Chủ tịch Tập đoàn Samsung vừa qua đời là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc

Hương Nguyễn |

Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Kun-hee đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Khối tài sản của ông sở hữu lên tới 20,9 tỉ USD. Chủ tịch Samsung vừa qua đời ở tuổi 78.

Ngoài ra, ông Lee Kun-hee xếp thứ hạng 75 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2020 do Forbes công bố.

Trước đó, năm 2017, ông xếp thứ 14 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất trong lĩnh vực công nghệ.

Chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Ảnh Forbes
Chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Ảnh Forbes

Năm 2014, ông xếp hạng 35 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của Forbes.

Ông Lee Kun-hee được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2005.

Vợ của ông là bà Hong Ra-hee, con gái của một ông trùm truyền thông, người sở hữu một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc.

Ông Lee Kun-hee là con trai thứ ba của người sáng lập Tập đoàn Samsung, ông Lee Byung-Chull. Ông "kế vị" cơ ngơi của cha khi đã 45 tuổi vào năm 1987.

Thời điểm ông Lee Kun-hee kế nhiệm cha, Samsung đã đứng ở vị trí trung tâm của nền kinh tế Hàn Quốc với tổng tài sản khi đó khoảng 8 ngàn tỉ Won.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các nước phương Tây chỉ biết bộ phận điện tử của tập đoàn, tức Samsung Electronics, với tư cách là nhà sản xuất TV giá rẻ và lò vi sóng không mấy tên tuổi.

Ông Lee được coi là đã "ngồi sẵn trên vai người khổng lồ". Dưới sự dẫn dắt của ông, Samsung từ một tập đoàn địa phương trở thành một tập đoàn toàn cầu, góp phần đưa Hàn Quốc từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá thành nền kinh tế thứ 12 thế giới.

Vào đầu những năm 1990, Samsung đã vượt qua các đối thủ Nhật Bản và Mỹ để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực chip nhớ. Samsung thống trị màn hình phẳng khi màn hình mất đi số lượng lớn. Sau đó, Samsung chinh phục thị trường di động từ trung cấp đến cao cấp khi điện thoại di động trở thành thiết bị điện toán mạnh mẽ vào những năm 2000.

Năm 1996, ông Lee bị kết tội hối lộ Tổng thống Hàn Quốc, sau đó được ân xá. Hơn một thập kỷ sau, ông bị kết tội trốn thuế nhưng được ân xá lần nữa.

Hiện tại, tổng tài sản Tập đoàn Samsung tăng lên hơn 400 ngàn tỉ Won.

Tập đoàn Samsung hiện nay đầu tư đa ngành từ điện thoại thông minh, tivi, dịch vụ công nghệ thông tin cho đến thời trang, công viên giải trí và bảo hiểm.

Ông Lee Kun-hee sinh ra tại Daegu, ở bán đảo Triều Tiên khi đó bị Nhật chiếm đóng, vào ngày 9.1.1942.

Cha ông là ông Lee Byung-Chull thành lập Samsung ban đầu chỉ là một công ty xuất khẩu trái cây và cá khô.

Ông Lee Kun-hee từng là đô vật ở trường trung học. Samsung bắt đầu phát triển bằng cách sản xuất các mặt hàng tiêu dùng chủ lực như đường, hàng dệt may và nhiều thứ khác mà đất nước rất cần sau thời chiến. Sau đó công ty mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm, đóng tàu, xây dựng, chất bán dẫn và gần như tất cả mọi thứ.

Ông Lee Kun-hee tốt nghiệp Đại học Waseda ở Tokyo năm 1965 và sau đó theo học thạc sĩ tại Đại học George Washington.

Theo New York Times, Samsung thông báo về sự ra đi của ông Lee Kun-hee nhưng không giải thích cụ thể nguyên nhân cái chết. Ông Lee đã phải nằm liệt giường kể từ khi trải qua một cơn đau tim từ năm 2014.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.

“Thái tử Samsung” và 2 tấm thảm đỏ

Anh Đào |

Đã không có những màn tung hoa, hay cảnh hàng ngàn fan hâm mộ đón chờ ở sân bay như đối với các ngôi sao K-pop, nhưng “Thái tử Samsung” Lee Jea-yong thật sự đã được chào đón bằng một “tấm thảm đỏ” trong chuyến viếng thăm Việt Nam.

Samsung nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quỳnh Chi |

Hôm nay (2.10), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” lần thứ II nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có 3 năm liền (từ năm 2017 đến năm 2019) được xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee qua đời

Khánh Minh |

Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người đã biến hãng sản xuất tivi nhỏ thành một gã khổng lồ điện tử tiêu dùng toàn cầu, qua đời ở tuổi 78.

“Thái tử Samsung” và 2 tấm thảm đỏ

Anh Đào |

Đã không có những màn tung hoa, hay cảnh hàng ngàn fan hâm mộ đón chờ ở sân bay như đối với các ngôi sao K-pop, nhưng “Thái tử Samsung” Lee Jea-yong thật sự đã được chào đón bằng một “tấm thảm đỏ” trong chuyến viếng thăm Việt Nam.

Samsung nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quỳnh Chi |

Hôm nay (2.10), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” lần thứ II nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có 3 năm liền (từ năm 2017 đến năm 2019) được xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.