Chuẩn bị đưa 100 tấn vải thiều Việt Nam sang thị trường Úc

Vũ Long |

Khoảng 100 tấn vải thiều Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Úc trong mùa vải thiều 2021, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Theo Bộ Công Thương, sau 1 thời gian đàm phán, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả vải và thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang thị trường này trong mùa vải thiều 2021.

Dự kiến, vải thiều Việt Nam sẽ được đưa vào bán trong siêu thị tại các bang Nam Úc và Tây Úc. Đối với các bang còn lại, Thương vụ đang tiếp tục kết nối giao thương, căn cứ vào tình hình vận chuyển.

Cùng với việc đưa vải thiều vào các khu vực trên, Thương vụ Việt Nam tại Úc tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ quả vải Việt Nam tại Úc năm 2021, với các nội dung trọng tâm như: Kết nối giao thương liên tục suốt mùa vải và cử cán bộ trực phối hợp tháo gỡ các khó khăn do thủ tục nhập khẩu tại Úc (nếu có);

Quảng bá, định hướng người tiêu dùng làm quen với màu quả vải ngả vàng do chiếu xạ; Thực hiện quảng cáo kích cầu tại các khu vực tiêu thụ như: Quảng cáo trên mạng xã hội, cửa hàng, siêu thị và các kênh thông tin khác; ngoài ra cũng sẽ thực hiện các chương trình mua quả vải Việt Nam trúng thưởng - quảng cáo kép: “Mua một sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, được trúng thưởng một sản phẩm nông nghiệp khác”;

Vườn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Ảnh: Thu Thủy
Vườn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Ảnh: Thu Thủy

Thực hiện thúc đẩy quả vải sau chế biến (đóng lon, khô, vải đông lạnh) sau khi hết mùa vụ; Vận động các Hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng cùng thưởng thức, tiêu thụ quả vải quê hương.

Đặc biệt, cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Úc sẽ đề xuất với các cơ quan của Úc để thúc đẩy việc thông quan được thuận lợi khi vải đến Úc.

Các trang trại, hợp tác xã, các doanh nghiệp Việt chuẩn bị mọi điều kiện một cách tốt nhất để xuất khẩu vải thiều sang Úc an toàn với dịch bệnh COVID-19, an toàn thực phẩm, theo đúng yêu cầu của các nhà nhập khẩu.

Được biết, mùa vải năm 2021, 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã xây dựng được vùng trồng, thu hoạch vải an toàn, đảm bảo cho xuất khẩu. Từ ngày 18-20.5.2020, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ tỉnh Hải Dương đàm phán với khoảng 200 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu quả vải của Việt Nam.

Tỉnh Bắc Giang cũng dự kiến đưa quả vải thiều lên sàn thương mại điện tử, sẵn sàng xuất khẩu đi các nước và cam kết hoàn toàn đảm bảo an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vượt dịch COVID-19, lô vải thiều đầu tiên năm 2021 xuất ngoại đi Nhật

Vũ Long |

Vượt lên dịch COVID-19, lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được long trọng xuất khẩu đi Nhật trong mùa vải 2021.

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vượt dịch COVID-19, lô vải thiều đầu tiên năm 2021 xuất ngoại đi Nhật

Vũ Long |

Vượt lên dịch COVID-19, lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được long trọng xuất khẩu đi Nhật trong mùa vải 2021.

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.