Chứng khoán: Bán tháo trong nhịp điều chỉnh hiện tại là tự chuốc lỗ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp tuy nhiên chỉ số vẫn ở trên vùng MA50 (1.340 điểm). Phiên ngày mai (13.8) có tính bản lề giúp giải mã phần nào xu hướng thị trường.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyên nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và hạn chế bán ra tại các nhịp điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng.

Phiên cuối tuần ngày 13.8, VN-Index được YSVN dự báo có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh vào đầu phiên và sớm quay trở lại đà tăng vào cuối phiên. Chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.340 điểm và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Đặc biệt, áp lực chốt lời có thể gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Kinh nghiệm từ đợt điều chỉnh mạnh của thị trường trong 3 tuần đầu tháng 7 vừa qua, sự hoảng loạn bán tháo của nhiều nhà đầu tư chính là hành động tự chuốc lỗ vào thân thay vì bình tĩnh nắm giữ cổ phiếu chờ nhịp hồi phục vào tuần cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), áp lực chốt lời vẫn đang hiện hữu, tạm thời thị trường chưa đủ động lực để tiếp tục hành trình đi lên và cần thêm thời gian tích lũy để cân bằng.

Dự kiến, VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng 1.340-1.350 điểm và dòng tiền hỗ trợ có thể sẽ gia tăng tại vùng này. Từ đó, nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục hợp lý, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt để giải ngân khi thị trường cân bằng và ổn định trở lại.

Vẫn giữ quan điểm rằng những phiên giảm điểm vừa qua có thể nằm trong nhịp rung lắc kỹ thuật với sự hỗ trợ quanh 1.341 điểm (MA50), Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, về kỹ thuật tín hiệu mua và đà phục hồi vẫn khá mạnh, chỉ số có thể sớm kết thúc nhịp rung lắc kỹ thuật và quay lại xu hướng chính, với mục tiêu quanh vùng đỉnh cũ 1.400 điểm.

PHS tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng tốt và được dòng tiền mạnh hướng tới.

Tương tự như sau phiên giao dịch ngày 11.8, Công ty chứng khoán Mirae Asset cho biết điểm số đánh giá kỹ thuật của VN-Index tiếp tục duy trì ở mức +4 điểm với trạng thái ngắn hạn là khả quan. Chỉ số P/E (giá cổ phiếu/thu nhập) hiện tại của VN-Index đang ở mức 16,4x .

Trong khi Công ty chứng khoán SHS khuyên nhà đầu tư đã chốt lời dần danh mục trong thời gian qua nên đứng ngoài quan sát thị trường và chưa nên mua thêm ở vùng giá hiện tại, thì Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) lại khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở lại một phần nhỏ tỷ trọng trading T+ khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ 1.34x điểm.

Tuy nhiên, KBSV cũng khuyên cần bán quay vòng trung bình giá vốn sau đó, hoặc kết hợp tái cơ cấu danh mục cho các vị thế trung hạn còn nắm giữ. Điểm tích cực là chỉ số đã về sát vùng hỗ trợ 1.34x, mang lại cơ hội sớm xuất hiện nhịp hồi phục trở lại.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), 2 phiên điều chỉnh nhẹ liên tiếp chưa ảnh hưởng đến đà phục hồi của thị trường. Chỉ số VN-Index nhiều khả năng vẫn duy trì dao động trong biên độ hẹp khi dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu dịch chuyển khỏi các cổ phiếu tăng nóng để tìm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu có câu chuyện như đầu tư công, chứng khoán, ngân hàng…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.

Chứng khoán: Dòng tiền đang vào mạnh có thể ngăn nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 10.8 làm gợn lên chút tâm lý lo âu khi chỉ số chứng khoán VN-Index thu hẹp dần đà tăng về cuối phiên. Từ đó, các dự báo cho rằng khả năng có thể xảy ra nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Chứng khoán: Nhà đầu tư lỡ nhịp vẫn còn cơ hội với cổ phiếu vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Phiên đầu tuần chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng mạnh trở lại một cách tích cực ngoài dự đoán. Đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, cơ hội được dự báo vẫn còn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.

Chứng khoán: Dòng tiền đang vào mạnh có thể ngăn nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 10.8 làm gợn lên chút tâm lý lo âu khi chỉ số chứng khoán VN-Index thu hẹp dần đà tăng về cuối phiên. Từ đó, các dự báo cho rằng khả năng có thể xảy ra nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Chứng khoán: Nhà đầu tư lỡ nhịp vẫn còn cơ hội với cổ phiếu vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Phiên đầu tuần chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng mạnh trở lại một cách tích cực ngoài dự đoán. Đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, cơ hội được dự báo vẫn còn.