Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.

Từ đầu tháng 10, nhiều cửa hàng dịch vụ cho đến phòng khám, cơ sở kinh doanh… tại Đà Nẵng bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, khoảng thời gian 2 tháng đóng cửa khiến không ít chủ cơ sở kinh doanh gặp khó khăn. Nắm bắt được tình hình đó, nhiều chủ cho thuê mặt bằng tại Đà Nẵng đã chủ động miễn giảm tiền cho thuê.

Chị Lê Nụ, chủ một tiệm gội đầu cắt tóc ở quận Sơn Trà cho hay: “Tiệm chúng tôi đã đóng cửa hơn 2 tháng vì lệnh phong toả và giãn cách của thành phố. Tiệm hoạt động lâu năm nhưng vẫn làm ăn nhỏ, đến lương hỗ trợ người lao động chúng tôi cũng không có khả năng chi trả nên số tiền 6 triệu đồng/tháng mặt bằng cũng là áp lực khi không có nguồn thu. Thế nhưng bất ngờ là khi mở cửa trở lại, cô chủ cho thuê mặt bằng chủ động nói miễn tiền thuê trong thời gian đóng cửa. Vậy là ước chừng gần 15 triệu đồng rồi, khoản tiền không hề nhỏ với một tiệm cắt tóc như chúng tôi”.

 
Nhiều cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng được miễn giảm tiền thuê mặt bằng. Ảnh: TT

Chia sẻ về việc này, bà Nguyễn Thị Cúc - chủ mặt bằng đang được chị Nụ thuê nói thêm, bà có 3 lô mặt bằng. Một lô bà dùng để mở hiệu thuốc, 2 lô còn lại cho chị Nụ và một phòng khám răng thuê.

“Mỗi tháng, thu nhập từ 2 lô cho thuê là 12 triệu đồng. Nay dịch bệnh, đến hiệu thuốc của tôi còn đóng cửa huống gì là họ, nên tôi chủ động miễn tiền thuê những ngày đóng cửa. Chúng tôi làm ăn với nhau lâu năm nên dù mất đi khoản thu nhập 30 triệu đồng là không hề nhỏ trong thời điểm kinh tế khó khăn nhưng quan trọng là mọi người gắn bó với nhau lâu dài. Việc cho thuê mặt bằng bây giờ cũng không dễ dàng gì tìm được khách hàng”.

Đồng quan điểm với bà Cúc, bà Nguyễn Thị Đào - chủ một mặt bằng cho thuê ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng cũng đã chủ động giảm một nửa tiền thuê mặt bằng trong thời gian dịch bệnh.

“Mặt bằng tôi cho thuê kinh doanh nước uống, họ cũng đóng cửa 2 tháng không có nguồn thu nên tôi miễn một nửa tiền thuê mặt bằng. Thời gian mở cửa lại cũng là lúc hợp đồng cho thuê ký lại và sẽ tăng tiền thuê nhưng tôi cũng chủ động trao đổi với chủ quán là sẽ giữ giá 6 triệu đồng/tháng như cũ cho đến khi nào dịch bệnh hết hẳn thì thôi. Hai bên đều vui vẻ, tiếp tục làm ăn với nhau vậy là được rồi, mình lấy họ hơn chút tiền nhưng cũng là làm khó họ lúc khó khăn” - bà Đào cho hay.

Không riêng gì bà Cúc, bà Đào, nhiều chủ cho thuê mặt bằng tại Đà Nẵng cũng đã chủ động miễn giảm hàng chục triệu đồng tiền thuê cho khách hàng. Như một văn phòng công chứng quận Thanh Khê, Đà Nẵng bình thường phải chi trả tiền thuê mặt bằng mỗi tháng cho căn nhà nguyên căn 3 tầng có mức giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi thoả thuận với chủ cho thuê, họ được đồng ý miễn 1 tháng tiền thuê vì dịch.

Anh Phạm Minh, nhân viên văn phòng này cho hay: “Cắt giảm được số tiền thuê nhà này thì từ chủ đến người lao động chúng tôi cũng bớt áp lực. Thành phố mới mở cửa trở lại, khách hàng còn hạn chế nên nguồn thu của mọi cơ sở kinh doanh đều cần có thời gian để phục hồi lại như trước. Nói chung bây giờ, giảm được các khoản tiền nào từ điện, nước đến thuê mặt bằng đều là tin đáng mừng với những nơi phải thuê mặt bằng”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Không để doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau

thái hoàng |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và phức tạp đã biến Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương chịu tác động nặng nề nhất về mọi mặt. “Dư chấn” của những đợt dịch trước chưa qua, đợt dịch này lại dồn đến đã khiến cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng mọi bề.

Quy định chưa hợp lý, tiểu thương cảng cá Đà Nẵng gặp khó khăn khi mưu sinh

Thùy Trang - Thanh Chung |

Những ngày này, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đã được hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Tuy nhiên, với quy định số người, phương tiện, giờ giấc bị giới hạn, chỉ bằng khoảng 30 đến 50% so với bình thường nên ngư dân và tiểu thương gặp không ít khó khăn.

Người Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch hay dù đã đưa về bình thường mới thì UBND TP.Đà Nẵng vẫn yêu cầu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0.

Công an triệu tập ca sỹ Vy Oanh sau đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng

ANH TÚ - NGỌC DỦ |

TPHCM - Ngày 24.3, Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập ca sĩ Vy Oanh sau đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn - con trai bị can Nguyễn Phương Hằng.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Gian nan vận động hiến tạng, hồi sinh những ca bệnh ngấp nghé cửa tử

Thùy Linh |

Danh sách chờ ghép tạng tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia luôn có khoảng 3000 bệnh nhân. Đây là những ca bệnh nặng, ngấp nghé "cửa tử", nếu như không có nguồn tạng hiến từ người cho chết não thì họ sẽ không có cơ hội sống. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Đà Nẵng: Không để doanh nghiệp bị bỏ lại phía sau

thái hoàng |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và phức tạp đã biến Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương chịu tác động nặng nề nhất về mọi mặt. “Dư chấn” của những đợt dịch trước chưa qua, đợt dịch này lại dồn đến đã khiến cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng mọi bề.

Quy định chưa hợp lý, tiểu thương cảng cá Đà Nẵng gặp khó khăn khi mưu sinh

Thùy Trang - Thanh Chung |

Những ngày này, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đã được hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Tuy nhiên, với quy định số người, phương tiện, giờ giấc bị giới hạn, chỉ bằng khoảng 30 đến 50% so với bình thường nên ngư dân và tiểu thương gặp không ít khó khăn.

Người Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch hay dù đã đưa về bình thường mới thì UBND TP.Đà Nẵng vẫn yêu cầu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0.