Chứng khoán: Có thể sóng điều chỉnh đã kết thúc, rung lắc chính là cơ hội

Thế Lâm |

Sau phiên “náo loạn” ngày 19.7, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có hiên hồi phục trong ngày 20.7. Dự báo thị trường ngày mai có thể tăng điểm nhẹ, và những nhịp rung lắc chính là cơ hội.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục nhẹ và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự gần nhất 1.276-1.300 điểm trong phiên ngày mai 21.7. Vùng này cũng chính là khoảng trống giảm giá được hình thành trong phiên 19.7.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và nếu chỉ số VN-Index vượt được vùng kháng cự trên với khối lượng giao dịch trên mức trung bình 620 triệu cổ phiếu thì rủi ro ngắn hạn có thể giảm mạnh và thị trường có thể nhanh chóng tìm điểm cân bằng.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục quan sát thị trường và chưa nên có hành động mua/bán để đánh giá rủi ro ngắn hạn trong phiên tới. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư có tỷ trọng đòn bẩy tài chính cao thì nên hạ lượng đòn bẩy về mức thấp ở các nhịp hồi phục.

Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán SHS cũng khuyên nhà đầu tư đã nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức trung bình trong phiên ngày 19.7 khi thị trường điều chỉnh về quanh ngưỡng 1.260 điểm nên tiếp tục quan sát thị trường trong các phiên tới kể từ ngày 21.7, và có thể canh chốt lời dần nếu VN-Index tiến vào vùng kháng cự trong khoảng 1.300-1.325 điểm.

Trong tình hình hiện tại, có thể tạm xem sóng điều chỉnh a đã kết thúc để bước vào sóng hồi phục b với mục tiêu trong khoảng 1.300-1.325 điểm và thanh khoản thấp khi mà nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ.

SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 21.7 thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục với mục tiêu là ngưỡng kháng cự vừa mang tính tâm lý lẫn kỹ thuật quanh 1.300 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), VN-Index có thể sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng ngày 21.7 để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.280-1.290 điểm và xa hơn là 1.300-1.310 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Nhà đầu tư có thể xem xét tham gia thị trường với tỷ trọng nhỏ ở những phiên điều chỉnh kỹ thuật, nhất là khi nhiều mã cổ phiếu đã có mức chiết khấu khá hấp dẫn, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực và dịch bệnh sớm được kiểm soát.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng chỉ số đang có cơ hội bước vào nhịp hồi phục với vùng cản gần quanh mốc 1.280 điểm và xa hơn là 1.300 điểm.

Vùng hỗ trợ 1.220 điểm vẫn đang là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn tuy nhiên vẫn có khả năng sẽ xuất hiện thêm nhịp rung lắc trong ngày 21.7 tới. KBSV khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nâng dần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn tại vùng hỗ trợ.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), nhìn chung thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm. Phiên tăng điểm ngày 20.7 có thể chỉ mang tính hồi kỹ thuật. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua đuổi giá cao nhằm tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường.

Trong trường hợp chỉ số VN-Index không thể sớm vượt qua khu vực kháng cự gần quanh 1.277 điểm (MA5) thì áp lực bán sẽ quay trở lại và chỉ số có thể quay lại xu hướng giảm chính, với hỗ trợ mạnh quanh vùng tâm lý 1.200 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), sau chuỗi ngày biến động tiêu cực thị trường đã tìm lại cân bằng và đảo chiều với tín hiệu khá lạc quan. Tuy nhiên nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi trong thời điểm này mà đợi nhịp điều chỉnh ngắn trong phiên để mua vào hoặc gia tăng tỷ trọng trong danh mục của mình.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đà giảm tiếp tục hướng đến vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm

Thế Lâm |

Những gì nhà đầu tư lo âu đã thành hiện thực trong phiên giao dịch ngày 19.7 với việc chỉ số chứng khoán VN-Index giảm hơn 55 điểm sau khi 19 tỉnh, thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chứng khoán: Lực hồi phục suy yếu, coi chừng áp lực thoát hàng

Thế Lâm |

Lực hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index suy yếu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam được cho là những yếu tố có thể tác động đến tuần giao dịch mới (19-23.7) trên thị trường.

Chứng khoán: Chờ tín hiệu rõ hơn từ phiên cuối tuần và tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 14 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 15.7 chưa chắc chắn là đà hồi phục. Khả năng, tín hiệu này phải chờ đến phiên cuối tuần ngày 16.7 có thể mới rõ ràng hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Đà giảm tiếp tục hướng đến vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm

Thế Lâm |

Những gì nhà đầu tư lo âu đã thành hiện thực trong phiên giao dịch ngày 19.7 với việc chỉ số chứng khoán VN-Index giảm hơn 55 điểm sau khi 19 tỉnh, thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chứng khoán: Lực hồi phục suy yếu, coi chừng áp lực thoát hàng

Thế Lâm |

Lực hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index suy yếu và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam được cho là những yếu tố có thể tác động đến tuần giao dịch mới (19-23.7) trên thị trường.

Chứng khoán: Chờ tín hiệu rõ hơn từ phiên cuối tuần và tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 14 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 15.7 chưa chắc chắn là đà hồi phục. Khả năng, tín hiệu này phải chờ đến phiên cuối tuần ngày 16.7 có thể mới rõ ràng hơn.