Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán hé lộ thời gian cho áp dụng giao dịch T+0

Hương Nguyễn |

Không ít nhà đầu tư bày tỏ mong muốn hệ thống giao dịch HOSE mới được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép giao dịch ngay T+0 hoặc ít nhất là T+2...

“Để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, tham gia nhiều hơn vào các chuẩn quốc tế, được nâng hạng lên thị trường mới nổi, cùng với việc cần sớm triển khai cho phép giao dịch T+0, cũng cần cho phép nhà đầu tư bán khống.

Tham khảo kinh nghiệm từ các thị trường, việc triển khai T+0 có thể giúp thanh khoản thị trường tăng thêm 50% so với hiện tại. Với quy mô lệnh lớn hơn thì hoàn toàn có thể áp dụng phương thức giao dịch trong ngày và có thêm các sản phẩm bán khống, cho vay cổ phiếu...”, ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư của Công ty Dragon Capital cho biết.

Chứng khoán. Ảnh TL
Cho phép giao dịch chứng khoán ngay T+0 là điều không ít nhà đầu tư mong muốn. Ảnh TL

Trước những đề xuất trên, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hi vọng hệ thống KRX sẽ vận hành vào cuối năm nay để trong năm 2022 triển khai giao dịch trong ngày T+0.

Khi đó, còn mở ra kỳ vọng sẽ triển khai giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cũng như một số hợp đồng tương lai trên chỉ số mới trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Quyền Tổng giám đốc Công ty chứng khoán VnDirect cho rằng, sau khi nâng cấp hệ thống cần làm sao gia tăng hàng hoá, chất lượng hàng hoá trên thị trường. Nâng cao chất lượng tổ chức tài chính trung gian, công ty chứng khoán nâng chất lượng phục vụ thị trường tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị sẵn nền tảng để nâng cấp, chuẩn bị cho sự phát triển của thị trường thời gian tới về cơ sở hạ tầng cũng như khung pháp lý, quy định liên quan.

Liên quan những đề xuất, kiến nghị trên, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng nhấn mạnh, xử lý nghẽn lệnh tại HOSE hiện tại là ưu tiên số 1. Nhiều chương trình dài hạn còn phải gác lại, chậm lại vài tháng, như xây dựng chiến lược 10 năm tới.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCK SSI - cho biết: “Lâu nay chúng ta nghe nhiều về kiến nghị giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn đang cho thấy, để thị trường phát triển tích cực, thì điều quan trọng nhất là phát huy vai trò của nhà đầu tư trong nước.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, xu hướng nhà đầu tư nội địa dịch chuyển dòng tiền từ gửi tiết kiệm sang thị trường chứng khoán đang là cơ hội “nghìn năm có một” để gia tăng nguồn lực phát triển thị trường.

Trong giai đoạn hiện nay, động lực cho thị trường tăng trưởng tiếp theo chính là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Do đó, cả cơ quản lý, tổ chức vận hành thị trường cần lưu tâm đến nhóm nhà đầu tư này...

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lý do gì HOSE 20 năm không làm chủ nổi công nghệ, KRX quá chậm triển khai

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, căn nguyên của vấn đề triển khai dự án mới HOSE đến từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt là nhận thức còn hạn chế và triển khai chưa quyết liệt.

Hệ thống chứng khoán HOSE mới sau dự án 100 ngày phối hợp với FPT có gì?

Hương Nguyễn |

"Khác biệt với hệ thống cũ của Thái Lan, số lượng lệnh giao dịch hệ thống mới của HOSE có công suất lên tới 3-5 triệu lệnh/ngày. Các công ty chứng khoán thoải mái đẩy lệnh theo năng lực của họ" - ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty FPT IS cho biết.

HOSE nói gì về nghi vấn thiếu minh bạch gây thiệt hại nhà đầu tư

Lan Hương |

Vì sao thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch 20.000 tỉ đồng đã xảy ra hiện tượng nghẽn, có những phiên giá trị giao dịch lên tới 30.000 đồng tỉ vẫn chạy mượt? Nhà đầu tư bức xúc đặt câu hỏi về việc có hay không sự thiếu minh bạch, không công bằng trên thị trường để trục lợi cho một số nhóm lợi ích? Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE - trả lời câu hỏi này ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lý do gì HOSE 20 năm không làm chủ nổi công nghệ, KRX quá chậm triển khai

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, căn nguyên của vấn đề triển khai dự án mới HOSE đến từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt là nhận thức còn hạn chế và triển khai chưa quyết liệt.

Hệ thống chứng khoán HOSE mới sau dự án 100 ngày phối hợp với FPT có gì?

Hương Nguyễn |

"Khác biệt với hệ thống cũ của Thái Lan, số lượng lệnh giao dịch hệ thống mới của HOSE có công suất lên tới 3-5 triệu lệnh/ngày. Các công ty chứng khoán thoải mái đẩy lệnh theo năng lực của họ" - ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty FPT IS cho biết.

HOSE nói gì về nghi vấn thiếu minh bạch gây thiệt hại nhà đầu tư

Lan Hương |

Vì sao thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch 20.000 tỉ đồng đã xảy ra hiện tượng nghẽn, có những phiên giá trị giao dịch lên tới 30.000 đồng tỉ vẫn chạy mượt? Nhà đầu tư bức xúc đặt câu hỏi về việc có hay không sự thiếu minh bạch, không công bằng trên thị trường để trục lợi cho một số nhóm lợi ích? Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HOSE - trả lời câu hỏi này ra sao?