Chứng khoán 24h: VN-Index "hồi hộp" chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh An |

Các công ty chứng khoán nhận định giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khối ngoại bán ròng 665 tỉ trên cả 3 sàn

Phiên giao dịch 3.11, thị trường đóng cửa trong sắc xanh trên cả 3 sàn. Các chỉ số đều tăng nhẹ.

Cụ thể, VN-Index tăng 1,73 điểm lên 935,41 điểm. HNX-Index tăng 1,71 điểm (1,25%) lên 138,58 điểm. UPCOM-Index tăng 0,06 điểm (0,1%) lên 63,14 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như MBB (+1,4%), BID (+1,3%) tiếp tục có phiên tăng giá trên diện rộng trước kỳ vọng của nhà đầu tư vào đà phục hồi của nền kinh tế, khi các chỉ số vĩ mô tháng 10 được công bố là tích cực.

Diễn biến phục hồi của giá dầu sau nhịp giảm sâu nhờ số liệu sản xuất tích cực ở Mỹ và Châu Á giúp cổ phiếu dầu khí hồi phục ở PVS (+1,5%), PVD (+1,4%).

Cổ phiếu ngành hàng không giao dịch tích cực VJC (+0,6%), HVN (+1,2%) trước thông tin Quốc hội thảo luận để xem xét mở lại các đường bay thương mại quốc tế vào năm 2021 cùng gói giải pháp chính sách kích thích kinh tế lần 2 hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 trong đó tập trung ngành du lịch, lữ hành, tiêu dùng.

Khả năng cao EU sẽ áp thuế đối với thủy sản từ Mỹ, tạo cơ hội cho thủy sản Việt Nam gia tăng thâm nhập thị trường này, sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết cho rằng Mỹ đã hỗ trợ bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay Boeing, giúp cổ phiếu ngành thủy sản tăng giá ANV (+4.2%), VHC (+1%).

Phiên 3.11, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với tổng khối lượng 17 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 665 tỉ đồng trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM.

Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 29 liên tiếp với giá trị tăng 29,4% so với phiên trước, tương ứng 656,7 tỉ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 15,6 triệu cổ phiếu. Dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại vẫn là MSN và HPG với giá trị lần lượt 211 tỉ đồng và 173 tỉ đồng. VHM và VRE cũng bị bán ròng lần lượt 57 tỉ đồng và 53 tỉ đồng. Chiều ngược lại, SBT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỉ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng nhiều gấp 5 lần phiên 2.11, với giá trị 6,5 tỉ đồng. Tâm điểm bán ròng là SD9, SD6, AMV và TAR.

Tại sàn UPCOM, khối lượng bán ròng của khối ngoại giảm 31% so với phiên trước, tương ứng 132.399 cổ phiếu.

VN-Index chịu tác động từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Dự báo thị trường phiên 4.11, hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định thị trường sẽ dao động với biên độ lớn do chịu ảnh hưởng đáng kể bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chứng khoán Aseansc nhận định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính thế giới nói chung, và TTCK Việt Nam nói riêng, do đó khuyến nghị nhà đầu tư chú ý vùng hỗ trợ gần 930 - 935 điểm trong phiên 4.11. Tỉ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% tiền mặt/30% cổ phiếu.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự báo, trong phiên 4.11, VN-Index có thể tiếp tục giằng co và đi ngang quanh ngưỡng 935 điểm (MA20) cho đến khi có tin tức mới nhất từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

SHS khuyến nghị những nhà đầu tư đã bắt đáy thăm dò một phần tỉ trọng danh mục quanh ngưỡng MA20 trong phiên 28.10 nên tiếp tục quan sát, có thể giải ngân thêm một phần danh mục nữa nếu thị trường có nhịp giảm về vùng hỗ trợ trung hạn trong khoảng 910-915 điểm (MA50).

Theo chứng khoán Đông Á (DAS), giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

DAS cho rằng lực cầu ở vùng giá thấp vẫn thường trực. Những dao động mạnh của thị trường có thể mang lại cơ hội giải ngân vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân một phần tài khoản tại những nhịp điều chỉnh trong phiên 4.11, cùng với đó là thực hiện quản trị rủi ro chặt chẽ, dự phòng khả năng biến động bất lợi và tránh mua đuổi khi thị trường dao động mạnh.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.

Theo dõi thông tin cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ở đâu?

Thế Lâm |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã chính thức diễn ra từ 0h ngày 3.11, tức 12h trưa giờ Việt Nam. Những thông tin ban đầu về kết quả bỏ phiếu đã được cập nhật.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Phức tạp, khó lường

TIẾN SĨ LẠI THÁI BÌNH - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO |

Bầu cử Tổng thống Mỹ (4 năm 1 lần) thường thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, chuyên gia và các chính trị gia trên thế giới. Có thể nói, hầu như kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ nào cũng bao gồm những nhân tố bất ngờ do những phức tạp của quy trình bầu cử Tổng thống của Mỹ cũng như tình hình chính trị Mỹ. Năm 2020 cũng không phải là ngoại lệ và thậm chí có lẽ còn khó lường hơn nhiều kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ khác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Donald Trump diễn thuyết tới 1 giờ sáng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Cát Tường - Linh Chi |

Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn Michigan là nơi thực hiện cuộc vận động tranh cử thứ 5 trong ngày và cũng là cuộc vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức.

Theo dõi thông tin cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ở đâu?

Thế Lâm |

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã chính thức diễn ra từ 0h ngày 3.11, tức 12h trưa giờ Việt Nam. Những thông tin ban đầu về kết quả bỏ phiếu đã được cập nhật.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Phức tạp, khó lường

TIẾN SĨ LẠI THÁI BÌNH - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO |

Bầu cử Tổng thống Mỹ (4 năm 1 lần) thường thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, chuyên gia và các chính trị gia trên thế giới. Có thể nói, hầu như kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ nào cũng bao gồm những nhân tố bất ngờ do những phức tạp của quy trình bầu cử Tổng thống của Mỹ cũng như tình hình chính trị Mỹ. Năm 2020 cũng không phải là ngoại lệ và thậm chí có lẽ còn khó lường hơn nhiều kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ khác.