Chứng khoán: Bắt đáy tại điểm nào trong nhịp điều chỉnh hiện tại?

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm ngày 27.1đưa thị trường chứng khoán với VN-Index lùi về mức thấp hơn điểm số phiên cuối năm 2020. Vấn đề là liệu chỉ số đã đến đáy chưa?

Tuy nhiên, điều được quan tâm nhất đề cập ở trên cũng chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của nhà đầu tư lúc này, nhằm qua đó nắm bắt để có phương án hành động phù hợp.

Theo Công ty chứng khoán BIDV, VN-Index vẫn có thể giảm tiếp trong phiên ngày mai 28.1 về quanh ngưỡng 1.080 điểm và lực cầu có thể trở lại tại khu vực này. Thực tế trong phiên ngày 27.1, dù thị trường giảm điểm mạnh nhưng khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên cả 2 sàn HoSE và HNX, bên cạnh thanh khoản vẫn giữ ở mức cao.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, phiên kế tiếp ngày 28.1 chỉ số có thể sẽ tiếp tục đà giảm và có thể sẽ sớm cân bằng tại mức 1.070 điểm. Đồ thị giá của các chỉ số chính giảm về gần vùng quá bán cho thấy thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi kĩ thuật trong vài phiên tới. Đồng thời, chỉ báo tâm lí giảm mạnh vào vùng bi quan cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có chiều hướng gia tăng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được YSVN cho rằng đã bị hạ từ mức tăng xuống giảm. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể dừng mua và cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm dần tỉ trọng cổ phiếu về mức 30-40%, đặc biệt cần hạn chế bán đuổi ở nhịp giảm trong 1-2 phiên tới vì thị trường có thể sẽ xuất hiện điểm cân bằng và xuất hiện nhịp hồi phục kĩ thuật.

Đối với các vị thế mua mới chỉ nên giành tỉ trọng thấp vì theo YSVN thị trường xuất hiện cơ hội khi dòng tiền vẫn còn phân hóa.

Cũng nhận định rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kĩ thuật, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết điểm rơi có thể sẽ ở vào vùng hỗ trợ 1.065-1.085 điểm. BVSC cho rằng, áp lực bán có phần quá đà ở nhiều nhóm cổ phiếu có thể sẽ giúp những nhóm này hồi phục kĩ thuật trong một vài phiên kết tiếp. Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm vẫn đang hiện hữu trong ngắn hạn.

BVSC khuyến nghị chiến lược đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục ở mức từ 30-50%; ưu tiên nắm giữ các vị thế trung, dài hạn. Những nhà đầu tư có tỉ trọng tiền mặt cao có thể xem xét mở dần các vị thế mua trading với tỉ trọng thấp, mang tính dò đáy trong những phiên tới. Còn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao vẫn nên tận dụng các nhịp hồi phục để bán giảm tỉ trọng về mức cân bằng.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), việc liên tiếp phá vỡ các đường trung bình động ngắn hạn cho thấy chỉ số VN-Index đã quay trở lại xu hướng giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu đã về vùng quá bán với mức giảm 20-30% so với mức đỉnh. Từ đó, nhà đầu tư lướt sóng được khuyến nghị có thể cân nhắc tham gia bắt đáy với tỉ trọng nhỏ những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và giảm sâu. Tỉ trọng danh mục đề nghị theo công thức 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Tương tự, Công ty chứng khoán Phú Hưng cho rằng, những nhà đầu tư ưa thích rủi ro có thể cân nhắc tận dụng các phiên điều chỉnh hiện tại để tham gia với tỉ trọng trung bình, ưu tiên chú ý các cổ phiếu trong nhóm mạnh hơn thị trường, vẫn đang giữ được xu hướng tăng và có kết quả kinh doanh quí IV/2020 tăng trưởng tốt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Hành động thế nào khi thị trường rung lắc, xả hàng mạnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên sáng ngày 27.1 tiếp tục giảm điểm mạnh. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 22,27 điểm, chỉ số lùi về mức 1.113,85 điểm.

Chứng khoán: Khả năng còn điều chỉnh, nên linh hoạt mua và bán

Thế Lâm |

"Ngày thứ Ba giảm điểm" đã lặp lại trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 26.1. VN-Index mất gần 30 điểm sau 2 phiên giảm, và khả năng còn giảm tiếp.

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu chờ bứt phá

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có 2 phiên liên tiếp tăng giảm dao động trong khoảng từ +3 đến đến -1 điểm, cho thấy xu hướng đi ngang đang áp đảo. Cổ phiếu phân hoá chính là cơ hội lựa chọn mua tích lũy.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chứng khoán: Hành động thế nào khi thị trường rung lắc, xả hàng mạnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên sáng ngày 27.1 tiếp tục giảm điểm mạnh. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 22,27 điểm, chỉ số lùi về mức 1.113,85 điểm.

Chứng khoán: Khả năng còn điều chỉnh, nên linh hoạt mua và bán

Thế Lâm |

"Ngày thứ Ba giảm điểm" đã lặp lại trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 26.1. VN-Index mất gần 30 điểm sau 2 phiên giảm, và khả năng còn giảm tiếp.

Chứng khoán: Tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu chờ bứt phá

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có 2 phiên liên tiếp tăng giảm dao động trong khoảng từ +3 đến đến -1 điểm, cho thấy xu hướng đi ngang đang áp đảo. Cổ phiếu phân hoá chính là cơ hội lựa chọn mua tích lũy.