Chứng khoán: Cơ hội giải ngân mới gia tăng trong những nhịp rung lắc

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 2.8 cho thấy thị trường chứng khoán với VN-Index diễn biến giằng co, rung lắc gần như suốt phiên trước vùng cản 1.320-1.330 điểm. Dự báo phiên ngày mai 3.8, diễn biến này tiếp diễn.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên ngày mai 3.8 và chỉ số VN-Index tiếp tục kiểm định lại vùng kháng cự gần nhất 1.315-1.320 điểm.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn vùng kháng cự trên trong những phiên giao dịch tới. Vì thế, nhà đầu tư ngắn hạn cần tránh mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh của thị trường. Bên cạnh đó, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy cơ hội giải ngân mới tiếp tục gia tăng. Từ đó, YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ và gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu, nhưng nên giữ tỷ trọng dưới 50%.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), các cổ phiếu trụ phục hồi không thuyết phục trong phiên ngày 2.8. Thị trường đang nhìn về 6 tháng cuối năm trong tình hình sản xuất kinh doanh chịu tác động của đại dịch. Đà tăng giá sẽ còn tiếp tục và VN-Index vẫn đang trong nhịp hồi do dòng tiền nhập cuộc.

DAS cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục để tìm kiếm lợi nhuận trong đợt hồi phục của thị trường, quan tâm nhóm ngành hưởng lợi khi dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động kinh tế trở lại mức bình thường trong danh mục trung hạn.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index đang có cơ hội quay lại xu hướng phục hồi ngắn hạn. Dòng tiền có tín hiệu tái gia nhập trở lại và đà phục hồi đang cải thiện tích cực dần lên. Trong trường hợp tích cực, chỉ số có thể xuất hiện một số phiên rung lắc trong đầu tuần và sớm phục hồi trở lại để thử thách vùng kháng cự gần quanh MA50, tương đương vùng 1.330-1.340 điểm.

Nhìn chung, VN Index đang có dấu hiệu cải thiện về mặt xu hướng ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư cân nhắc thực hiện một số vị thế lướt sóng với tỷ trọng nhỏ, có thể ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng mạnh và đang được dòng tiền hướng tới.

Trong ngắn hạn, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng đường về mốc 1.330 điểm đang trở nên rộng mở. Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng 1.300 điểm một cách thuyết phục, dòng tiền có sự lan tỏa, và áp lực chốt lời ở cuối phiên nhanh chóng bị hấp thụ. Đó là các tín hiệu cho thấy thị trường khỏe. Thị trường cho thấy rõ đang trong xu hướng tăng dài hạn.

Áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn trong một đến hai phiên tới, theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV). Tuy nhiên, cơ hội mở rộng thêm của nhịp hồi phục vẫn được duy trì và vùng 1.30x điểm sẽ đóng vai trò là điểm đỡ gần cho chỉ số.

KBSV cho rằng, sau một nhịp hồi phục mạnh chỉ số đã có phản ứng rung lắc sớm với vùng kháng cự 1.33x điểm. KBSV tiếp tục giữ khuyến nghị nhà đầu tư mở thêm một phần vị thế T+ nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ đã đề cập ở trên, và giảm dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiến lên vùng mục tiêu sau đó.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS), VN-Index tiếp tục thể hiện xu hướng tích cực khi số ca lây nhiễm COVID-19 tại TPHCM có dấu hiệu tạo đỉnh và đi ngang. Sau khi mốc kháng cự 1.300 điểm được chinh phục, trong ngắn hạn VN-Index sẽ kiểm định mốc kháng cự tiếp theo ở 1.350 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đón sóng tăng mới và cơ hội lấy lại những gì đã mất

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã bước vào sóng tăng mới với 5 phiên tăng liên tục trong tuần giao dịch vừa qua. Đặc biệt trong đó, 2 phiên tăng về cuối tuần với mức tăng mạnh đều trên 1%.

Chứng khoán: Cơ hội giải ngân ngắn hạn đang trở lại, đừng để lỡ sóng

Thế Lâm |

Với tất cả 5 phiên giao dịch tuần trước đều tăng điểm, chỉ số chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (2-6.8) được dự báo tiếp tục tăng điểm, và cơ hội lợi nhuận đang quay trở lại.

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng khoán: Đón sóng tăng mới và cơ hội lấy lại những gì đã mất

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã bước vào sóng tăng mới với 5 phiên tăng liên tục trong tuần giao dịch vừa qua. Đặc biệt trong đó, 2 phiên tăng về cuối tuần với mức tăng mạnh đều trên 1%.

Chứng khoán: Cơ hội giải ngân ngắn hạn đang trở lại, đừng để lỡ sóng

Thế Lâm |

Với tất cả 5 phiên giao dịch tuần trước đều tăng điểm, chỉ số chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (2-6.8) được dự báo tiếp tục tăng điểm, và cơ hội lợi nhuận đang quay trở lại.

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.