Chứng khoán 24h: VN-Index bật mạnh, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 200 tỉ

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tuần (9.11), thị trường bật tăng mạnh về cuối phiên. Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, điểm trừ vẫn là giao dịch tiêu cực của khối ngoại khi khối này bán ròng tăng 38% so với phiên trước.

Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam giao dịch khởi sắc trong phiên hôm nay, tương đồng với diễn biến tích cực của TTCK toàn cầu, phản ứng trước kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Thị trường tăng tích cực ngay đầu phiên, rung lắc vào đầu giờ chiều trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index tăng 1,46%, đạt 951,99 điểm; HNX-Index tăng 1,65%, đạt 141,61 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá ở VCB (+0,6%), CTG (+2,3%) trước dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) rằng Việt Nam là quốc gia có mức tăng thu nhập bình quân cao nhất từ nay đến 2030.

Cổ phiếu hàng không tăng giá ở HVN (+4,4%), VJC (+0,3%) sau thông tin Việt Nam và Thái Lan đang xúc tiến, trao đổi phương án mở lại đường bay thương mại.

Cổ phiếu dệt may đồng loạt bứt phá ở TCM (+6,1%), STK (+6,9%) trước kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại hiệp định CPTPP dưới nhiệm kỳ của ông Biden.

Cổ phiếu ngành thủy sản tăng giá VHC (+4,5%), SEA (4,1%) trước thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết, kể từ cuối quí III, tình hình nhập khẩu cá tra ở một số thị trường lớn đã tích cực trở lại, nhất là Trung Quốc - Hồng Kông.

Theo Chứng khoán KB, với đà tăng cuối phiên, VN-Index đã chớm vượt qua vùng cản gần và đây được xem là tín hiệu củng cố cho khả năng xác lập lại xu hướng tăng điểm.

Tuy nhiên, việc vượt qua vùng cản chỉ trong những phút cuối của phiên đóng cửa khiến độ tin cậy của tín hiệu chưa thực sự cao và chỉ số cần tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên sáng mai để xác nhận cho đà hồi phục. Nếu điều kiện này thỏa mãn, vùng đích kỳ vọng tiếp theo của VNIndex được đẩy lên quanh 1000 điểm.

Chứng khoán KB khuyến nghị nhà đầu tư chờ tín hiệu xác nhận và nếu thỏa mãn, đợi nhịp chùng sau đó để gia tăng tỉ trọng cho các vị thế ngắn hạn.

Thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể so với phiên cuối tuần trước (6.11). Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 7.052 tỉ đồng, tăng 48,57%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 658 tỉ đồng, tăng 76,83%. Thanh khoản tăng thể hiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, phiên 9.11, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng 205 tỉ đồng.

Tính chung toàn thị trường, dòng vốn ngoại mua vào 28,2 triệu cổ phiếu, trị giá 820 tỉ đồng, trong khi bán ra 32,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.025 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 205 tỉ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 204 tỉ đồng (tăng 38% so với phiên trước đó), tương ứng khối lượng 4,3 triệu cổ phiếu.

Đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HOSE vẫn là MSN với giá trị lên đến 183 tỉ đồng. HPG và NVL đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt 40,8 tỉ đồng và 27,2 tỉ đồng. Chiều ngược lại, VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỉ đồng. VCB và HSG được mua ròng lần lượt 44,5 tỉ đồng và 30,3 tỉ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng 1,1 tỉ đồng, tương ứng khối lượng 190.594 cổ phiếu. VCS được mua ròng mạnh nhất sàn này với 2 tỉ đồng. SHS cũng có giá trị mua ròng gần 1,4 tỉ đồng. Chiều ngược lại, TNG bị bán ròng mạnh nhất với 5 tỉ đồng.

Ở sàn UPCOM, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 5 tỉ đồng, tuy nhiên, nếu xét về khối lượng họ vẫn bán ròng 160.763 cổ phiếu.

LTG bị bán ròng mạnh nhất trên UPCOM với 6,9 tỉ đồng. QNS cũng bị bán ròng 1,8 tỉ đồng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tiếp tục khó lường dù đã có kết quả bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch từ 2-6.11 chứng khoán Việt Nam cho thấy sự thận trọng chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Kết quả nay đã rõ, song các dự báo vẫn thận trọng.

Kinh tế 24h: Lỗ nặng vì đầu cơ vàng; Chứng khoán Mỹ khởi sắc vì ông Biden?

Khương Duy |

Nhà đầu tư lỗ nặng vì mua vàng, cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19 tại TPHCM; Chứng khoán Mỹ xanh đậm khi ông Biden chiếm lợi thế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Chứng khoán: VN-Index tăng gần 13 điểm trong tuần, kiểm định vùng 940

Minh An |

Tuần giao dịch 2-6.11, VN-Index đã tăng gần 13 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với tuần trước, đồng thời khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Tiếp tục khó lường dù đã có kết quả bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Tuần giao dịch từ 2-6.11 chứng khoán Việt Nam cho thấy sự thận trọng chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Kết quả nay đã rõ, song các dự báo vẫn thận trọng.

Kinh tế 24h: Lỗ nặng vì đầu cơ vàng; Chứng khoán Mỹ khởi sắc vì ông Biden?

Khương Duy |

Nhà đầu tư lỗ nặng vì mua vàng, cơ hội việc làm cuối năm mở rộng cho người bị mất việc do COVID-19 tại TPHCM; Chứng khoán Mỹ xanh đậm khi ông Biden chiếm lợi thế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Chứng khoán: VN-Index tăng gần 13 điểm trong tuần, kiểm định vùng 940

Minh An |

Tuần giao dịch 2-6.11, VN-Index đã tăng gần 13 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với tuần trước, đồng thời khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh.