Chứng khoán 21.1: Công bố lãi khủng, cổ phiếu ngân hàng tạo cơn sốt

Gia Miêu |

Sau khi các ngân hàng công bố lợi nhuận khủng đã tạo sự hưng phấn cho thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 21.1, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp các mã cổ phiếu trong nhóm này bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, VN – Index tăng 8,75 điểm lên 911,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 165,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 3.283,4 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 160 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 1,81 điểm lên 103,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 37,19 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 478 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 60 mã giảm giá. 

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp các mã cổ phiếu trong nhóm này bứt phá. Trong nhóm ngân hàng không còn mã nào giảm giá, chỉ còn 2 mã đứng giá là NVB, BAB. Tất cả các mã còn lại đều tăng trưởng mạnh. Các Bluechip nhóm ngân hàng như CTG, BID, VCB giữ vững vai trò trụ chính trên thị trường khi đều tăng mạnh và cùng đóng góp 2.66 điểm tăng cho VN-Index.

Tăng mạnh nhất trong nhóm này có thể kể đến là CTG tăng tới 6,9% với giá trị khớp lệnh tới hơn 11,44 triệu cổ phiếu, MBB cũng tăng tới 6,3% và khớp lệnh gần 10 triệu đơn vị, VPB tăng 3,9%, SHB tăng 2,9%, BID tăng 3,6%, ACB tăng 3,1%,... 

Sự tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác; trong đó có nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, trong rổ cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu có sức ảnh hưởng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán) có tới 20 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá. Ở chiều tăng giá có các mã đáng chú ý như: GAS, PNJ, HPG, HSG, FPT, REE, VIC,...

Khối ngoại bán ròng gần 28 tỷ đồng trên sàn HOSE, với lực bán tập trung ở cổ phiếu SSI, VIC.. Trên sàn HNX khối ngoại bán ròng gần 2 tỷ đồng với lực mua tập trung vào PVS.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán ngày 4.12: Sẽ giữ đà tăng điểm ấn tượng?

Gia Miêu |

Trong ngày hôm qua 3.12, dưới tác động tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index đã tăng trưởng mạnh mẽ và vượt ngưỡng 950 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thị trường chứng khoán: Lực cầu bắt đáy xuất hiện phiên chiều, thị trường đảo chiều xanh mượt

H.M |

Bất ngờ xảy ra vào cuối phiên chiều khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, khối ngoại mua ròng ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.11, VN-Index tăng 0,67 điểm, đóng cửa tại 925,53 điểm. Cùng lúc đó, HNX-Index giảm 0,21 điểm xuống 105,54 điểm.

Thị trường chứng khoán: Phiên sáng rực lửa, VN-Index giảm 29 điểm

L.H - Kim Khánh |

Số mã giảm áp đảo hoàn toàn với số mã tăng trên các thị trường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thị trường chứng khoán ngày 4.12: Sẽ giữ đà tăng điểm ấn tượng?

Gia Miêu |

Trong ngày hôm qua 3.12, dưới tác động tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index đã tăng trưởng mạnh mẽ và vượt ngưỡng 950 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thị trường chứng khoán: Lực cầu bắt đáy xuất hiện phiên chiều, thị trường đảo chiều xanh mượt

H.M |

Bất ngờ xảy ra vào cuối phiên chiều khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, khối ngoại mua ròng ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.11, VN-Index tăng 0,67 điểm, đóng cửa tại 925,53 điểm. Cùng lúc đó, HNX-Index giảm 0,21 điểm xuống 105,54 điểm.

Thị trường chứng khoán: Phiên sáng rực lửa, VN-Index giảm 29 điểm

L.H - Kim Khánh |

Số mã giảm áp đảo hoàn toàn với số mã tăng trên các thị trường.