Chứng khoán: Chốt lời bảo vệ thành quả, không khuyến khích mua mới

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 29.12 tăng phiên thứ 3 liên tiếp tuy nhiên xung lực đi lên của thị trường đang yếu dần. Áp lực điều chỉnh được dự báo tiếp tục gia tăng trong những phiên tới.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên kế tiếp 30.12 và có thể dần phân hóa trong vài phiên tới. Đồng thời, dòng tiền có thể chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

YSVN đưa ra lo ngại về sự suy yếu của dòng tiền trong vài phiên gần đây cho thấy khả năng bứt phá ngưỡng 1.103 điểm của chỉ số VN-Index được đánh giá thấp. Từ đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, tuy nhiên chỉ xem xét mua mới với tỉ trọng thấp dưới 10% để tránh áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Trong khuyến nghị của mình, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đề xuất chiến lược đầu tư tại thời điểm này chỉ nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 25-45%. BVSC khuyên những nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao tiếp tục xem xét bán giảm tỉ trọng các vị thế ngắn hạn, khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự 1.100-1.120 điểm.

Cũng theo BVSC, VN-Index vẫn có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.100-1.120 điểm trong phiên ngày 30.12 nhưng đây là vùng cản sẽ tạo ra áp lực rung lắc mạnh cho thị trường trong những phiên còn lại của năm 2020.

Trên thị trường hiện tại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ có sự phân hóa mạnh và luân phiên hỗ trợ thị trường. Trong khi đó, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang thu hút được sự quan tâm.

Một lời khuyên được Công ty chứng khoán MB (MBS) đưa ra, nhà đầu tư cần có chiến lược quản trị rủi ro hợp lí trong giai đoạn hiện tại, theo sát sự vận động của dòng tiền để chốt lời ngắn hạn đúng thời điểm bảo vệ thành quả đầu tư, hoặc kịp thời điều chỉnh tỉ trọng các cổ phiếu trong danh mục về mức hợp lí.

Phân tích về mặt kĩ thuật, MBS cho rằng VN-Index sau khi chạm các ngưỡng kháng cự 1.100 điểm thì áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu trụ cột khiến chỉ số gặp rung lắc. Tuy vậy, thị trường vẫn đang được sự hỗ trợ tích cực của dòng tiền mạnh mẽ giúp chỉ số vẫn giữ vững sắc xanh tích cực.

Một sự ứng phó trong bối cảnh hiện tại cũng được Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tư vấn cho nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn, kết hợp bán trading quay vòng một phần cho các vị thế ngắn hạn, chú ý chỉ tăng tỉ trọng ngắn hạn khi xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ nét với chỉ số VN-Index lùi xuống hai vùng hỗ trợ là quanh 1.03x và xa hơn là 1.010 +/-5 điểm.

KBSV nhận định rằng, diễn biến ngắn hạn trên thị trường đang trở nên khó đoán định, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh hoặc đi ngang trong những phiên cuối năm 2020.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết thanh khoản khớp lệnh trên thị trường tuy vẫn giữ ở mức cao nhưng đang có dấu hiệu yếu dần.

SHS cho rằng, nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao có thể tiếp tục bán ra giảm tỉ trọng trong các nhịp tăng để giảm rủi ro một khi thị trường điều chỉnh, trường hợp tham gia trở lại chỉ khi nào thị trường điều chỉnh về các vùng giá thấp hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán trước áp lực điều chỉnh, lướt sóng và phòng thủ ra sao?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.12 VN-Index tăng 6,91 điểm đưa chỉ số vượt mức 1.090 điểm. Tuy nhiên từ đây, áp lực rung lắc, điều chỉnh đang gia tăng.

Chứng khoán: Nhịp tăng trở lại, kết năm thử thách ngưỡng 1.100 điểm?

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên cuối tuần trước tăng điểm trở lại cán mức 1.084 điểm. Nhịp tăng được kì vọng tiếp tục trong phiên đầu tuần 28.12 tiến về ngưỡng 1.100 điểm.

Chứng khoán: Dòng tiền không “sợ hãi”, nhưng hệ thống HoSE gây lo ngại

Thế Lâm |

5 phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán tuần này đã khép lại với một sự thở phào nhẹ nhõm vì VN-Index đã hồi phục và vượt lên ngưỡng mới 1.084,42 điểm.

Sở giao dịch chứng khoán có quyền bóp thanh khoản, ách giao dịch không?

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch sáng 25.12, thị trường chứng khoán mà cụ thể là sàn HoSE diễn ra giao dịch bình thường, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 7.150 tỉ đồng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán trước áp lực điều chỉnh, lướt sóng và phòng thủ ra sao?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.12 VN-Index tăng 6,91 điểm đưa chỉ số vượt mức 1.090 điểm. Tuy nhiên từ đây, áp lực rung lắc, điều chỉnh đang gia tăng.

Chứng khoán: Nhịp tăng trở lại, kết năm thử thách ngưỡng 1.100 điểm?

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên cuối tuần trước tăng điểm trở lại cán mức 1.084 điểm. Nhịp tăng được kì vọng tiếp tục trong phiên đầu tuần 28.12 tiến về ngưỡng 1.100 điểm.

Chứng khoán: Dòng tiền không “sợ hãi”, nhưng hệ thống HoSE gây lo ngại

Thế Lâm |

5 phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán tuần này đã khép lại với một sự thở phào nhẹ nhõm vì VN-Index đã hồi phục và vượt lên ngưỡng mới 1.084,42 điểm.

Sở giao dịch chứng khoán có quyền bóp thanh khoản, ách giao dịch không?

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch sáng 25.12, thị trường chứng khoán mà cụ thể là sàn HoSE diễn ra giao dịch bình thường, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 7.150 tỉ đồng.