Chứng khoán: Có còn cơ hội "mang tiền về cho mẹ" ăn Tết?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn một tuần giao dịch cuối cùng (24-28.1) của năm Âm lịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Xu hướng chung được dự báo, trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhà đầu tư sẽ ít giao dịch hơn, theo đó thanh khoản có thể sẽ suy giảm. Tâm lý của nhiều nhà đầu tư là muốn thu hồi dòng tiền về tài khoản, sau Tết khi thị trường mở cửa trở lại mới tính tiếp.

Tuy nhiên, việc thu hồi dòng tiền bằng cách giao dịch bán ra, cũng còn có đến 5 phiên trong tuần giao dịch tới. Đó cũng hoàn toàn có thể là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV, trong tuần cuối năm, chỉ số VN-Index có thể sẽ có những phiên tích lũy đi ngang quanh khu vực 1.480 điểm.

Cụ thể hơn, Công ty chứng khoán SHS dự báo, tuần giao dịch cuối năm Tân Sửu VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại với mục tiêu là vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.475-1.490 điểm (MA20-50). Từ đó, SHS khuyên nhà đầu tư đã gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trong phiên ngày 18.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, và gia tăng thêm tỉ trọng cổ phiếu nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400-1.450 điểm trong tuần tới.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng, trong tuần giao dịch cuối cùng trước dịp nghỉ Tết, dòng tiền sẽ thận trọng hơn, chỉ số VN-Index có thể giao dịch ổn định quanh mốc 1.480 điểm +/-20. Trong đó, giao dịch T+ sẽ được nhà đầu tư chú trọng thực hiện nhằm bảo toàn lợi nhuận và giảm tỉ trọng margin.

Tranh thủ các nhịp tăng, điểm hồi phục trong mỗi phiên để giảm tỉ trọng và giảm margin là điều được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị. Như vậy sẽ giúp nhà đầu tư giảm được lãi suất trong những ngày nghỉ Tết không giao dịch, đồng thời giảm rủi ro nếu thị trường bất ngờ đảo chiều chuyển sang điều chỉnh sau Tết.

Thế nhưng theo Công ty chứng khoán SHS, đối với những nhà đầu tư còn nắm giữ nhiều tiền mặt, việc thị trường điều chỉnh trước Tết sẽ là một cơ hội cho các nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng các cổ phiếu trong danh mục để tận dụng đà tăng có thể diễn ra sau Tết.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2021, 5/6 lần thị trường chứng khoán với VN-Index tăng sau Tết khi thị trường giao dịch trở lại, chỉ có năm 2020 là giảm do bắt đầu bùng phát dịch COVID-19.

Có thể thấy, các khuyến nghị về tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết chủ yếu tập trung vào các mục tiêu: Thứ nhất là giảm tỉ trọng để giảm nợ vay margin, cân bằng danh mục, nếu có tiền mặt nhiều thì có thể canh mua những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và chiết khấu giá hấp dẫn cho sau Tết.

Như vậy, mục tiêu an toàn cho tài khoản và bảo toàn cho thành quả hiện có vẫn được ưu tiên hơn, sau đó mới đến tìm kiếm cơ hội lợi nhuận.

Tuần giao dịch vừa qua, một số nhóm đã giảm khá mạnh, như thép (-7,7%), chứng khoán (- 7,3%), đường (-5,6%) và bất động sản (-5,0%), xây dựng (-4,1%) mặc dù 2 nhóm này có sự phục hồi tích cực nhất định trong 2 phiên về cuối tuần.

Tuy nhiên, sự phân hóa mạnh của thị trường khiến cho các cơ hội trở nên khó nắm bắt. Từ đó, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong tuần giao dịch cuối cùng cũng trở nên khó khăn hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Một tuần thị trường đảo lộn và đi tìm sự cân bằng mới

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 21.1 thị trường khép lại với VN-Index tăng lên mức hơn 1.472 điểm nhưng lại “xanh vỏ đỏ lòng” khi có 226 mã xanh trên sàn HoSE nhưng có đến 235 mã đỏ.

Chứng khoán: Cơ hội mở rộng nhịp hồi phục lên vùng cản quanh 1.490 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp, nhưng thanh khoản vẫn tiếp tục thấp, cho thấy xung lực hỗ trợ cho nhịp hồi phục còn nhiều thách thức.

Chứng khoán hồi phục chưa mạnh, chỉ mua vào cổ phiếu có chiết khấu giá tốt

Thế Lâm |

Phiên hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 19.1 chưa thực sự mạnh khi điểm số chỉ tăng chưa tới 4 điểm, cùng với đó thanh khoản thấp. Chính vì thế, việc mua vào được khuyên chỉ nên chọn cổ phiếu có chiết khấu giá tốt.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Một tuần thị trường đảo lộn và đi tìm sự cân bằng mới

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 21.1 thị trường khép lại với VN-Index tăng lên mức hơn 1.472 điểm nhưng lại “xanh vỏ đỏ lòng” khi có 226 mã xanh trên sàn HoSE nhưng có đến 235 mã đỏ.

Chứng khoán: Cơ hội mở rộng nhịp hồi phục lên vùng cản quanh 1.490 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp, nhưng thanh khoản vẫn tiếp tục thấp, cho thấy xung lực hỗ trợ cho nhịp hồi phục còn nhiều thách thức.

Chứng khoán hồi phục chưa mạnh, chỉ mua vào cổ phiếu có chiết khấu giá tốt

Thế Lâm |

Phiên hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 19.1 chưa thực sự mạnh khi điểm số chỉ tăng chưa tới 4 điểm, cùng với đó thanh khoản thấp. Chính vì thế, việc mua vào được khuyên chỉ nên chọn cổ phiếu có chiết khấu giá tốt.