Chủ sở hữu 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị huỷ bỏ là ai?

Lan Hương |

"Những ai đang là chủ 9 lô trái phiếu bị huỷ của Tân Hoàng Minh?" là câu hỏi nóng. Đã có tổ chức tín dụng mua thành công lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 12.2021.

Thông tin Ủy ban chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đợt phát hành từ tháng 7 đến tháng 12.2021, đã có tổ chức tín dụng và nhà đầu tư tổ chức tham gia mua thành công lô trái phiếu này.

Cả ba công ty là Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil thuộc Tân Hoàng Minh đều chưa phải là công ty đại chúng.

Trong số các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu Tân Hoàng Minh đợt trên, không nhà đầu tư cá nhân nào mua. Theo thông tin trên HNX, tất cả người mua trong đợt phát hành nhóm công ty trên đều là nhà đầu tư tổ chức, trong đó có cả tổ chức tín dụng.

HNX mới chỉ công khai về 8 lô trái phiếu với tổng trị giá 8.130 tỉ đồng. Như vậy, vẫn còn một đợt phát hành trái phiếu chưa công bố thông tin với giá trị khoảng 1.900 tỉ đồng.

Lô trái phiếu của Công ty CP Cung điện Mùa Đông (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương
Lô trái phiếu của Công ty CP Cung điện Mùa Đông (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương

Đợt thứ nhất phát hành từ 16.12.2021, giá trị phát hành 3.230 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Công ty Cung Điện Mùa Đông đã không nêu rõ thông tin nhà đầu tư.

Đợt thứ hai là lô chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng trái phiếu phát hành là 4,5 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 450 tỉ đồng kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là một nhà đầu tư tổ chức trong nước. Chứng khoán KIS Việt Nam là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương
Lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị trực tiếp tham gia đấu và bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm) thực hiện 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỉ đồng, trong tháng 7 và tháng 9.2021.

Lô thứ nhất phát hành từ 5.7.2021, số lượng trái phiếu phát hành 8 triệu trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 nhà đầu tư tổ chức. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng tên sở hữu của lô trái phiếu ngày 5.7 trị giá 800 tỉ đồng do công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành.

Lô thứ hai phát hành từ 20.09.2021, tổng giá trị phát hành 1900 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Nhà đầu tư mua trái phiếu là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác. Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương
Lô trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil (Tân Hoàng Minh). Ảnh: Lan Hương

Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil huy động được 3 lô trái phiếu có trị giá 1.750 tỉ đồng. Lô thứ nhất phát hành từ 6.7.2021, phát hành 8.000 trái phiếu với tổng trị giá phát hành 800 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng.

Nhà đầu tư mua lô này là 1 nhà đầu tư tổ chức. Chứng khoán An Bình đứng tên cho lô trái phiếu phát hành ngày 6.7 của công ty Soleil, trị giá 800 tỉ đồng.

Lô thứ hai phát hành từ 20.8.2021, phát hành 4,5 triệu trái phiếu với tổng trị giá phát hành 450 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.

Lô thứ 3 phát hành 1.11.2021 với 5 triệu trái phiếu phát hành có tổng trị giá 500 tỉ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Nhà đầu tư mua lô này là 1 tổ chức tín dụng và 1 tổ chức khác.

Chứng khoán Agribank là đại diện cho người sở hữu các lô trái phiếu ngày 20.8 và 1.11 do công ty Soleil phát hành.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

SHB không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Đại diện ngân hàng SHB cho biết, ngân hàng này không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư và không phân phối 2 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh. SHB chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm như đã nêu trên.

Công ty chứng khoán nào tư vấn phát hành 10.000 tỉ trái phiếu Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Công ty chứng khoán Agriseco, ABS, KIS, BVSC đã đứng ra tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, làm đại lý đăng kí lưu ký trái phiếu vào các đợt phát hành trái phiếu vừa bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước huỷ bỏ của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tân Hoàng Minh sẽ trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu bằng cách nào?

Hương Nguyễn |

Tân Hoàng Minh cho biết đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

SHB không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Đại diện ngân hàng SHB cho biết, ngân hàng này không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư và không phân phối 2 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh. SHB chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm như đã nêu trên.

Công ty chứng khoán nào tư vấn phát hành 10.000 tỉ trái phiếu Tân Hoàng Minh

Lan Hương |

Công ty chứng khoán Agriseco, ABS, KIS, BVSC đã đứng ra tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, làm đại lý đăng kí lưu ký trái phiếu vào các đợt phát hành trái phiếu vừa bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước huỷ bỏ của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tân Hoàng Minh sẽ trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu bằng cách nào?

Hương Nguyễn |

Tân Hoàng Minh cho biết đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất.