Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 0,43% trong những giờ đầu giao dịch.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,1% vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần sau kỳ nghỉ lễ (Tết Trung thu).
Chỉ số ASX 200 của Australia diễn biến đi ngang, với cổ phiếu của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tăng 0,3%.
Trong khi đó, ghi nhận trên thị trường Mỹ đêm qua cho thấy, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã trượt dốc 106,93 điểm và chốt phiên ở mức 26.385,28 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống còn 2.905,97 điểm.
Sau hai ngày liên tiếp tăng điểm, chỉ số Nasdaq Composite đã quay đầu giảm điểm, với mức giảm 0,2% xuống còn 7.990,37 điểm.
Trong giao dịch ngoại hối, chỉ số đô la Mỹ (USD) giao dịch ở mức 94.253 vào lúc 8h01 sáng 27.9 theo giờ Hong Kong/Singapore.
Đồng yên Nhật tiếp tục giao dịch ổn định ở mức 112.75/USD, trong khi đồng đô la Australia (AUD) vẫn khá ổn định ở mức 1 AUD đổi được 0,7254 USD vào lúc 8h02 sáng 27.9 theo giờ Hong Kong/Singapore.
Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu tại châu Á đã tăng mạnh trong phiên sáng 27.9. Giá dầu thô kỳ hạn Mỹ đã tăng 1,22% lên 72,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent kỳ hạn nhích lên 1,03% và giao dịch ở mức 82,18 USD/thùng.
Trong buổi họp báo sáng nay, sau phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Chủ tịch Fed - Jerome Powell nhận định: “Nền kinh tế của chúng ta đang mạnh. Nhưng lãi suất vẫn còn thấp. Chúng tôi tin rằng việc bình thường hóa dần dần này sẽ giúp duy trì sức mạnh cho Mỹ”.
Đây là lần thứ 3 Fed nâng lãi trong năm nay. Phần lớn quan chức Fed hiện đồng ý với việc nâng lãi lần 4 vào tháng 12. Họ cũng cho rằng cần nâng lãi ít nhất là 3 lần năm 2019 và một lần năm 2020.
Fed đã giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm sau khủng hoảng tài chính. Vài năm gần đây, họ mới bắt đầu nâng lên nhằm giúp nền kinh tế không tăng trưởng quá nóng. Việc tăng lãi dần dần cũng đồng thời không đẩy Mỹ vào suy thoái.