Chuẩn bị ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Vũ Long |

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc dự kiến chính thức ra mắt ngày 31.7.2021.

Chiều 27.7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã làm việc trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng về việc ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tham gia buổi làm việc, Trưởng nhóm Thành viên sáng lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) - ông Nguyễn Quang Phước cho biết: Dự kiến VINK sẽ chính thức ra mắt ngày 31.7, góp phần thúc đẩy, kết nối, chia sẻ và hợp tác toàn diện nhằm nâng tầm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

VINK dự kiến tổ chức 5 hội thảo trực tuyến từ tháng 8-12.2021 về các nội dung: Vai trò của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; Giới thiệu quỹ đầu tư cho các start-ups; Quy trình thành lập và gọi vốn đầu tư của các start-up tại Hàn Quốc; Chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp tại Hàn Quốc; Hợp đồng thông minh trên Blockchain: Thúc đẩy tự động hóa trong nền kinh tế số...

Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc chiều 27.7. Ảnh: MPT
Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc chiều 27.7. Ảnh: MPT

Ông Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành và bảo trợ với hoạt động VINK.

“Đây là một nhiệm vụ mà Nhà nước, Chính phủ giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện, chúng tôi sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để thực hiện dự án ở tầm quốc gia này, thông qua việc ủng hộ cho VINK ở địa bàn Hàn Quốc. Việc thành lập VINK là bước khởi đầu quan trọng, trong thời gian tới với chương trình rất cụ thể, rõ ràng thì các bộ phận của Đại sứ quán sẽ đồng hành với VINK” – ông Nguyễn Vũ Tùng nói.

Theo Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ KHĐT Vũ Quốc Huy, thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, NIC đã triển khai kết nối các cá nhân là chuyên gia, trí thức đang làm việc, nghiên cứu, công tác tại Hàn Quốc về việc phát triển mạng lưới thành phần tại Hàn Quốc với chức năng là đầu mối thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng người Việt nói riêng và kết nối đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng.

Trên cơ sở đó, đại diện các chuyên gia, trí thức đã tập hợp ý kiến, thống nhất triển khai việc thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc với thành phần lòng cốt ban đầu là 16 thành viên.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp triển khai các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xoá bỏ thế độc quyền chuyển mạch tài chính: Độc quyền làm hạn chế đổi mới sáng tạo

Nhóm PV |

“Việc cho phép duy nhất một công ty “độc quyền” tham gia vào hoạt động chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử hiện nay là hạn chế cho đổi mới sáng tạo. Bây giờ đã là thời điểm chín muồi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mobile money, bùng nổ về fintech…, cần mở ra cho những công ty có đủ tiềm lực công nghệ để đổi mới, tăng tính cạnh tranh, giảm phí cho người sử dụng”, một chuyên gia nhận định. Thế nhưng, cho tới lúc này, chưa có một sự thay đổi nào được chính thức đưa ra.

Thủ tướng: Thanh niên cần đi đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo

Phạm Đông |

Chiều 22.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thành công

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Khó khăn mới đi vay, doanh nghiệp ngao ngán vì bị ép mua bảo hiểm nhân thọ

THÙY TRANG |

Đã khó khăn mới đi vay tiền nhưng doanh nghiệp lại phải bỏ ra 20 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay. Câu chuyện các ngân hàng thương mại bắt buộc doanh nghiệp, người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay không phải mới, nhưng sau những ồn ào thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mới dám lên tiếng về kiểu móc nối vô lý này.

Xoá bỏ thế độc quyền chuyển mạch tài chính: Độc quyền làm hạn chế đổi mới sáng tạo

Nhóm PV |

“Việc cho phép duy nhất một công ty “độc quyền” tham gia vào hoạt động chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử hiện nay là hạn chế cho đổi mới sáng tạo. Bây giờ đã là thời điểm chín muồi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mobile money, bùng nổ về fintech…, cần mở ra cho những công ty có đủ tiềm lực công nghệ để đổi mới, tăng tính cạnh tranh, giảm phí cho người sử dụng”, một chuyên gia nhận định. Thế nhưng, cho tới lúc này, chưa có một sự thay đổi nào được chính thức đưa ra.

Thủ tướng: Thanh niên cần đi đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo

Phạm Đông |

Chiều 22.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thành công

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo.