Chưa ngăn được gian lận khi quản lý kinh doanh khí

Cường Ngô |

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện nay vẫn còn tình trạng gian lận trong kinh doanh khí, vi phạm quy định về nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa của các doanh nghiệp có uy tín trong san chiết LPG (khí hóa lỏng). Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần tăng mức xử phạt những hành vi này, đồng thời hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Còn tình trạng gian lận kinh doanh khí

Tại hội nghị "Kinh doanh khí: Tiến tới khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy kinh doanh và phát triển thị trường" do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (30.11), Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, qua rà soát và thực tiễn thi hành, hoạt động kinh doanh khí - còn có các trường hợp thiếu sự hợp tác kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, có những hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng,

Đó là tình trạng san chiết trái pháp luật vào chai của chủ sở hữu; vi phạm quy định về nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa của các doanh nghiệp có uy tín trong san chiết LPG; một số đơn vị kinh doanh không đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh khi không đủ điều kiện.

"Điều này một phần xuất phát từ những "thiếu sót" trong hệ thống pháp luật về kinh doanh Gas", ông Trần Minh Loan - Phó chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam nhận định.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị "Kinh doanh khí: Tiến tới khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy kinh doanh và phát triển thị trường. Ảnh: VP

Nói về việc xử lý hành vi vi phạm sản xuất tem chống giả, niêm màng co giả gắn lên LPG chai, bà Nguyễn Thị Hạnh - đại diện Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam nêu quan điểm, hiện nay, mỗi cơ quan quản lý tại các địa phương lại xử phạt vi phạm hành chính bên vi phạm căn cứ vào các quy định pháp luật khác nhau.

Như Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng. Hay Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí...

"Việc áp dụng các quy định pháp luật khác nhau dẫn đến hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả hoàn toàn khác nhau", bà Hạnh nói.

Cần tăng mức phạt hành vi vi phạm kinh doanh khí

Tại hội nghị, ông Trần Minh Loan kiến nghị, cơ quan quản lý cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh LPG và chế tài xử phạt các hành vi vi phạm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; các cơ quan có chức năng quan tâm, xem xét tiếp thu các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Để tăng cường các biện pháp xử phạt, bà Nguyễn Thị Hạnh cho hay, cần có hướng dẫn thống nhất áp dụng một nghị định để xử lý hành vi chiết nạp lậu, buôn bán hàng giả mạo nhãn thương hiệu... trong lĩnh vực kinh doanh khí.

"Đề nghị tăng mức phạt, bổ sung điều phạt trạm chiết, xử lý nghiêm và đúng quy định pháp luật đối với hành vi chiết nạp lậu, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, niêm mảng co, tem chống giả, bao bì hàng hóa.

Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn tái phạm thì phải bị xử lý hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chứ không phải là tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính và vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí hoạt động lén lút trong thời gian bị đình chỉ hoạt động", bà Hạnh nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VP
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VP

Tại hội thảo, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, ngày 28.12.2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh.

Theo đó, Đề án đã đưa ra cụ thể mục tiêu đối với thị trường khí "Từng bước xây dựng khung pháp lý làm cơ sở để triển khai mô hình kinh doanh cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh khí CNG, LPG vàLNG".

Ông Hải cho rằng, thời gian vừa qua, hệ thống văn bản pháp lý về kinh doanh khí đã được thiết lập tương đối đầy đủ. Song, một số chính sách cần sớm được xem xét, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn, một số quy định cần được thay thế, điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi và phù hợp.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin cảnh báo Belarus nếu cắt khí đốt từ Nga sang EU

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối ủng hộ lời đe dọa gay gắt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chặn dòng khí đốt tự nhiên từ Nga sang EU.

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.

Giá khí đốt cao ngất trời ở Châu Âu đe dọa an ninh lương thực thế giới

Nguyễn Hạnh |

Giá khí đốt "cắt cổ" đã buộc Yara - một trong những công ty mua khí đốt tự nhiên công nghiệp lớn nhất Châu Âu - giảm hoạt động.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tổng thống Putin cảnh báo Belarus nếu cắt khí đốt từ Nga sang EU

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối ủng hộ lời đe dọa gay gắt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chặn dòng khí đốt tự nhiên từ Nga sang EU.

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.

Giá khí đốt cao ngất trời ở Châu Âu đe dọa an ninh lương thực thế giới

Nguyễn Hạnh |

Giá khí đốt "cắt cổ" đã buộc Yara - một trong những công ty mua khí đốt tự nhiên công nghiệp lớn nhất Châu Âu - giảm hoạt động.