Chủ tịch Bạc Liêu ra tối hậu thư với dự án chậm tiến độ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ. Nhà đầu tư nào tiếp tục đầu tư thì tạo mọi điều kiện, ngược lại tỉnh mạnh dạn cắt, không để kéo dài gây lãng phí đất đai.

Báo cáo sơ bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, cho thấy có 16 dự án do các doanh nghiệp đầu tư trong nước chậm về tiến độ triển khai xây dựng, mặc dù đã được UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư từ nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, nguyên nhân nhà đầu tư thiếu vốn và ảnh hưởng dịch COVID-19 là không ổn.

Ông Thiều nhấn mạnh: "Việc này chúng ta thẩm định nguồn lực tài chính của nhà đầu tư như thế nào, sao khi giao đất rồi lại nói thiếu vốn. Còn dịch bệnh bùng phát nhiều nhất là trong năm 2021, trong khi hầu hết các dự án được giao từ năm 2019 trở về trước, nhưng vẫn không triển khai".

Để tháo gỡ các khó khăn, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, trong thời gian sớm nhất mời tất cả các nhà đầu tư dự án lại có cuộc gặp với tỉnh.

Ông Thiều cũng đề nghị các sở, ngành liên quan mạnh dạn tham mưu, nếu nhà đầu tư nào không triển khai dự án thì đề xuất cắt ngay, không để lâu. "Nhà đầu tư nào vào tỉnh Bạc Liêu đầu tư thật, làm thật thì ủng hộ; chứ không để "nói làm chơi chơi" được", ông Thiều nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phát hiện rất nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện. Điển hình, trên địa bàn TP Bạc Liêu, có dự án Khu du lịch sinh thái Nam Hải, do Công ty cổ phần du lịch sinh thái Nam Hải làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, có diện tích hơn 144.000m2, với số vốn trên 466 tỉ đồng. Dự án đã được tỉnh Bạc Liêu chấp nhận đầu tư từ tháng 6.2013. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai xây dựng gì.

Cùng được chấp nhận đầu tư từ năm 2013, dự án Trường mầm non Tuổi Hồng (tọa lạc tại phường 1, thành phố Bạc Liêu), do Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Tám Hồng làm chủ đầu tư. Đến tháng 8.2020, dự án này đã phải điều chỉnh lần 2 về tiến độ thực hiện dự án, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động Tháng Công nhân năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, ngày 13.5, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2022.

Bạc Liêu: Phân bón "nắm tay" xăng dầu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhiều người trồng lúa tại miền Tây đang gặp khó khăn do giá phân bón liên tiếp tăng cao. Tại tỉnh Bạc Liêu, có loại phân DAP đã lên đến trên 1.200.000 đồng/bao.

Bạc Liêu - Sóc Trăng: Mới vào mùa mưa đã lo sạt lở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một đoạn đường vào điểm du lịch Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng. Địa phương hạn chế xe 4 chỗ trở lên vào khu vực này. Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng sạt lở đe dọa trên 400ha cây trái, hoa màu của người dân.

Bạc Liêu: Hút khách du lịch dịp 30 tháng 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, do được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (30.4 – 3.5) nên lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch, hành hương trên địa bàn tỉnh rất đông. Trong đó, khách là người địa phương chiếm số lượng khá cao.

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu phát động Tháng Công nhân năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, ngày 13.5, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2022.

Bạc Liêu: Phân bón "nắm tay" xăng dầu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhiều người trồng lúa tại miền Tây đang gặp khó khăn do giá phân bón liên tiếp tăng cao. Tại tỉnh Bạc Liêu, có loại phân DAP đã lên đến trên 1.200.000 đồng/bao.

Bạc Liêu - Sóc Trăng: Mới vào mùa mưa đã lo sạt lở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một đoạn đường vào điểm du lịch Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng. Địa phương hạn chế xe 4 chỗ trở lên vào khu vực này. Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng sạt lở đe dọa trên 400ha cây trái, hoa màu của người dân.

Bạc Liêu: Hút khách du lịch dịp 30 tháng 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, do được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (30.4 – 3.5) nên lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch, hành hương trên địa bàn tỉnh rất đông. Trong đó, khách là người địa phương chiếm số lượng khá cao.

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.