Chủ tịch VCCI: 40% doanh nghiệp bị thanh tra 2 lần trong một năm

Khánh Vũ |

Đại diện VCCI cho hay: Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách của Chính phủ trong năm qua, tuy vậy, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, lấy chủ đề “Chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu” trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động. Đây là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách của Chính phủ trong năm qua, đặc biệt là ở: Chương trình cải cách hành chính, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành cùng những nỗ lực bước đầu trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.

Tuy vậy, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng.

Tính đến tháng 9.2018, vẫn có tới 58% DN (theo khảo sát của VCCI) vẫn phải “xin” các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện và 42% DN trong số đó cho biết họ gặp khó khăn khi xin giấy phép và chỉ có 13% thủ tục đăng ký kinh doanh được tiến hành trực tuyến, 68 thủ tục kiểm tra chuyên ngành có thể thực hiện được trên cổng thông tin một cửa quốc gia…

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đã bước đầu liên thông với thủ tục phòng cháy chữa cháy, nhưng mức độ liên thông còn thấp;

Việc nộp thuế của DN đã thuận lợi hơn, chủ yếu do ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng tình trạng quy định pháp luật về thuế thiếu rõ ràng, gây ra cách hiểu không thống nhất giữa doanh nghiệp, cơ quan thuế và thậm chí giữa các cơ quan thuế vẫn còn không ít, chậm được khắc phục;

Thủ tục đăng ký bất động sản dù có cải thiện, nhưng còn đơn lẻ, chưa có sự liên thông, phối hợp với thủ tục về xây dựng, công chứng và nộp thuế.

Cải cách thủ tục hành chính tại nhiều địa phương có tiến bộ, song việc triển khai thủ tục trực tuyến vẫn chậm và có nhiều trục trặc.

Cơ chế một cửa đang phát huy tác dụng ở một số địa phương. Đối thoại giữa chính quyền tỉnh và DN cũng được tổ chức. Mô hình trung tâm hành chính công hay cà phê doanh nhân được thực hiện ở nhiều địa phương. Nhưng các mô hình trên vẫn chưa được lan tỏa rộng khắp và đạt được hiệu quả thực chất.

Công tác thanh, kiểm tra có chuyển biến tích cực, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra từ 2 lần trở lên trong năm vẫn còn tới 40%, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết có sự trùng lặp về nội dung giữa các cuộc thanh kiểm tra còn 14%.

"Những con số như vậy cho thấy môi trường kinh doanh mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Khoảng cách giữa các báo cáo kết quả cải cách trên giấy tờ với thực tiễn vẫn còn xa, dư địa cải cách vẫn còn lớn"- Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc thẳng thắn nêu ý kiến.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh cơ chế một cửa Quốc gia, rộng cửa giao thương

Quang Minh |

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong đó chủ yếu là Tổng cục Hải quan cùng một số bộ ngành liên quan như Bộ GTVT, việc triển khai cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đã và đang có những chuyển biến lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 4.7, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài - hợp tác hướng tới lợi ích chung”. 

Hoàn thiện "Cơ chế một cửa quốc gia" trong APEC

Bảo Chương |

Bên lề cuộc họp các quan chức cấp cao lần thứ 3 (SOM3), đang diễn ra tại TPHCM, Tiểu ban Thủ tục Hải quan lần thứ 2 (SCCP2) cũng đã họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng như cơ chế một cửa, thương mại điện tử xuyên biên giới và ứng dụng CNTT và quản lý rủi ro.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đẩy mạnh cơ chế một cửa Quốc gia, rộng cửa giao thương

Quang Minh |

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong đó chủ yếu là Tổng cục Hải quan cùng một số bộ ngành liên quan như Bộ GTVT, việc triển khai cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đã và đang có những chuyển biến lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 4.7, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài - hợp tác hướng tới lợi ích chung”. 

Hoàn thiện "Cơ chế một cửa quốc gia" trong APEC

Bảo Chương |

Bên lề cuộc họp các quan chức cấp cao lần thứ 3 (SOM3), đang diễn ra tại TPHCM, Tiểu ban Thủ tục Hải quan lần thứ 2 (SCCP2) cũng đã họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng như cơ chế một cửa, thương mại điện tử xuyên biên giới và ứng dụng CNTT và quản lý rủi ro.