Chủ nhà trọ mặc sức nâng giá điện bất chấp lệnh cấm

Phạm Dung |

Bất chấp lệnh cấm thu giá điện không đúng quy định, nhiều nơi các chủ nhà trọ vẫn tự ý đặt ra giá điện theo cách tính riêng, còn người thuê trọ dù không hài lòng vẫn đành đóng tiền điện hàng tháng cao gấp đôi mà không dám phản ứng.

Tại cuộc gặp mặt 800 công nhân đồng bằng Sông Hồng tại Hà Nam ngày 20.5.2018, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền các nơi quan tâm, xử lý vấn đề giá điện ở các cơ sở cho thuê phòng trọ, không để các chủ nhà trọ thu giá điện sai quy định.

Mới đây, UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng trên địa bàn yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định giá bán lẻ điện cho các đối tượng nghèo, người lao động khó khăn, sinh viên thuê nhà để ở.

“Hét” giá trên trời

Theo khảo sát của phóng viên, giá điện tại nhiều khu nhà trọ vẫn ở  mức cao “cắt cổ”.

Trong vai người muốn thuê nhà, PV báo Lao động đã khảo sát tại một số khu nhà trọ trên đường Trần Cung. Liên hệ với chủ trọ, phóng viên được thông báo giá điện 3.800 đồng/số.

“Bên anh giá điện kinh doanh thế là rẻ rồi. Phù hợp rồi em. Nhiều chỗ còn đắt hơn nhiều”, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ trọ tại khu Trần Cung khẳng định.

Cụ thể, tại khu nhà trọ tại ngõ 234, đường Hoàng Quốc Việt, giá điện được chủ trọ thu 3.500 đồng/số. Thậm chí có một số nơi thu tiền điện 5.000 đồng/số. Trong khi đó, giá điện theo quy định chỉ từ 1.400 đồng/số đến 2.500 đồng/số. 

Qua tìm hiểu, hầu hết người thuê trọ đều nắm được thông tin các chủ nhà trọ không được thu điện cao hơn giá quy định, nhưng bản thân họ hầu như không phản ứng lại với chủ trọ.

“Chỗ của tôi, chủ trọ thu 4000 đồng/số. Hằng tháng tính ra chỉ một mình dùng khoảng 50kWh, cũng mất khoảng 200.000 đồng. Nếu dùng điện theo giá thường thì tiền điện chưa đến 1 nửa”, bạn Nguyễn Hoàng Nam, SV sống tại khu Hoàng Quốc Việt cho biết.

Chị Nguyễn Thu Hà, thuê trọ tại khu Mễ Trì cho biết: “Mình phải đi thuê nhà ở, giờ họ nói giá như thế, mình không thuê thì lấy chỗ nào mà ở. Giá điện kinh doanh chỗ nào cũng thế”.

Vi phạm pháp luật

Luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc các chủ nhà trọ thu tiền điện cao của người thuê là hành vi vi phạm pháp luật.  

Theo đó, tại Điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đã nêu rõ: "Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt."

Theo quy định, trường hợp chủ nhà trọ đứng tên ký hợp đồng mua bán điện được cấp định mức hoặc áp 01 giá theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (nếu không xác định được số hộ).

Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do Công ty Điện lực phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung.

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên đứng tên ký hợp đồng mua bán điện. Đại diện người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà). Công ty Điện lực phát hành hóa đơn trực tiếp cho người ở trọ. 

Luật sư Nam cho rằng, UBND TP Hà Nội cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử phạt nghiêm để các chủ trọ thực hiện đúng quy định của nhà nước về giá điện. 

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ai nâng giá điện công nhân khu trọ sẽ bị phạt tiền

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Để công nhân thuê trọ được dùng điện và trả tiền điện theo đúng quy định của Chính phủ, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giá bán điện.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành: “Nóng” như hóa đơn tiền điện

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Những ngày qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, câu chuyện “nóng” hóa đơn tiền điện cũng khiến nhiều người phát sốt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ai nâng giá điện công nhân khu trọ sẽ bị phạt tiền

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Để công nhân thuê trọ được dùng điện và trả tiền điện theo đúng quy định của Chính phủ, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giá bán điện.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành: “Nóng” như hóa đơn tiền điện

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Những ngày qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, câu chuyện “nóng” hóa đơn tiền điện cũng khiến nhiều người phát sốt.