Chứng khoán: Bất ngờ rút chân, liệu thị trường sắp đi vào mô hình 2 đáy?

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước vừa trải qua một phiên đảo chiều "thần sầu" từ mức giảm 37 điểm đầu phiên lên đóng cửa tăng gần 24 điểm. Lực cầu bắt đáy giải cứu hàng loạt nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, dầu khí, bán lẻ...

Phiên giao dịch sáng diễn ra với những rung lắc khiến thị trường giảm sâu hơn 37 điểm. Càng về cuối phiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện càng dồn dập giúp diễn biến thị trường trở nên tích cực. Đóng cửa ngày 10.5, chỉ số VN-Index tăng 23,94 điểm, tức 1,89% lên 1.293,56 điểm. HNX-Index tăng 2,05% lên 330,02 điểm. UPCom-Index tăng 2,65% lên 99,06 điểm.

Tâm lý lạc quan khiến thanh khoản cả 3 sàn có sự cải thiện với giá trị giao dịch đạt 19.910 tỉ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên tăng giá, số mã giảm sàn hôm nay chỉ còn 26.

 
Chứng khoán Tân Việt kỳ vọng VN-Index hình thành đáy W. Nhà đầu tư có mức cổ phiếu từ 50% tài sản trở lên nên tạm dừng giải ngân thêm để có hành động phù hợp sau phiên giao dịch hôm nay. Ảnh chụp màn hình

Rổ VN30 từ chỗ chỉ 1/3 tăng giá trong phiên sáng đã kết lại với 28 mã tăng. TPB dẫn đầu nhóm với thanh khoản tăng đột biến.

Diễn biến tích cực bao trùm hầu hết các nhóm ngành. Cổ phiếu dầu khí liên tục bật sắc tím ở PVS, PVD, PVC và PXS bất chấp giá dầu thế giới đang điều chỉnh.

Ở phía ngân hàng chứng khiến KLB tăng hết biên độ dù thanh khoản vẫn lẹt đẹt. Cổ phiếu chứng khoán có APS và ART tím trần. Nhóm bảo hiểm cũng có sự hỗ trợ đắc lực từ BVH tăng 1,01%. Những yếu tố này đã giúp chỉ số đại diện ngành tài chính VNFIN tăng 1,99%.

Ngành bất động sản cũng "quay xe" vô cùng ấn tượng với hàng loạt mã tăng trần như CEO, HQC, BCM, BII...

Sắp xanh tím phủ khắp các cổ phiếu "họ FLC". Đáng chú ý trong phiên hôm nay ghi nhận ROS bám sát giá trần với khối lượng tăng vọt. Ông Lê Văn Lợi chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Xây dựng FLC Faros sau khi hoàn tất mua hơn 10,44 triệu cổ phiếu ROS, tức 1,84% vốn vào ngày 4.5.2022.

Ở chiều ngược lại, "anh cả" ngành phân bón là DPM và DCM gây bất ngờ khi cùng nằm sàn. So với đỉnh, thị giá DPM và DCM đã "bốc hơi" lần lượt 26% và 35%. Đáng chú ý, cả 2 doanh nghiệp này đều báo lãi kỷ lục quý đầu năm, ghi nhận tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm bán lẻ, FRT bị bán đến sát sàn và kết phiên tại 123.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, FRT cũng có quý đầu năm kinh doanh đầy khởi sắc với doanh thu đạt 7.786 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 29% kế hoạch cả năm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai vẫn đóng cửa với basis âm từ 7 đến 14 điểm. Giới đầu tư vẫn có phần thận trọng với xu hướng thị trường lúc này.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm sáng. Trên HoSE, họ mua ròng hơn 715 tỉ đồng, tập trung vào DGC, STB và HPG. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 4 tỉ đồng chủ yếu ở VCS, THD và SHS. Trên UpCOM, họ mua ròng gần 9 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 10.5: Nhóm dầu khí là điểm sáng khi VN-Index mất gần 15 điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán sáng 10.5: Lực cầu bắt đáy không đủ mạnh, VN-Index tiếp tục mất gần 15 điểm với thanh khoản giảm sút; Hàng loạt cổ phiếu bất động sản vẫn giảm sàn; Nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng...

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, sóng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu thuỷ sản

Đức Mạnh |

Lực cầu bắt đáy dâng lên đang giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Nhà đầu tư chứng khoán đang đổ tiền vào cổ phiếu thuỷ sản, công nghệ thông tin...

Chứng khoán: Cổ phiếu nào tăng trần trong phiên kỷ lục 356 mã nằm sàn?

Đức Mạnh |

Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay đều chìm trong sắc đỏ. Những cổ phiếu tăng giá hầu như có vốn hoá nhỏ nên không đủ sức kéo chỉ số VN-Index vượt lên tham chiếu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chứng khoán 10.5: Nhóm dầu khí là điểm sáng khi VN-Index mất gần 15 điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán sáng 10.5: Lực cầu bắt đáy không đủ mạnh, VN-Index tiếp tục mất gần 15 điểm với thanh khoản giảm sút; Hàng loạt cổ phiếu bất động sản vẫn giảm sàn; Nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng...

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, sóng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu thuỷ sản

Đức Mạnh |

Lực cầu bắt đáy dâng lên đang giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Nhà đầu tư chứng khoán đang đổ tiền vào cổ phiếu thuỷ sản, công nghệ thông tin...

Chứng khoán: Cổ phiếu nào tăng trần trong phiên kỷ lục 356 mã nằm sàn?

Đức Mạnh |

Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay đều chìm trong sắc đỏ. Những cổ phiếu tăng giá hầu như có vốn hoá nhỏ nên không đủ sức kéo chỉ số VN-Index vượt lên tham chiếu.