Chứng khoán có thể tăng tiếp, đề phòng diễn biến khó lường từ bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Chứng khoán có phiên hồi phục thứ 4 ngày 4.11, cũng cho thấy bầu cử Mỹ chưa ảnh hưởng đến VN-Index. Các dự báo cho rằng vẫn cần đề phòng diễn biến khó lường.

VN-Index đã tăng lên mức trên 939 điểm trong phiên ngày 4.11. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), thị trường vẫn chưa thoát khỏi nhịp hồi phục kĩ thuật được cho rằng kéo dài từ 3-5 phiên. PHS cho rằng, thị trường đang hồi phục mạnh hơn kì vọng, nếu rủi ro từ cuộc bầu cử Mỹ tạm thời qua đi thì nhịp hồi phục có thể còn tiếp tục.

Từ đó, PHS nhận định nếu chỉ số vẫn giữ được ở vùng hỗ trợ 930-935 điểm trong 1-2 phiên tới thì có thể hướng đến kiểm định lại đỉnh 960-965 điểm. Nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị ưu tiên tận dụng nhịp hồi để hạ tỉ trọng cổ phiếu. Nếu ưa thích rủi ro, nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia lướt sóng với tỉ trọng thấp khi thị trường điều chỉnh, nên ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa vừa có kết quả kinh doanh quí III/2020 tăng trưởng tốt.

Dù phiên 4.11 diễn ra trong diễn biến gay cấn của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 nhưng VN-Index có phản ứng khá tốt khi tăng điểm khá đều với độ thị trường rộng tích cực. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vẫn có thể tạo ra biến động khó lường đối với thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Vẫn giữ nguyên các khuyến nghị từ phiên trước, BVSC khuyên nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 50%. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao tiếp tục xem xét bán giảm tỉ trọng về mức an toàn khi VN-Index tiến đến thử thách lại vùng kháng cự 940-950 điểm. Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng tiền mặt lớn có thể xem xét giải ngân tại các vùng hỗ trợ 920- 925 điểm và 900-910 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên hạn chế bán ra ở vùng giá hiện tại và chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội giải ngân với tỉ trọng cổ phiếu dưới 40%.

Dự báo từ YSVN là phiên ngày mai 5.11 thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 942 điểm. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho thấy rủi ro ngắn hạn tiếp tục có dấu hiệu giảm dần và xu hướng ngắn hạn cũng đang dần tích cực hơn, nhưng dòng tiền có thể sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Ngưỡng kháng cự quanh 940-945 điểm đang được xác định là vùng cản quan trọng. Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam, chỉ số cần phải bứt phá khỏi vùng cản này để có thể tăng tiếp. Trong đó, vùng đỉnh cũ 960-965 điểm chính là mục tiêu trong ngắn hạn chỉ số hướng đến.

Từ góc phân tích của mình, BVSC cho rằng áp lực cung tiềm ẩn tại vùng cản 940-945 điểm có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn đối với diễn biến của chỉ số trong phiên ngày mai 5.11. Chính vì thế, chỉ số cần một vài phiên tích lũy tại vùng kháng cự này trước khi tiếp tục quá trình tăng điểm trong thời gian tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 24h: VN-Index "hồi hộp" chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh An |

Các công ty chứng khoán nhận định giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Chứng khoán ngày 4.11 có thể biến động, rung lắc sẽ là cơ hội

Thế Lâm |

Chứng khoán đã hồi phục phiên thứ 3. Nhưng phiên ngày 4.11, ngay thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra, thị trường được cho là có thể biến động khó lường.

Bầu cử Tổng thống Mỹ đang tác động ra sao đến chứng khoán Việt?

Thế Lâm |

Chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các phiên tăng-giảm điểm, song diễn biến quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không phải là không có tác động đến chứng khoán Việt.

Chứng khoán đối mặt với vùng kháng cự có thể gây đảo chiều

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên thứ 2 hồi phục được hi vọng tạo đà tăng trở lại. Nhưng ngay phiên ngày mai 3.11, VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự có thể gây đảo chiều.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán 24h: VN-Index "hồi hộp" chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh An |

Các công ty chứng khoán nhận định giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Chứng khoán ngày 4.11 có thể biến động, rung lắc sẽ là cơ hội

Thế Lâm |

Chứng khoán đã hồi phục phiên thứ 3. Nhưng phiên ngày 4.11, ngay thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra, thị trường được cho là có thể biến động khó lường.

Bầu cử Tổng thống Mỹ đang tác động ra sao đến chứng khoán Việt?

Thế Lâm |

Chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các phiên tăng-giảm điểm, song diễn biến quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không phải là không có tác động đến chứng khoán Việt.

Chứng khoán đối mặt với vùng kháng cự có thể gây đảo chiều

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên thứ 2 hồi phục được hi vọng tạo đà tăng trở lại. Nhưng ngay phiên ngày mai 3.11, VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự có thể gây đảo chiều.