Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận song hành với một tuần kỉ lục mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán thêm một tuần giao dịch kết thúc với niềm vui tràn ngập, VN-Index tăng 63,82 điểm, tương ứng mức tăng 5,8%.

Tăng bất chấp cảnh báo để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận

5,8% là một mức tăng bình quân khá cao trên sàn HoSE chỉ trong vòng một tuần. Còn cụ thể, không ít cổ phiếu riêng lẻ, có mức tăng giá trên 10% chỉ trong tuần giao dịch vừa qua.

Điều đó cho thấy, mặc dù thị trường đang tăng nóng và chỉ số VN-Index đã tăng cao, nhưng tuần qua nhà đầu tư vẫn còn không ít cơ hội tìm kiếm được lợi nhuận, xác suất đặt vào những mã cổ phiếu lâu nay ít tăng, chưa tăng và đi ngang tích lũy.

Sự luân phiên tăng của các cổ phiếu trong nhóm VN30 chính là động lực trụ và kéo chỉ số chung của thị trường phiên nào cũng tăng trong 5 phiên của tuần giao dịch vừa qua. Thậm chí, mức tăng từ trên 0,5% đến 1,5% là cao trong bối cảnh hiện nay thị trường đã tăng một mạch suốt nhiều tháng qua.

Một điểm có thể nhận thấy khi theo dõi sát thông tin thị trường chứng khoán trong tuần qua, là cứ sau mỗi phiên có cảnh báo về tăng nóng, nguy cơ rủi ro điều chỉnh, thì ngay phiên hôm sau thị trường lại tiếp tục tăng, khiến cho không ít nhà đầu tư còn đang phân vân, chần chừ hay có chút lo lắng bị vuột đi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận không nhỏ.

Giai đoạn hiện nay dường như không còn chỗ cho sự thận trọng, nhút nhát nữa. Bởi khi một số nhà đầu tư để vuột cơ hội thì đã có dòng tiền đang chờ sẵn của rất nhiều nhà đầu tư đang chờ chực đổ vào ngay.

Các phiên rung lắc không đọ nổi dòng tiền mạnh

Trong năm 2020, tổng số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước là 393.659 tài khoản giao dịch, đạt mức kỉ lục của 20 năm qua tính từ khi thị trường chứng khoán được hình thành và đi vào hoạt động. Tính cộng dồn 20 năm, hiện cả nước có 2,74 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước, chiếm 99% tổng số, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 2,73 triệu tài khoản.

Với số tài khoản bùng nổ trong những tháng qua, dòng tiền đi vào thị trường không ngừng nghỉ, cứ tuần sau cao vượt tuần trước khá xa.

Cụ thể, tuần giao dịch vừa qua (4-8.1) chứng kiến một kỉ lục mới, bình quân mỗi phiên thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 17.070 tỉ đồng, mức bình quân tuần cao nhất trong 20 năm qua.

Bên cạnh đó, phiên ngày 8.1, là phiên thứ 2 thị trường chứng khoán Việt Nam đạt kỉ lục hơn 1 tỉ cổ phiếu được giao dịch. Cả 2 kỉ lục về giao dịch hơn 1 tỉ cổ phiếu trong một phiên rơi vào khoảng thời gian cuối năm 2020 và đầu 2021, cách nhau không lâu.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán MB thị trường trong nhịp tăng hiện nay chỉ cần 2-3 phiên để đạt tới đỉnh 1.200 điểm. Đây là đỉnh mà VN-Index từng đạt được vào tháng 4.2018.

Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 8.1, VN-Index có thời điểm trong phiên đã cán mức đỉnh của năm 2007 là 1.170 điểm.

Nhịp tăng điểm hiện nay trên thị trường chứng khoán được cho là có thể kéo dài đến trước thời điểm nghỉ Tết Âm lịch từ 1-2 tuần, với mốc điểm hướng tới là 1.200 điểm, hoặc cũng có thể lên 1.300 điểm, 1.400 điểm.

Hơn lúc nào hết, trạng thái tăng điểm một cách hưng phấn trên thị trường hiện nay khá là khó đoán khi dòng tiền quá mạnh, có thể thúc các mã cổ phiếu chạy và tăng tốc đầy bất ngờ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Lòng tham” vẫn mạnh, không có chỗ cho sự nhát gan

Thế Lâm |

Sau nhiều cảnh báo chứng khoán đang tăng nóng và khả năng thị trường sẽ rung lắc, điều chỉnh nhưng VN-Index vẫn tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp, và dự báo sẽ có phiên tăng thứ 6 ngày 8.1.

Chứng khoán tăng nóng, hành động thế nào để tránh rủi ro?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có mạch 4 phiên tăng liên tiếp từ phiên cuối năm 2020. Điều đáng nói là, nhịp tăng nóng này là chuỗi nối tiếp đà tăng trước đó, có mức tăng từ trên 0,5-1,5%.

Chứng khoán: Tiếp tục canh nhịp điều chỉnh để mua thêm hoặc mua mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tăng điểm một cách hào hứng dường như không có cả một phiên đi ngang… “thở”. Phiên ngày mai 6.1, xu hướng tăng điểm được cho là tiếp tục.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: “Lòng tham” vẫn mạnh, không có chỗ cho sự nhát gan

Thế Lâm |

Sau nhiều cảnh báo chứng khoán đang tăng nóng và khả năng thị trường sẽ rung lắc, điều chỉnh nhưng VN-Index vẫn tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp, và dự báo sẽ có phiên tăng thứ 6 ngày 8.1.

Chứng khoán tăng nóng, hành động thế nào để tránh rủi ro?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có mạch 4 phiên tăng liên tiếp từ phiên cuối năm 2020. Điều đáng nói là, nhịp tăng nóng này là chuỗi nối tiếp đà tăng trước đó, có mức tăng từ trên 0,5-1,5%.

Chứng khoán: Tiếp tục canh nhịp điều chỉnh để mua thêm hoặc mua mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tăng điểm một cách hào hứng dường như không có cả một phiên đi ngang… “thở”. Phiên ngày mai 6.1, xu hướng tăng điểm được cho là tiếp tục.