Vào tháng 1.2022, khi thị trường chứng khoán đạt đỉnh về điểm số với chỉ số VN-Index vượt qua mức 1.528 điểm, hầu hết các dự báo đều cho rằng, năm 2022 sẽ là năm bùng nổ của thị trường chứng khoán.
Đơn cử khi đó, những dự báo “rụt rè” nhất cũng cho rằng, VN-Index sẽ đạt mức từ khoảng 1.650 điểm, có dự báo còn mạnh dạn đưa ra mục tiêu của chỉ số đến cuối năm vượt ngưỡng 1.800 điểm.
Gần hơn, có nhận định được đưa ra, VN-Index sẽ đạt ngưỡng 1.600 điểm vào tháng 6.2022 khi kinh tế hồi phục, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường và thị trường tiêu dùng sôi động trở lại.
Thậm chí có những dự báo gần hơn, cho rằng tháng 4.2022 chỉ số VN-Index sẽ ở quanh vùng 1.400-1.450 điểm.
Trên thực tế, tháng 4 vừa qua, chỉ số VN-Index có nhiều phiên dao động giữa vùng 1.400-1.500 điểm và thậm chí có lúc đã vượt mốc 1.500 điểm khá xa. Tuy nhiên, từ những phiên của hạ tuần tháng 4, VN-Index đã nhanh chóng đổi chiều giảm mạnh và nhanh, rời xa ngưỡng 1.400 điểm.
Tiếp đó tới tháng 5, như những gì đang diễn ra khiến các dự báo trở nên “hố hàng”, chỉ số kết tuần giao dịch tại ngày 13.5 đã tụt sâu xuống vùng 1.180 điểm.
Như vậy, chỉ trong khoản 5 tuần giao dịch (không tính dịp nghỉ lễ), thị trường chứng khoán với VN-Index đã lần lượt đánh mất các ngưỡng hỗ trợ một cách nhanh chóng, từ vùng quanh 1.500 điểm, 1.450-1.460 điểm, vùng 1.400 điểm, vùng 1.360 điểm và vùng 1.320-1.330 điểm…
Kết phiên ngày 13.5 khi VN-Index tụt xuống vùng 1.180 điểm, cũng đồng nghĩa, chỉ số đã bị xuyên thủng vùng hỗ trợ mạnh được dự báo có khả năng ngăn chặn đà giảm của VN-Index là từ 1.200-1.225 điểm.
Trong một số phiên hồi phục tăng trở lại khá là khí thế, thị trường được dự báo tiếp tục hồi phục, nhưng thực tế lại đảo ngược so với dự báo, giảm điểm mạnh.
Hay sau phiên giảm hơn 62 điểm của VN-Index ngày 12.5, các dự báo cho rằng khả năng chỉ số sẽ hồi phục trở lại. Thế nhưng, phiên ngày 13.5 chỉ số VN-Index lại tiếp tục giảm sâu thêm hơn 56 điểm.
Diễn biến của VN-Index trên thị trường chứng khoán được cho rằng đang quá thất thường do tâm lý của nhà đầu tư đang lung lay dữ dội. Các đáy liên tục bị xuyên phá và đặc biệt là “4 lớp giáp” cứng cách nhau mỗi 100 điểm cũng đã bị xuyên thủng, là các mốc 1.500 điểm, 1.400 điểm, 1.300 điểm và 1.200 điểm.
Dự báo cũng chỉ là dự báo, tình trạng xuyên thủng “4 lớp giáp” là các mốc hàng trăm điểm cho thấy thị trường chứng khoán tại thời điểm này đang mong manh dễ mất điểm hơn bao giờ hết trước các biến động bất lợi về địa chính trị (chiến tranh Nga – Ucraina), lạm phát tăng cao (đặc biệt ở Mỹ), giá hàng hóa tăng nóng (dầu, lương thực, nguyên liệu), chuỗi cung ứng bị đình trệ (do chiến tranh Nga – Ucraina và phong tỏa chống COVID-19 tại Trung Quốc).
Các biến động trên, vốn dĩ đã khó lường, tác động đến thị trường chứng khoán gây ra diễn biến càng trở nên thất thường hơn.