Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong nhà máy nước mặt sông Đuống

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định "không có lợi ích nhóm của ai ở nhà máy nước mặt sông Đuống".

Chiều ngày 15.11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XV.

Cử tri đã đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội làm rõ vấn đề quản lý nguồn nước sạch bao gồm vụ ô nhiễm nước mặt sông Đà và những lùm xùm xoay quanh giá nước sông Đuống.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời cử tri những vấn đề đang được quan tâm. Ảnh: Cổng TT UBND
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời cử tri những vấn đề đang được quan tâm. Ảnh: Cổng TT UBND

Nói về vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, ông Chung cho biết kết quả điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình cho thấy không ai thuê mướn các đối tượng đổ dầu thải xuống suối để gây ô nhiễm nguồn nước sản xuất của nhà máy nước sạch sông Đà.

Đối với nhà máy nước mặt sông Đuống, chủ tịch Hà Nội cho biết có 4 nhà đầu tư gồm một quỹ đầu tư của Oman, doanh nghiệp Aqua One, 10% của Nhà máy nước sạch số 2 và 5% của một đơn vị khác.

“Aqua One là chỗ của chị Liên mà báo chí phản ánh vừa qua. Đây là công ty từng làm nhà máy nước lớn nhất miền Nam tại Long An. Thành phố đã chọn những nhà đầu tư có năng lực để làm nhà máy này, chứ không có lợi ích nhóm của ai ở đây cả!” - ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thông tin thêm, vừa qua quỹ đầu tư Oman đã bán lại cổ phần cho nhà đầu tư Thái Lan, chuyện mua bán là chuyện bình thường, điều này là khuyến khích chứ không có vấn đề gì. Ông Chung khẳng định thêm với với cử tri rằng, nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy nước hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Châu Á.

Hình ảnh tại buổi khánh thành nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1.
Hình ảnh tại buổi khánh thành nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1.

Trước đó, tại buổi giao ban báo chí thành uỷ, trả lời về thông tin mỗi năm thành phố Hà Nội hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng cho các doanh nghiệp do chênh lệch giá nước sạch sông Đuống với các doanh nghiệp khác, ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, đến thời điểm này chưa xác định được giá nước sạch sông Đuống (mới tạm tính giá) vì dự án chưa được quyết toán.

“Mặc dù thẩm quyền quyết định giá nước sạch thuộc về UBND thành phố Hà Nội nhưng đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa trợ giá cho các đơn vị cung cấp nước sạch, thành phố cũng không cấp bù một khoản kinh phí nào cho các đơn vị sản xuất nước và các đơn vị liên quan” - ông Hà khẳng định.

Nhà máy nước mặt sông Đuống có quy mô thực hiện trong giai đoạn 1 đến năm 2020 đạt công suất 300.000m3 ngày/đêm, giai đoạn 2 đến năm 2025 sẽ đạt công suất 600.000m3 ngày/đêm, gia đoạn 3 đến năm 2030 sẽ đạt công suất 900.000m3 ngày/đêm. Dự án được khởi công từ tháng 3.2017, đến tháng 10.2019 xong giai đoạn 1, đạt công suất 300.000m3 ngày/đêm, vượt tiến độ 1 năm.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Minh bạch giá nước sạch sông Đuống: Dân có quyền được biết

PHẠM DUNG - ĐẶNG CHUNG |

Giá nước sông Đuống gây tranh cãi trong thời gian vừa qua không hẳn nằm ở chỗ đắt hay rẻ mà nằm ở chỗ khi không thấy được sự minh bạch thì dư luận hoàn toàn có quyền phản ứng. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, vì nước liên quan đến cộng đồng và là tài nguyên của quốc gia nên kiểm toán được là điều tốt.

Bộ Tài chính trả lời Hà Nội về giá nước nhà máy nước Sông Đuống

Hương Nguyễn - Nguyễn Hà |

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời UBND thành phố Hà Nội về giá nước của Nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Nước Sông Đuống quá đắt: Những câu hỏi cần làm rõ cho dân!

Anh Đào |

Cuối cùng thì Hà Nội cũng lên tiếng giải thích chuyện giá nước Sông Đuống, nói kiểu dân giã- “Đắt lòi mắt”. Nhưng càng giải thích, dân càng không thể hiểu nổi. Chỉ có một điều có thể hiểu thì đó lại là một sự vô lý: Giá nước quá đắt là vì phải gánh lãi ngàn tỉ cho Sông Đuống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Minh bạch giá nước sạch sông Đuống: Dân có quyền được biết

PHẠM DUNG - ĐẶNG CHUNG |

Giá nước sông Đuống gây tranh cãi trong thời gian vừa qua không hẳn nằm ở chỗ đắt hay rẻ mà nằm ở chỗ khi không thấy được sự minh bạch thì dư luận hoàn toàn có quyền phản ứng. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, vì nước liên quan đến cộng đồng và là tài nguyên của quốc gia nên kiểm toán được là điều tốt.

Bộ Tài chính trả lời Hà Nội về giá nước nhà máy nước Sông Đuống

Hương Nguyễn - Nguyễn Hà |

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời UBND thành phố Hà Nội về giá nước của Nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Nước Sông Đuống quá đắt: Những câu hỏi cần làm rõ cho dân!

Anh Đào |

Cuối cùng thì Hà Nội cũng lên tiếng giải thích chuyện giá nước Sông Đuống, nói kiểu dân giã- “Đắt lòi mắt”. Nhưng càng giải thích, dân càng không thể hiểu nổi. Chỉ có một điều có thể hiểu thì đó lại là một sự vô lý: Giá nước quá đắt là vì phải gánh lãi ngàn tỉ cho Sông Đuống.