Chứng khoán: Chỉ số VN-Index sẽ giằng co ở vùng 1.070-1.080 điểm?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngay phiên đầu tuần 8.2 mất đến hơn 43 điểm với áp lực bán ra gia tăng. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), lực bán như vậy khó kéo dài.

Theo lí giải của Aseansc, lực bán ra mạnh ngày 8.2 mang tính chất hiệu ứng trước thông tin các ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy cũng cho thấy thực sự mạnh mẽ. Tâm lí nhà đầu tư sẽ ổn định lại trong phiên ngày 9.2 góp phần hạn chế lực xả hàng.

Aseansc dự báo, trong phiên cuối cùng của năm Âm lịch Canh Tý ngày 9.2 trước khi thị trường bước vào kì nghỉ Tết, VN-Index có thể sẽ còn quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.070-1.080 điểm, và sâu hơn là vùng hỗ trợ 1.050-1.060 điểm.

Sự giằng co được kì vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối phiên. Tỉ trọng danh mục theo khuyến nghị của Aseansc là nắm giữ 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Vùng 1.070-1.080 điểm cũng được Công ty chứng khoán BIDV (BSC) đề cập đến và cho rằng đây là khu vực chỉ số VN-Index diễn biến giằng co vào phiên ngày 9.2. Bên cạnh đó, BSC cũng chỉ ra rằng trong phiên ngày 8.2, dòng tiền đầu tư suy giảm khi tất cả các ngành đều mất điểm, còn khối ngoại thì chuyển sang bán ròng trên sàn HoSE.

Còn dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường trong phiên ngày 9.2 dự kiến sẽ hồi phục và giằng co gần đường trung bình 20 ngày của các chỉ số trong phiên giao dịch kế tiếp.

YSVN nhận định xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Từ đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu đang nắm giữ hoặc mua mới.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa trong phiên kế tiếp, đặc biệt dòng tiền vẫn có thể tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Khuyến nghị cũng có nét tương đồng, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyên nhà đầu tư duy trì vị thế trung hạn. Và trong kịch bản chỉ số tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh trong phiên ngày 9.2 về lại vùng hỗ trợ 1.050-1.060 điểm, nhà đầu tư có thể gia tăng một phần tỉ trọng ngắn hạn.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường được kì vọng sớm trở lại trạng thái cân bằng và đi vào giai đoạn tích lũy để hướng đến một diễn biến khởi sắc sau kì nghỉ Tết dài ngày.

Khuyến nghị từ BVSC đối với nhà đầu tư là nên giảm tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục xuống mức dưới hoặc bằng 50%, ưu tiên nắm giữ các vị thế trung và dài hạn. Đề phòng sự biến động khó lường về thông tin cũng như diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ Tết dài, nhà đầu tư nên duy trì vị thế tiền mặt hợp lí để tránh những rủi ro bất ngờ.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và có sử dụng margin, nên tận dụng các nhịp hồi phục để bán giảm tỉ trọng về mức an toàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán mất hơn 35 điểm, cơ hội tốt cho nhà đầu tư nhiều tiền mặt?

Thế Lâm |

Dự báo chứng khoán sẽ tăng tiếp theo đà từ tuần trước cho đến kì nghỉ Tết đã không xảy ra trước thông tin về dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM trong 2 ngày cuối tuần qua.

Được giao dịch T+0 từ ngày 15.2, nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi

Hương Nguyễn |

Điều mà các nhà đầu tư chứng khoán mong mỏi là giao dịch T0 được áp dụng kể từ ngày 15.2.2021.

Chứng khoán: 2 phiên trườc kì nghỉ Tết được kì vọng tăng điểm

Thế Lâm |

Với 4 phiên tăng liên tiếp trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán đã phát đi tín hiệu hồi phục. VN-Index cán mức 1.126,1 điểm, đối mặt thử thách đường MA20 tương ứng vùng 1.130-1.135 điểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán mất hơn 35 điểm, cơ hội tốt cho nhà đầu tư nhiều tiền mặt?

Thế Lâm |

Dự báo chứng khoán sẽ tăng tiếp theo đà từ tuần trước cho đến kì nghỉ Tết đã không xảy ra trước thông tin về dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM trong 2 ngày cuối tuần qua.

Được giao dịch T+0 từ ngày 15.2, nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi

Hương Nguyễn |

Điều mà các nhà đầu tư chứng khoán mong mỏi là giao dịch T0 được áp dụng kể từ ngày 15.2.2021.

Chứng khoán: 2 phiên trườc kì nghỉ Tết được kì vọng tăng điểm

Thế Lâm |

Với 4 phiên tăng liên tiếp trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán đã phát đi tín hiệu hồi phục. VN-Index cán mức 1.126,1 điểm, đối mặt thử thách đường MA20 tương ứng vùng 1.130-1.135 điểm.