Chứng khoán: Có nên vận dụng dự báo trước Tết vào giao dịch sau Tết?

Thế Lâm |

Theo một số dự báo trước Tết, cụ thể từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), dòng tiền đang trú ẩn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, có cơ bản tốt, và được cho rằng sẽ tiếp tục diễn biến như vậy sau Tết.

Ở tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nhâm Dần trên sàn giao dịch chứng khoán HoSE, có tới 15/21 nhóm ngành giảm giá dù chỉ số VN-Index mang sắc xanh tăng điểm.

Trong đó, nhiều nhóm ngành giảm mạnh như xây dựng (-10,0%), thép (-6,4%), thủy sản (-6,4%), dầu khí (-5,9%), hóa chất (-5,7%)...

Sự sụt giảm của những nhóm ngành này chủ yếu liên quan đến kết quả kinh doanh quý IV/2021 không đạt kỳ vọng, hoặc triển vọng kinh doanh trong năm 2022 kém khả quan.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ… lại tăng giá mạnh và khá mạnh. Riêng với nhóm cổ phiếu ngân hàng, đây là tuần đầu tiên sau nhiều tháng dài mới có được sức bật trong nhiều phiên liên tiếp thay vì có tăng cũng chỉ 1 phiên rồi chững lại như thời gian trước đó.

Nhóm ngân hàng cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt đà tăng của VN-Index sau Tết khi thị trường chứng khoán với VN-Index giao dịch trở lại, dự kiến từ ngày 7.2.

Theo Công ty chứng khoán SHS, thống kê trong 6 năm trở lại đây thì chỉ số VN-Index có đến 5/6 năm tăng điểm sau kỳ nghỉ Tết, chỉ có 1 năm giảm điểm là năm 2020 vì ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình dịch bệnh COVID-19.

Quan điểm này tiếp tục được Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khẳng định trong bản tin nhận định cuối phiên giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu. Theo đó VDSC cho rằng, thanh khoản mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình 50 phiên nhưng đã có động thái gia tăng mức hỗ trợ thị trường.

Với diễn biến khá ổn định và có tín hiệu hỗ trợ từ dòng tiền, VDSC dự báo thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc khi bước vào năm mới Nhâm Dần 2022. Và nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường sau kỳ nghỉ Tết.

Cho tới thời điểm này, DAS là một trong số ít công ty chứng khoán đưa ra nhận định và khuyến nghị hành động cho phiên giao dịch trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, DAS cho rằng dòng tiền tìm đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ còn tiếp tục và có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong chu kỳ đầu tư mới, từ đó khuyến nghị nhà đầu tư hướng đến đầu tư trung và dài hạn, quan tâm nhóm cổ phiếu hưởng lợi phục hồi do kinh tế mở cửa lại như ngành hàng không, bán lẻ, ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp.

Trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần, thị trường chứng khoán trong nước không có nhiều thông tin và cũng không có những biến động bất thường có tính tiêu cực. Trong khi đó, thị trường chứng khoán quốc tế có đến 3 phiên hồi phục liên tiếp về cuối tuần. Nhờ đó, thị trường tiền số trên thế giới với đồng tiền số hùng mạnh nhất là Bitcoin đã có dấu hiệu hồi phục vượt ngưỡng giá 40.000 USD.

Như vậy, các phân tích, nhận định và dự báo về thị trường chứng khoán với VN-Index từ trước Tết cho khoảng thời gian sau Tết cũng chưa bị tác động gây lệch hướng. Chính vì thế, về cơ bản các dự báo vẫn giữ được những thông tin cốt lõi giá trị.

Đặc biệt trong đó chính là phân tích hướng dịch chuyển của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, vốn hóa lớn, có kết quả kinh doanh đạt kỳ vọng và vượt kỳ vọng cùng với có triển vọng kinh doanh khả quan trong năm 2022.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Chứng khoán: Có nên tiếp tục bắt sóng kết quả kinh doanh quý IV?

Thế Lâm |

Đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HoSE, HNX và UpCom vẫn chưa kết thúc thì thị trường đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Chứng khoán: Có nên tiếp tục bắt sóng kết quả kinh doanh quý IV?

Thế Lâm |

Đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HoSE, HNX và UpCom vẫn chưa kết thúc thì thị trường đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.