Chứng khoán: Cần lượng giao dịch đủ lớn để kích thị trường bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 7.7 kết thúc VN-Index tăng 0,26% nhưng để lại cho nhà đầu tư tâm lí khá tiêu cực vì chỉ số thời điểm đóng cửa thấp hơn lúc mở cửa. Lực xả hàng chốt lời khá mạnh khiến VN-Index từ mức tăng ban đầu hơn 7 điểm tụt xuống chỉ còn 2,26 điểm vào cuối phiên. Điều này gây lo lắng  rằng hôm nay thị trường sẽ điều chỉnh.

Thị trường đã có 3 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên theo nhận định của Công ty chứng khoán Smart Invest, những phiên tăng vừa qua còn gây nghi ngờ về tính bền vững. Smart Invest cho rằng, dòng tiền đang từ từ trở lại (phiên ngày 7.7 sàn HoSE có thanh khoản hơn 5.700 tỉ đồng, tăng so với phiên trước đó 36,5%) nhưng còn cần thêm động lực để có nhịp tăng bền vững.

Trên thực tế, khi thị trường chuyển trụ dẫn dắt sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 thì sóng cũng lặng xuống đối với nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ và lượng giao dịch giảm hẳn khiến thị trường mất đi sự sôi động.

Dự báo được Smart Invest đưa ra khá tiêu cực cho phiên hôm nay. Theo đó, thị trường sẽ có một phiên giao dịch giằng co nghiêng về xu hướng giảm điểm.

Theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), thị trường sẽ đối mặt với áp lực rung lắc trong phiên hôm nay, và VN-Index (đang ở mức 863,42 điểm) có thể sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 840-860 điểm trước khi quay trở lại nhịp tăng giá. Tuy nhiên, nhịp rung lắc cũng chính là thời điểm để tích lũy cổ phiếu, song TVSI khuyến nghị tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ nên ở mức dưới 40%.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, thị trường sẽ gặp phải áp lực điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp. Tuy nhiên, kì vọng thị trường vẫn còn dư địa tăng điểm trong ngắn hạn sau khi chỉ số vượt qua ngưỡng 850 điểm. Khuyến nghị được BVSC đưa ra là duy trì tỉ trọng danh mục ở mức từ 25-50% cổ phiếu.

Nhận định thị trường sẽ có thêm dư địa tăng trưởng từ những báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2020 khả quan của những doanh nghiệp niêm yết sẽ dần được công bố từ tuần tới. Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng 3 phiên tăng liên tiếp vừa qua cùng với thanh khoản cũng liên tục tăng là một dấu hiệu cho thấy đà tăng đã thật sự lôi kéo được dòng tiền mới vào thị trường. Theo MBS, chừng nào dòng tiền chưa có dấu hiệu đạt đỉnh thì đà tăng hiện tại vẫn còn tiếp diễn.

Trong khi đó nhận định từ Công ty chứng khoán BIDV cho rằng, xu hướng thị trường hiện chưa thật rõ ràng, nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong khu vực 850-870 điểm.

Từ diễn biến thực tế trên thị trường hiện nay, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nhà đầu tư chờ tín hiệu thị trường xác lập xu hướng tăng một cách rõ ràng mới trải lệnh mua trở lại. Theo đó, mốc xác lập là VN-Index vượt qua ngưỡng 870 với một phiên tăng tích cực.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Kết thúc đợt điều chỉnh, nhịp tăng mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 6.7 đã mang lại cho nhà đầu tư tâm lí khả quan hơn so với cuối tuần trước đó. VN-Index trong phiên đầu tuần đã tăng mạnh đưa chỉ số lên mức 861,16 điểm, thanh khoản cũng đạt gần 4.200 tỉ đồng, đưa đến dự báo thị trường trong phiên hôm nay có thể tạo ra phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Thị trường chứng khoán: Chờ thanh khoản bùng nổ để hồi phục?

Thế Lâm |

Ba phiên giảm và hai phiên tăng trong tuần vừa qua chưa thể giúp thị trường khẳng định đà tăng một cách chắc chắn. Vì trên thực tế, chỉ số VN-Index tuần qua vẫn bị mất điểm. Thanh khoản sụt giảm khiến cho thị trường chưa thể bật lên được.

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại vào thị trường chưa đạt kì vọng

Thế Lâm |

Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán được kì vọng sẽ bùng nổ vào tháng 6 sau khi chỉ số VN-Index đã tăng mạnh mẽ liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.2020. Tuy nhiên trên thực tế, khối ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng, thận trọng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thị trường chứng khoán: Kết thúc đợt điều chỉnh, nhịp tăng mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 6.7 đã mang lại cho nhà đầu tư tâm lí khả quan hơn so với cuối tuần trước đó. VN-Index trong phiên đầu tuần đã tăng mạnh đưa chỉ số lên mức 861,16 điểm, thanh khoản cũng đạt gần 4.200 tỉ đồng, đưa đến dự báo thị trường trong phiên hôm nay có thể tạo ra phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Thị trường chứng khoán: Chờ thanh khoản bùng nổ để hồi phục?

Thế Lâm |

Ba phiên giảm và hai phiên tăng trong tuần vừa qua chưa thể giúp thị trường khẳng định đà tăng một cách chắc chắn. Vì trên thực tế, chỉ số VN-Index tuần qua vẫn bị mất điểm. Thanh khoản sụt giảm khiến cho thị trường chưa thể bật lên được.

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại vào thị trường chưa đạt kì vọng

Thế Lâm |

Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán được kì vọng sẽ bùng nổ vào tháng 6 sau khi chỉ số VN-Index đã tăng mạnh mẽ liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.2020. Tuy nhiên trên thực tế, khối ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng, thận trọng.