Chứng khoán: 1 tuần thận trọng và chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần thận trọng chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, kết tuần VN-Index vẫn tăng nhẹ 12,82 điểm, tương ứng 1,3%.

Giằng co, đi ngang và chờ đợi…

Mức tăng 12,82 điểm của VN-Index là so với tuần liền trước đó (26-30.10). Còn nếu chỉ tính trong phạm vi tuần giao dịch vừa qua (2-6.11), VN-Index dao động từ ngưỡng 933,68 điểm của phiên giao dịch ngày 2.11 đến ngưỡng 938,29 điểm của phiên giao dịch cuối tuần ngày 6.11. Tính ra, chỉ số chỉ dao động trong vùng hẹp 4,61 điểm.

Trong đó, VN-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Mỗi phiên tăng/giảm tính từ ngày 2-6.11 cũng rất hẹp, có tính chất đi ngang, có sự giằng co rõ nét cho thấy tâm lí nhà đầu tư trên thị trường trở nên thận trọng trước diễn biến gây cấn và khó lường của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Sự thận trọng đó kéo theo thanh khoản trên thị trường giảm rõ rệt trong tuần vừa qua. Điển hình trên sàn HoSE, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong tuần đạt khoảng 6.086 tỉ đồng, trong khi tuần trước đó đạt khoảng 8.172 tỉ đồng/phiên, mức giảm lên đến hơn 25%.

Sự thận trọng, giằng co và đi ngang này trước đó đã được nhiều công ty chứng khoán dự báo. Theo đó, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được cho là sẽ diễn biến khó lường, việc kiểm phiếu có thể kéo dài từ đó cũng khiến thị trường chứng khoán thận trọng, chờ đợi theo.

VN-Index qua các phiên tăng và giảm hiện vẫn trụ được trên vũng hỗ trợ khá mạnh trong ngắn hạn là từ 930-935 điểm. Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, chỉ số ở trên vùng này hoàn toàn có khả năng hồi phục tiến về thử thách vùng đỉnh cũ 960-965 điểm sau khi thông tin về cuộc bầu cử Mỹ có kết quả rõ ràng và chính thức.

Tâm điểm nhóm cổ phiếu ngân hàng

Trong tuần giao dịch có 1 phiên ngày 5.11 thị trường giảm điểm bất ngờ trong vòng chưa đầy 30 phút cuối phiên, VN-Index mất hơn 2 điểm, dù trước đó thị trường có sắc xanh khả quan.

Nguyên nhân được xác định là vì sự tác động của thông tin tổng hợp từ báo cáo kết quả kinh doanh quí III của 15 ngân hàng, trong đó có đến 14 ngân hàng phát sinh tăng nợ xấu hơn 30%. Sang phiên giao dịch cuối tuần ngày 6.11, vào phiên chiều nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh khiến nhiều mã bất ngờ giảm giá. Ngay cả một số mã có lợi nhuận quí III tốt nhưng vẫn giảm khá mạnh vì bị khối ngoại xả hàng ào ạt.

Thế nhưng vào phiên giao dịch khớp lệnh giá đóng cửa ATC sau đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hẹp lại, một số mã ngân hàng lớn như CTG, VCB, BID kéo về mức điểm tham chiếu, cùng với một số mã vốn hóa lớn VN30 hồi phục đã giúp cho VN-Index gượng xanh nhẹ trở lại.

Theo đại diện kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, thông tin nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng không phải là mới, mà hầu hết đã phản ánh trong báo cáo tài chính quí III đã công bố cách đây nhiều ngày. Tuy nhiên, khi những thông tin này được tập hợp lại, ít nhiều gây tác động về dư luận ngắn hạn. Trên thực tế quí vừa qua, một số ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh đã đạt mức lợi nhuận như kì vọng và thậm chí vượt kì vọng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 24h: Khối ngoại quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực

Minh An |

Phiên giao dịch cuối tuần (6.11), khối ngoại đã quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực khi bán ròng 151 tỉ đồng trên sàn HOSE. Cổ phiếu MSN vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 58 tỉ đồng.

Chứng khoán: Vẫn khó lường, nên đứng ngoài chờ sau bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 5.11 cho thấy sự khó lường khi gần suốt cả phiên tăng điểm, nhưng chỉ trong khoảng hơn 20 phút cuối phiên đã đảo ngược chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán có thể tăng tiếp, đề phòng diễn biến khó lường từ bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Chứng khoán có phiên hồi phục thứ 4 ngày 4.11, cũng cho thấy bầu cử Mỹ chưa ảnh hưởng đến VN-Index. Các dự báo cho rằng vẫn cần đề phòng diễn biến khó lường.

Chứng khoán 24h: VN-Index "hồi hộp" chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh An |

Các công ty chứng khoán nhận định giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chứng khoán 24h: Khối ngoại quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực

Minh An |

Phiên giao dịch cuối tuần (6.11), khối ngoại đã quay trở lại trạng thái giao dịch tiêu cực khi bán ròng 151 tỉ đồng trên sàn HOSE. Cổ phiếu MSN vẫn bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 58 tỉ đồng.

Chứng khoán: Vẫn khó lường, nên đứng ngoài chờ sau bầu cử Mỹ?

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 5.11 cho thấy sự khó lường khi gần suốt cả phiên tăng điểm, nhưng chỉ trong khoảng hơn 20 phút cuối phiên đã đảo ngược chuyển sang sắc đỏ.

Chứng khoán có thể tăng tiếp, đề phòng diễn biến khó lường từ bầu cử Mỹ

Thế Lâm |

Chứng khoán có phiên hồi phục thứ 4 ngày 4.11, cũng cho thấy bầu cử Mỹ chưa ảnh hưởng đến VN-Index. Các dự báo cho rằng vẫn cần đề phòng diễn biến khó lường.

Chứng khoán 24h: VN-Index "hồi hộp" chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh An |

Các công ty chứng khoán nhận định giá trị giao dịch phiên 3.11 tiếp tục ở mức thấp hơn bình quân 20 ngày liền trước, thể hiện tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự kiện có tầm ảnh hưởng rộng toàn cầu - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.