Chứng khoán: Chỉ số cần vượt 1.490 điểm để trở lại xu hướng phục hồi

Thế Lâm |

Phiên tăng mạnh trở lại gần 40 điểm ngày 25.1 nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Đó được cho là điểm trừ, vì vậy chưa thể xác định chỉ số chứng khoán VN-Index đã trở lại xu hướng hồi phục.

Công ty chứng khoán Phú Hưng cho rằng, điểm số tăng nhưng khối lượng giao dịch duy trì dưới mức bình quân 10 và 20 phiên hàm ý dòng tiền có phần thận trọng. Trong trường hợp tích cực, chỉ số vượt qua được áp lực từ MA20, tương đương khu vực 1.488-1.490 điểm thì mới có cơ hội quay lại xu hướng phục hồi.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò với tỉ trọng nhỏ vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh.

Dự báo cũng có phần lạc quan, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng kháng cự 1.490 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 26.1. Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Đặc biệt, dòng tiền có thể sẽ hướng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có mức định giá thấp.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bán ra ở giai đoạn hiện tại và có thể xem xét mua mới với tỉ trọng thấp để thăm dò cơ hội ngắn hạn.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), sự đảo chiều tăng mạnh của phiên giao dịch ngày 25.1 của VN-Index nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiểu trong rổ VN30.

Tuy nhiên, điểm trừ là thanh khoản lại chưa thể hiện đúng phong độ cần có để hỗ trợ, trái lại còn sụt giảm nhẹ so với phiên trước đó. CSI cho rằng về xu hướng chưa thể xác nhận xu hướng thay đổi. Ngưỡng kháng cự 1.495-1.507 điểm vẫn khá mạnh còn ở phía trước.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), vùng 1.478 điểm của VN-Index và 1.520 điểm của VN30-Index ít nhiều vẫn gây áp lực nên nhịp hồi phục của thị trường tạm thời sẽ chậm lại và có động thái thăm dò.

VDSC khuyên nhà đầu tư tạm thời vẫn nên quan sát động thái thăm dò của thị trường; ngoài ra có thể xem xét và chuẩn bị trước cơ hội đầu tư cho trường hợp thị trường ổn định trở lại và tạo tín hiệu tăng.

Cho rằng VN-Index khó lường trong những phiên cuối cùng của năm Tân Sửu, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) lưu ý nhà đầu tư vẫn nên giao dịch cẩn trọng trong những ngày cuối năm âm lịch này khi biên độ giao động của thị trường đang là khá lớn.

Thêm một lưu ý từ Công ty chứng khoán SHS, những phiên giảm điểm sâu trước Tết sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư tích lũy thêm cổ phiếu để đón sóng tăng đầu năm mới.

SHS cho rằng đà tăng có thể chậm lại trong phiên tiếp theo ngày 26.1 khi mà VN-Index hiện đã nằm trong vùng kháng cự 1.475-1.490 điểm (MA20-50) nên sự giằng co và rung lắc có thể diễn ra. Nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy trong các phiên 12.1, 18.1 và 24.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và mua thêm nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400-1.450 điểm trong phiên tiếp theo.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng, nhờ vào lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và các nhóm VN30 với sự cải thiện lợi nhuận rõ nét trong báo cáo kết quả kinh doanh qúy 4/2021, chỉ số VN-Index và thị trường chung sẽ ổn định và giữ xu hướng tăng trong những phiên giao dịch còn lại trước kỳ nghỉ Tết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Từ khoá tìm kiếm về chứng khoán, tiền ảo tăng trưởng mạnh

ĐÌNH TRƯỜNG |

Người Việt có xu hướng tìm kiếm nhiều về các chủ đề liên quan đến chứng khoán, tiền ảo, đặc biệt vào những tháng cuối cùng của năm 2021.

Chứng khoán: Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ

Thế Lâm |

Trong nhận định sau phiên giảm mạnh đầu tuần ngày 24.1 của chỉ số chứng khoán VN-Index, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.

Chứng khoán lao dốc, nắm giữ tiền mặt lúc này có là "thượng sách"?

Lam Duy |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, các nhà đầu tư được khuyên nên tăng tỉ trọng nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ khoá tìm kiếm về chứng khoán, tiền ảo tăng trưởng mạnh

ĐÌNH TRƯỜNG |

Người Việt có xu hướng tìm kiếm nhiều về các chủ đề liên quan đến chứng khoán, tiền ảo, đặc biệt vào những tháng cuối cùng của năm 2021.

Chứng khoán: Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ

Thế Lâm |

Trong nhận định sau phiên giảm mạnh đầu tuần ngày 24.1 của chỉ số chứng khoán VN-Index, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.

Chứng khoán lao dốc, nắm giữ tiền mặt lúc này có là "thượng sách"?

Lam Duy |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, các nhà đầu tư được khuyên nên tăng tỉ trọng nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư.