Chứng khoán bật tăng, cổ phiếu thị giá thấp và trung bình lại nổi sóng

Thế Lâm |

Sau 6 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên ngày 1.7. Chỉ số lấy lại 18,38 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, đưa chỉ số vượt lên mức 843,49 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE thì giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Tổng thanh khoản trên sàn HoSe đạt hơn 4.655 tỉ đồng. Trong đó, thanh khoản của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chỉ hơn 1.300 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng chưa đầy 29%. Qua đó cho thấy, trong phiên tăng điểm mạnh trở lại hôm nay, nhóm cổ phiếu vốn hóa thấp (smallcaps) và trung bình (midcaps) mới là trụ dẫn dắt chính lực tăng trên thị trường.

Bằng chứng là trong 306 mã tăng trên sàn HoSE, có đến 34 mã tăng trần, hầu hết rơi vào cổ phiếu midcaps và smallcaps, chỉ duy hiện diện một mã của nhóm VN30 là CTD.

Trong số các mã tăng trần, không ít mã thuộc nhóm cổ phiếu đầu cơ, hoặc các cổ phiếu đã giảm giá khá mạnh tính từ thời điểm chỉ số VN-Index đạt đỉnh ngắn hạn 900 điểm. Trong đó, có những mã đã giảm tới hơn 20% chỉ trong vòng khoảng ba tuần trở lại đây như FRT, HBC…

Phiên giao dịch ngày đầu tháng 1.7 cũng có được sự đồng thuận tăng của các chỉ số HNX-Index và UpCom-Index với mức tăng lần lượt là 1,75% và 0,95%.

Theo một dự báo trước đó của Công ty chứng khoán MB (MBS), các cổ phiếu đã giảm giá mạnh tính từ thời điểm chỉ số VN-Index cán mốc 900 điểm có thể là địa chỉ tìm đến của dòng tiền. Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu đầu cơ và những cổ phiếu đã giảm giá mạnh trong vòng ba tuần qua nổi sóng đã phản ánh phần nào nhận định trên.

Tuy nhiên, phiên tăng điểm hôm nay cũng chưa thể khẳng định chắc chắn rằng thị trường đã thực sự hồi phục hay chỉ là nhịp hồi phục kĩ thuật khi tiếp cận xung quanh vùng 820 điểm. Theo dự báo của các công ty chứng khoán từ sau phiên ngày 30.6, xu hướng chung chỉ số vẫn sẽ giảm điểm trong ngắn hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền nên tìm đến các cổ phiếu giảm giá mạnh từ đỉnh 900?

Thế Lâm |

VN-Index đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tháng 6, thiết lập nên kỉ lục là chuỗi giảm điểm dài nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ngay cả trong thời điểm tháng 3 khi thị trường giảm sâu tới đáy 650 điểm, cũng chưa xảy ra chuỗi giảm liên tiếp 6 phiên như vậy.

Thị trường chứng khoán:Thời điểm cân não chọn “tham lam” hay “sợ hãi”!

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp vào cuối tháng 6 này, thậm chí còn là một phiên giảm mạnh ngày 29.6. Với việc chỉ số mất đến 22,62 điểm tương ứng mức giảm 2,65%, VN-Index lùi xuống mức 829,36 điểm. Như vậy tính từ thời điểm ngày 10.6 khi chỉ số cán mốc 900 điểm, VN-Index lúc này đã mất 70,64 điểm, tương ứng khoảng 7,8%.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Dòng tiền nên tìm đến các cổ phiếu giảm giá mạnh từ đỉnh 900?

Thế Lâm |

VN-Index đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tháng 6, thiết lập nên kỉ lục là chuỗi giảm điểm dài nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ngay cả trong thời điểm tháng 3 khi thị trường giảm sâu tới đáy 650 điểm, cũng chưa xảy ra chuỗi giảm liên tiếp 6 phiên như vậy.

Thị trường chứng khoán:Thời điểm cân não chọn “tham lam” hay “sợ hãi”!

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp vào cuối tháng 6 này, thậm chí còn là một phiên giảm mạnh ngày 29.6. Với việc chỉ số mất đến 22,62 điểm tương ứng mức giảm 2,65%, VN-Index lùi xuống mức 829,36 điểm. Như vậy tính từ thời điểm ngày 10.6 khi chỉ số cán mốc 900 điểm, VN-Index lúc này đã mất 70,64 điểm, tương ứng khoảng 7,8%.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.