Chứng khoán: Bến tạm nào giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường khó lường?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.2 với lực kéo của kỳ đáo hạn chứng khoán phái sinh đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 15 điểm. Thị trường đang có những diễn biến liên tục đảo chiều khó lường.

Dự báo về phiên giao dịch ngày 18.2, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm. Điểm tích cực là thị trường có dấu hiệu sẽ sớm thoát khỏi giai đoạn tích lũy ngắn hạn và bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Cho nên, chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm kiểm đỉnh cũ 1.535 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên tăng dần tỉ trọng cổ phiếu và dòng tiền vẫn chưa có hiện tượng rút ra khỏi thị trường. YSVN khuyên có thể tăng dần tỉ trọng cổ phiếu về mức cân bằng 45-50% danh mục.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index đã rộng cửa hơn cho xu hướng tăng điểm. CSI cho rằng, VN-Index vượt mốc tâm lý 1.500 điểm sẽ là động lực thúc đẩy sự lạc quan và giúp tâm lý của giới đầu tư cởi mở hơn.

Khả năng, xu hướng tăng điểm sẽ chiếm ưu thế hơn. Một số mã cổ phiếu bứt phá trong các phiên trước, vẫn có thể canh mua trong phiên tới ngày 18.2 như REE, BVH, DBC; và một số mã tiếp tục bứt phá mạnh đáng chú ý trong phiên ngày 17.2 như HAX, HAH…

Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định, sự trở lại của nhóm cổ phiếu bluechips đã giúp thị trường vượt ngưỡng 1.500 điểm dù thanh khoản vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, phiên ngày 17.2 cũng là phiên T+3 của phiên giảm mạnh gần 30 điểm hồi đầu tuần, đa phần nhà đầu tư bắt đáy phiên đầu tuần đều có lãi. Do vậy, áp lực bán sẽ giảm khi thị trường trên ngưỡng 1.500 điểm.

MBS cho rằng, thị trường đang có sự phân hóa khi các nhóm cổ phiếu dẫn dắt lần lượt được xoay vòng. Do vậy, nhà đầu tư nên kiên trì với danh mục đã chọn, hạn chế đua giá cao trong phiên tăng mạnh.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng, và kịch bản chỉ số vận động trong biên độ hẹp từ 1.430 điểm tới 1.530 điểm vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, chỉ số vượt qua được đường MA5 cho thấy có cơ hội tiến lên thử thách lại ngưỡng biên trên 1.530 điểm (đỉnh cũ tháng 1.2022).

Nhìn chung, thị trường đang có cơ hội tiến lên thử thách ngưỡng kháng cự cao hơn. PHS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc gia tăng thêm một phần nhỏ tỉ trọng vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, kỳ vọng kinh doanh 2022 khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), nhà đầu tư nên cẩn trọng trong giao dịch, nhất là trước những phiên tăng điểm mạnh như ngày 17.2. Trong những phiên tới, thị trường sẽ tích lũy quanh vùng 1.480-1.510 lấy sức mạnh trước khi có thể vượt qua các ngưỡng kháng cự tiếp theo.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), với tình hình thị trường liên tục đảo chiều như hiện nay, nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn tại nhóm cổ phiếu phục hồi như hàng không, du lịch; hoặc cổ phiếu mùa vụ như thuỷ sản, bán lẻ. Nhà đầu tư cũng có thể giải ngân hướng tới đầu tư trung và dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, quan tâm nhóm ngành ngân hàng, thép và vật liệu xây dựng, cổ phiếu công ty chuyên ngành xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Xu hướng khó đoán định trước trở ngại ở ngưỡng 1.500 điểm

Thế Lâm |

Ngưỡng kháng cự 1.500 điểm tiếp tục là trở ngại lớn đối với chỉ số chứng khoán VN-Index khi có đến 5 lần thử thách và trồi sụt trước ngưỡng này. Dự báo về phiên giao dịch ngày 17.2, thị trường khó đoán định.

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm nhưng thu hẹp về cuối phiên

Thế Lâm |

Tăng - giảm, giảm - hồi phục là những diễn biến thường xảy ra đối với chỉ số chứng khoán VN-Index từ khoảng giữa tháng 11 trở lại đây sau khi bắt đầu chinh phục đỉnh 1.500 điểm. Phiên giao dịch ngày 16.2 được dự báo tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Giữ tỉ trọng ở mức hợp lý để hạn chế rủi ro từ thị trường

Thế Lâm |

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.2 chỉ số chứng khoán bất ngờ lao dốc mạnh theo đà của chứng khoán thế giới và khu vực. Thị trường chứng khoán đang ngày càng diễn biến khó lường.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Xu hướng khó đoán định trước trở ngại ở ngưỡng 1.500 điểm

Thế Lâm |

Ngưỡng kháng cự 1.500 điểm tiếp tục là trở ngại lớn đối với chỉ số chứng khoán VN-Index khi có đến 5 lần thử thách và trồi sụt trước ngưỡng này. Dự báo về phiên giao dịch ngày 17.2, thị trường khó đoán định.

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm nhưng thu hẹp về cuối phiên

Thế Lâm |

Tăng - giảm, giảm - hồi phục là những diễn biến thường xảy ra đối với chỉ số chứng khoán VN-Index từ khoảng giữa tháng 11 trở lại đây sau khi bắt đầu chinh phục đỉnh 1.500 điểm. Phiên giao dịch ngày 16.2 được dự báo tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Giữ tỉ trọng ở mức hợp lý để hạn chế rủi ro từ thị trường

Thế Lâm |

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.2 chỉ số chứng khoán bất ngờ lao dốc mạnh theo đà của chứng khoán thế giới và khu vực. Thị trường chứng khoán đang ngày càng diễn biến khó lường.