Chứng khoán: Có nên cứng nhắc nâng lên lô giao dịch 1.000 cổ phiếu?

Thế Lâm |

Những ngày qua, đề xuất các giải pháp tình thế giải quyết tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán HoSE đã thu hút dư luận rộng rãi quan tâm, đặc biệt là việc Đề xuất nâng lô giao dịch tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu.

Nâng lô giao dịch tối thiếu: Chốt cứng hay nên linh hoạt?

Từ lô giao dịch tối thiểu hiện hành là 100 cổ phiếu/lệnh giao dịch, việc nâng lên 1.000 cổ phiếu là nhiếu gấp 10 lần, theo đó số vốn nhà đầu tư bỏ ra để mua cũng sẽ nhiều hơn gấp 10 lần.

Đặc biệt, đối với những cổ phiếu có thị giá cao, đơn cử từ mức 100.000 đồng/cổ phiếu chẳng hạn, mỗi lệnh giao dịch mua phải từ 100 triệu đồng trở lên, trở thành rào cản rất lớn đối với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Theo bà Bùi Thị Kim - Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, số nhà đầu tư cá nhân trong nước hiện có lượng vốn từ 50-100 triệu đồng đầu tư vào thị trường chứng khoán chiếm tỉ lệ khá lớn. Chính vì thế, việc chốt cứng nâng lô lên 1.000 cổ phiếu đối với tất cả cổ phiếu trên sàn HoSE sẽ khiến họ mất đi nhiều cơ hội đầu tư và lợi nhuận.

Thay vào đó, theo bà Kim, có thể áp dụng cơ chế linh hoạt, uyển chuyển hơn. Đơn cử, không cần thiết áp dụng lô tối thiểu 1.000 cổ phiếu đối với tất cả các mã cổ phiếu, mà đối với các mã trong nhóm VN30 hoặc các mã có thị giá từ mức giá nào đó trở lên có thể vẫn áp dụng theo lô 100 cổ phiếu hiện hành.

Trên một số diễn đàn về chứng khoán, nhiều ý kiến cho rằng có thể giảm lô giao dịch tối thiểu xuống 500 cổ phiếu nhằm giảm bớt rào cản đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cần triển khai nhiều biện pháp cùng lúc

Bà Bùi Thị Kim nói rằng, ngay lúc này, vấn đề giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE đã trở nên cấp bách sau nhiều phiên liên tục trong tuần giao dịch vừa qua tình trạng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, vị chuyên viên môi giới này cũng đồng thời cho biết, không nên chỉ áp dụng mỗi một giải pháp tình thế riêng lẻ mà nên cùng lúc nhiều giải pháp, như giải pháp chuyển sàn sang giao dịch trên HNX, nâng lô giao dịch linh hoạt.

Đó là những giải pháp tình thế có tính khả thi nhất định, và cũng có “tác dụng phụ” nhất định. Tuy nhiên, nếu triển khai linh hoạt thì sẽ hạn chế được “tác dụng phụ” đến mức có thể.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề cũng rất quan trọng là việc công bố, minh bạch thông tin. Đơn cử việc chuyển doanh nghiệp sang giao dịch tạm thời trên sàn HNX, thì cần chuyển khoảng bao nhiêu doanh nghiệp là vừa và đủ, và khoảng thời gian tạm thời là bao lâu. Tương tự, giải pháp nâng lô giao dịch tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu sẽ được áp dụng trên sàn HoSE trong bao lâu thì quay trở về lô giao dịch 100 cổ phiếu…

Việc tìm giải pháp khắc phục tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE là nhiệm vụ, trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, sự chung tay thực hiện những giải pháp tình thế được chốt lại (theo cách linh hoạt và uyển chuyển nhất) từ nhà đầu tư cũng rất quan trọng, không chỉ tạo sự đồng thuận trong dư luận mà có thể còn lan tỏa không khí hào hứng, sôi động sang phiên giao dịch.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chống nghẽn lệnh chứng khoán: Giải pháp tình thế chưa rõ, chưa thông!

Thế Lâm |

Những ngày qua trên các diễn đàn về chứng khoán, các giải pháp được phía Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đề xuất nhằm giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch đã gây nhiều dư luận trái chiều.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chống nghẽn lệnh chứng khoán: Giải pháp tình thế chưa rõ, chưa thông!

Thế Lâm |

Những ngày qua trên các diễn đàn về chứng khoán, các giải pháp được phía Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đề xuất nhằm giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch đã gây nhiều dư luận trái chiều.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.