Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Từ phiên giao dịch ngày 28.7, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra nhận định, nhiều cổ phiếu tốt đã đi vào vùng quá bán và đây là cơ hội cho những nhà đầu tư thừa tiền mặt có nhiều lựa chọn cổ phiếu thích hợp để đưa vào danh mục đầu tư.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), thị trường đang vận động trong xu hướng tích lũy với sự luân phiên tăng giảm giá mỗi ngày của các nhóm ngành, không tạo ra chênh lệch giá đủ lớn để thúc đẩy tâm lý mua bán rõ nét từ nhà đầu tư.

Kịch bản giao dịch ngắn hạn trong tuần này được DAS dự báo rằng chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tích lũy vùng đáy với biên độ hẹp. Với nhà đầu tư quan tâm mục tiêu trung và dài hạn, những nhóm ngành có hoạt động kinh doanh trong 6 tháng tới ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ được lựa chọn.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), thị trường ngày 28.7 tăng điểm nhẹ phiên thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt.

Dự báo trong phiên giao dịch ngày 29.7, sự giằng co có thể tiếp tục diễn ra tại vùng hỗ trợ 1.270-1.275 điểm và vùng kháng cự 1.280 – 1.285 điểm. Trong đó, vùng hỗ trợ có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại. Trong kịch bản tích cực, xu hướng của thị trường có thể cải thiện nếu chỉ số VN-Index đóng cửa trên ngưỡng 1.280 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index vẫn đang trong sóng hồi phục với thanh khoản yếu. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại thì có lẽ thị trường sẽ cần điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn để lôi kéo lực cầu quay trở lại. Theo đó, trong phiên giao dịch 29.7, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trở lại với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.260 điểm.

Tại mốc trên, nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát thị trường và có thể canh chốt lời nếu VN-Index tiến vào vùng kháng cự trong khoảng 1.300-1.325 điểm. Chiều ngược lại, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng lên mức cao nếu thị trường có nhịp chỉnh mạnh về quanh ngưỡng 1.210 điểm.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), diễn biến giằng co đi ngang và thu hẹp dần biên độ đã gần đến điểm quyết định và chỉ số sẽ sớm có tín hiệu bứt phá trong 1-2 phiên tới. Về tổng thể, cơ hội hồi phục của chỉ số vẫn được bảo lưu chừng nào chưa đánh mất điểm đỡ gần tại 1.265 điểm.

KBSV khuyên nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ vị thế sau khi đã chốt lời T+ và chỉ bán giảm tỷ trọng trong trường hợp VN-Index phá vỡ mốc hỗ trợ gần đề cập ở trên.

Quan điểm dự báo từ Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV, chỉ số VN-Index có thể vẫn chưa thoát khỏi khu vực tích lũy ngắn hạn hiện tại trong phiên tới ngày 29.7.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thanh khoản giảm mạnh ở phiên giao dịch ngày 28.7 nhưng đi kèm là biên độ dao động của chỉ số đang hẹp dần. Đó là tín hiệu tích cực, người cầm cổ phiếu đã không bán hạ giá.

Về kỹ thuật, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng tích lũy từ 1.257-1.300 điểm với biên độ hẹp. Các nhịp rung lắc trong phiên sẽ là cơ hội để cơ cấu lại danh mục.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính đã điểm đúng “huyệt” nhà đầu tư mong đợi

Thế Lâm |

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8225/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng. Trong đó, văn bản yêu cầu khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu tại HoSE.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.

Chứng khoán đã chạm đáy, có thể mạnh tay chọn cổ phiếu mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26.7 có lúc đã giảm hơn 10 điểm, nhưng rồi đảo chiều có lúc tăng hơn 10 điểm, tạo ra niềm tin thị trường đã chạm đáy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Tài chính đã điểm đúng “huyệt” nhà đầu tư mong đợi

Thế Lâm |

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8225/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng. Trong đó, văn bản yêu cầu khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu tại HoSE.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.

Chứng khoán đã chạm đáy, có thể mạnh tay chọn cổ phiếu mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26.7 có lúc đã giảm hơn 10 điểm, nhưng rồi đảo chiều có lúc tăng hơn 10 điểm, tạo ra niềm tin thị trường đã chạm đáy.