Chủ tịch Thiết bị Y tế Việt Nhật dự chi 97 tỉ gom 20 triệu cổ phiếu JVC

Minh An |

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu JVC theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 24.12 đến ngày 22.1.2021.

Trước đó, ông Nguyễn Huy Tuấn không sở hữu bất kỳ cổ phiếu JVC nào. Nếu giao dịch trên hoàn tất, ông Tuấn sẽ nắm giữ 17,78% vốn tại JVC.

Kết phiên 21.12, thị giá JVC đạt 4.880 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Nguyễn Huy Tuấn sẽ chi khoảng 97 tỉ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Ông Nguyễn Huy Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT JVC từ 15.12. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9 diễn ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông của Thiết bị Y tế Việt Nhật. Trong khi hai cổ đông tổ chức DI Asia Industrial Fund và Dream Incubator Inc đã thoái toàn bộ 28,4 triệu cổ phiếu JVC, tương đương 25% vốn sau 8 năm đầu tư thì bà Vũ Thị Thuý Hằng lại mua vào 11,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của công ty. Tuy nhiên, ngày 15.12, bà Vũ Thị Thuý Hằng đã thôi giữ chức Thành viên HĐQT công ty.

Hiện, cổ phiếu JVC đang nằm trong diện cảnh báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của công ty là số âm.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

Cẩm Thư |

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn do những tác động tiêu cực của COVID-19, năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19.

Điểm mặt những cổ phiếu “rời sàn bỏ cuộc chơi” năm 2020

Giao Ánh |

Từ đầu năm đến nay, có khoảng 45 doanh nghiệp đã hủy niêm yết, ngừng giao dịch.

Những cổ phiếu nào sẽ thế chỗ SAB, EIB và ROS trong rổ VN30?

Minh An |

Dựa trên những thay đổi mới của HOSE, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng các cổ phiếu có thể nằm trong danh sách bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong kỳ 1/2021 gồm có SAB, EIB và ROS.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

Cẩm Thư |

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn do những tác động tiêu cực của COVID-19, năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19.

Điểm mặt những cổ phiếu “rời sàn bỏ cuộc chơi” năm 2020

Giao Ánh |

Từ đầu năm đến nay, có khoảng 45 doanh nghiệp đã hủy niêm yết, ngừng giao dịch.

Những cổ phiếu nào sẽ thế chỗ SAB, EIB và ROS trong rổ VN30?

Minh An |

Dựa trên những thay đổi mới của HOSE, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng các cổ phiếu có thể nằm trong danh sách bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong kỳ 1/2021 gồm có SAB, EIB và ROS.