Chứng khoán: 90 phút giao dịch, thanh khoản hơn 10.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sáng 20.1 mở cửa với sắc xanh. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, thị trường chuyển sang sắc đỏ ngập tràn, VN-Index có lúc giảm gần 35 điểm.

Bảng điện tử lại loạn nhịp

Bảng điện tử của Công ty chứng khoán FPT (FPTS) sau phiên giao dịch khớp lệnh giá mở cửa (ATO) không lâu đã xảy ra tình trạng loạn nhịp giống như hôm qua. Một nhân viên kinh doanh của FPTS cho biết, do sàn HoSE lại bị “lag”, trả lệnh về công ty chứng khoán thành viên chậm.

Trên bảng điện tử của FPTS từ khoảng 9h30 đến lúc hơn 10h thường xuyên xảy ra tình trạng giá khớp hiển thị không giống với giá khớp thực tế. Vì thế, nếu nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch theo giá khớp hiển thị trên bảng điện tử chưa chắc đã khớp lệnh được.

Một cán bộ phụ trách kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, tình trạng loạn nhịp trên bảng điện tử đang xảy ra tại nhiều công ty chứng khoán. Để giao dịch, nhà đầu tư phải đặt lệnh MP (giao dịch ở bất cứ giá nào trong biên độ) thì mới có thể khớp nhanh được.

Các bước giá trên bảng điện tử cũng cho thấy sự khác thường. Đơn cử, giá khớp ở mức thấp hơn rất xa so với mức giá đang được đặt mua. Thỉnh thoảng, bảng điện lại nhảy cập nhật mức giảm của VN-Index từ vài điểm lên mười mấy điểm chỉ trong tích tắc.

Trên một nhóm chat Zalo của các nhà đầu tư tại FPTS, các thành viên cho rằng tốt nhất chỉ nên đứng ngoài xem chứ với tình hình bảng điện tử loạn nhịp như vậy rất khó giao dịch.

Diễn biến khó lường, ai hoảng loạn sẽ càng thiệt

Như đã nói ở trên, trong khoảng 1 giờ từ lúc thị trường mở cửa, cho dù bảng điện tử hiển thị VN-Index chỉ giảm trên dưới 3 điểm nhưng hàng loạt mã giảm giá xuống mức áp sàn. Sau đó, bảng điện tử mới được cập nhật và chỉ số rơi xuống mức giảm hơn 17 điểm.

Lúc cao điểm, VN-Index giảm tới gần 35 điểm. Lực bán xả hàng chốt lời và cắt lỗ tung ra ào ạt. Tuy nhiên cũng đầy bất ngờ, sức mua vào bắt đáy cũng đầy mạnh mẽ, hấp thụ hết các lệnh bán giá thấp hấp dẫn.

Và một kỉ lục mới được tạo ra, chỉ trong khoảng 90 phút giao dịch sáng ngày 20.1 trên sàn HoSE, giá trị thanh khoản đã vượt mức 10.000 tỉ đồng. Kết phiên sáng, sàn HoSE đạt thanh khoản hơn 14.800 tỉ đồng.

Thế nhưng, diễn biến của VN-Index vẫn rất khó lường. Sau 10h sáng, từ mức giảm mạnh gần 35 điểm chỉ trong vòng vài phút bảng điện đã cập nhật số điểm giảm chỉ còn khoảng 10 điểm. Sau đó, có thời điểm chỉ số chuyển sang sắc xanh. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, VN-Index lại chuyển đỏ và giảm với mức hơn 17 điểm…

Có thể nói, phiên giao dịch sáng trên sàn HoSE diễn ra trong tình trạng có dấu hiệu nghẽn lệnh, bị lag, tâm lí nhà đầu tư chưa hết bất ổn khi lượng bán ra mạnh đẩy chỉ số liên tục nhảy cóc.

Trong 2 hôm nay, không ít ý kiến từ các công ty chứng khoán cho rằng phiên giảm mạnh ngày 19.1 xuất phát do tâm lí của các nhà đầu tư mới F0 thiếu kinh nghiệm, dễ bị tâm lí hoảng hốt bán tháo khi thấy thị trường giảm điểm mạnh. Song nhà đầu tư nào càng hoảng hốt bán tháo sẽ càng bị thiệt.

Tuy nhiên đến phiên giảm trong sáng ngày 20.1, cũng có ý kiến cho rằng các nhà đầu tư lớn, “cá mập”, những “đội lái”… có thể đã thừa cơ đè giá cổ phiếu xuống thấp để mua vào chờ đến khi hàng về tài khoản thì lại “đánh lên” để hưởng lợi lớn.

Cùng với đó, trong phiên sáng ngày 20.1, khối ngoại cũng cho thấy tiếp tục mua ròng sau phiên mua ròng hôm trước.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cần điều chỉnh thêm để rũ bỏ hết các vị thế yếu?

Thế Lâm |

Phiên rũ bỏ ngày 19.1 đã đưa VN-Index về lại thời điểm đầu tháng 1.2021. Và như nhận định của Công ty chứng khoán Phú Hưng, phiên giảm mạnh giúp rũ bỏ các cổ phiếu yếu.

Chủ tịch UBCKNN: Sau Tết, HoSE sẽ “test” hệ thống công nghệ chứng khoán mới

Hương Nguyễn |

"Dự kiến sau Tết, HoSE sẽ thực hiện “test” kiểm tra hệ thống với các công ty chứng khoán. Nếu mọi vấn đề diễn ra thuận lợi, hệ thống KRX có thể vận hành chính thức vào cuối năm 2021", Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.

Chứng khoán: Nguyên nhân nào gây ra phiên giảm điểm kỷ lục ngày 19.1?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tháng Giêng thường tăng điểm cho nên có thuật ngữ “hiệu ứng tháng Giêng”. Nhưng với phiên giảm gần 61 điểm ngày 19.1, hiệu ứng tháng Giêng bị lung lay dữ dội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Cần điều chỉnh thêm để rũ bỏ hết các vị thế yếu?

Thế Lâm |

Phiên rũ bỏ ngày 19.1 đã đưa VN-Index về lại thời điểm đầu tháng 1.2021. Và như nhận định của Công ty chứng khoán Phú Hưng, phiên giảm mạnh giúp rũ bỏ các cổ phiếu yếu.

Chủ tịch UBCKNN: Sau Tết, HoSE sẽ “test” hệ thống công nghệ chứng khoán mới

Hương Nguyễn |

"Dự kiến sau Tết, HoSE sẽ thực hiện “test” kiểm tra hệ thống với các công ty chứng khoán. Nếu mọi vấn đề diễn ra thuận lợi, hệ thống KRX có thể vận hành chính thức vào cuối năm 2021", Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.

Chứng khoán: Nguyên nhân nào gây ra phiên giảm điểm kỷ lục ngày 19.1?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tháng Giêng thường tăng điểm cho nên có thuật ngữ “hiệu ứng tháng Giêng”. Nhưng với phiên giảm gần 61 điểm ngày 19.1, hiệu ứng tháng Giêng bị lung lay dữ dội.