung lắc, điều chỉnh trong phiên được xem là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Trong khi đó, có quan điểm nhận định thận trọng hơn, Công ty chứng khoán BIDV cho rằng phiên giao dịch tới ngày 13.4 VN-Index có thể sẽ giằng co quanh mốc 1.250 điểm để kiểm tra sự vững vàng tại vùng điểm này.

Nhận định VN-Index khả năng sẽ có thêm nhịp tăng trong phiên ngày mai trước khi gặp áp lực rung lắc điều chỉnh trở lại, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyên nhà đầu tư bắt đầu thực hiện chốt lời từng phần theo kì vọng.

KBSV cũng lưu ý, mặc dù tiếp tục duy trì quan điểm tích cực trong ngắn hạn, nhưng khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh trung hạn. Rủi ro này sẽ dần gia tăng khi VN-Index tiếp tục đi lên, nhưng với độ dốc và khối lượng khớp lệnh giảm dần hoặc sự xuất hiện của các phiên phân phối lớn.

Nhà đầu tư được khuyên giảm dần tỉ trọng vị thế trung hạn trong những nhịp tăng điểm. Và việc mua trở lại một phần vị thế ngắn hạn chỉ nên được cân nhắc khi xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh sau đó.

Khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc nắm giữ vị thế hoặc tận dụng các nhịp điều chỉnh trong phiên để tham gia, tuy nhiên Công ty chứng khoán Phú Hưng khuyến cáo hạn chế mua đuổi và gia tăng tỉ trọng quá mức ở thời điểm hiện tại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: HoSE thoát nghẽn, thanh khoản tiến đến 21.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 12.4 mở ra với sắc xanh đầy khí thế giúp chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm mạnh dần. Song, yếu tố gây ngạc nhiên hơn là sàn HoSE vẫn đứng vững ở mức thanh khoản từ 14.000 tỉ đồng trở lên.

Chứng khoán: Điều chỉnh đầu tuần, hồi phục cuối tuần?

Thế Lâm |

2 phiên giảm điểm về cuối tuần giao dịch vừa qua đã đưa chỉ số chứng khoán VN-Index về gần ngưỡng kháng cự 1.230 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới, thị trường sẽ diễn biến giằng co.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chứng khoán: HoSE thoát nghẽn, thanh khoản tiến đến 21.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 12.4 mở ra với sắc xanh đầy khí thế giúp chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm mạnh dần. Song, yếu tố gây ngạc nhiên hơn là sàn HoSE vẫn đứng vững ở mức thanh khoản từ 14.000 tỉ đồng trở lên.

Chứng khoán: Điều chỉnh đầu tuần, hồi phục cuối tuần?

Thế Lâm |

2 phiên giảm điểm về cuối tuần giao dịch vừa qua đã đưa chỉ số chứng khoán VN-Index về gần ngưỡng kháng cự 1.230 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới, thị trường sẽ diễn biến giằng co.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.