Chủ tịch TPHCM thị sát metro số 1, hứa trả nợ nhà thầu

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bộ ngành Trung ương tích cực tìm kiếm nguồn vốn bổ sung để thanh toán cho nhà thầu thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Chiều nay (21.2), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến cùng lãnh đạo của Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cùng các sở, ngành có liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và làm việc với các nhà thầu thi công.

Lãnh đạo TPHCM thị sát nha ga ngầm tuyến metro số 1
Lãnh đạo TPHCM thị sát nhà ga ngầm tuyến metro số 1.

Tại buổi làm việc sau đó ngay trên công trường nhà ga Phước Long, đại diện các nhà thầu đã bày tỏ vui mừng trước những tín hiệu tích cực gần đây và đánh giá cao cam kết của TPHCM trong việc ứng tiền từ ngân sách thành phố để thanh toán trong khi chờ phê duyệt tổng vốn đầu tư dự án.

Đại diện nhà thầu cho biết sẽ đảm bảo chất lượng, an toàn và đảm bảo tiến độ và mong muốn chủ đầu tư thanh toán đầu đủ cho các nhà thầu các phần việc đã hoàn thành.

Đường hầm tuyến metro số 1 nối ga Ba Sòn và ga Nhà hát thành phố dài gần 800m
Đường hầm tuyến metro số 1 nối ga Ba Sòn và ga Nhà hát thành phố dài gần 800m.
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hoàn thành 62,5% tiến độ
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hoàn thành 62,5% tiến độ.

Đại diện JICA tại Việt Nam cũng mong TPHCM cần đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để phê duyệt tổng vốn đầu tư dự án để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ và đề nghị các nhà thầu khẩn trương làm các phần việc của mình có hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

Năm 2019, TPHCM phấn đầu hoàn thành 80% tuyến metro số 1
Năm 2019, TPHCM phấn đấu hoàn thành 80% tuyến metro số 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên là dự án đầu tiên được triển khai xây dựng của mạng lưới 8 tuyến metro của TPHCM.

Đây là một trong những công trình trọng điểm, đặc biệt quan trọng của thành phố, nhằm giải quyết ùn tắc và phát triển giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP. Vì vậy, Lãnh đạo UBND TPHCM rất quan tâm và chỉ đạo sâu sát.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để cùng với Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai Dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và tăng tốc trong năm nay, lũy kế khối lượng đạt 80% tổng khối lượng, hoàn thành mục tiêu hoàn thành Dự án vào cuối năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Phong cho biết trong thời gian chờ phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án theo quy định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bộ ngành Trung ương tích cực tìm kiếm nguồn vốn bổ sung để thanh toán cho nhà thầu.

Trước đó, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục tạm ứng thêm 2.200 tỉ đồng để triển khai dự án trong năm 2019.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và Thị xã Dĩ An (Bình Dương). Trong đó có 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17,1 km đi trên cao (11 nhà ga) với tổng vốn đầu tư dự kiến là 2,49 tỷ USD (hơn 47.325 tỷ đồng). Tổng khối lượng thi công năm 2018 của dự án đạt 61%, và hiện nay đã đạt 62,5%.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

M.Q |

Chiều 26.12, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã trao đổi với báo chí về vấn đề việc đường hầm Metro số 1 (đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố) đã có sự thay đổi về thiết kế mà chưa thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Hầm tuyến Metro số 1-TPHCM tự ý thay đổi thiết kế chiều dày tường vây?

M.Q |

Đường hầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố đã có sự thay đổi về thiết kế về chiều dày tường vây mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TPHCM đảm bảo nguồn vốn thi công tuyến metro số 1

M.Q |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, TPHCM sẽ đảm bảo kinh phí để tuyến metro số 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

M.Q |

Chiều 26.12, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã trao đổi với báo chí về vấn đề việc đường hầm Metro số 1 (đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố) đã có sự thay đổi về thiết kế mà chưa thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Hầm tuyến Metro số 1-TPHCM tự ý thay đổi thiết kế chiều dày tường vây?

M.Q |

Đường hầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố đã có sự thay đổi về thiết kế về chiều dày tường vây mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TPHCM đảm bảo nguồn vốn thi công tuyến metro số 1

M.Q |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, TPHCM sẽ đảm bảo kinh phí để tuyến metro số 1 hoàn thành đúng tiến độ.