Chủ đầu tư siêu dự án Happyland bán chui tài sản đang thi hành án

Bảo Chương |

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An ngày 22.5, đang xem xét xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An, thuộc CTCP Tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư siêu dự án trùm mền Happyland ở tỉnh Long An do có hoạt động chuyển nhượng đất thuộc tài sản đang thi hành án.

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu Công ty Phú An chấm dứt mọi hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án khu dân cư nhà vườn (còn gọi là khu tái định cư 2) thuộc khu phức hợp dự án Happyland, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An. Nguyên nhân do phần dự án này chưa thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, tài sản đang làm thủ tục thi hành án, dự án không đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh... Tuy nhiên, công ty Phú An vẫn cố tình vi phạm.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An, ngày 22.3, Công ty Phú An chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thương mại thuộc dự án khu dân cư nhà vườn cho Công ty cổ phần RRP Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội). Theo đó, Công ty Phú An chuyển nhượng 1.655 lô nền có tổng diện tích hơn 27,4ha với giá 3,5 triệu đồng/m2, tổng trị giá 959,7 tỉ đồng.

RRP Việt Nam lại chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ủy quyền số đất trên cho Công ty TNHH Minh Phú Long An (Long An). Công ty Minh Phú Long An lại tách ra 594 nền, trong đó lập hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thương mại với giá hơn 292 tỉ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư Việt Hưng Phát (TP.HCM) để rao bán số nền này.

Năm 2011, khu phức hợp giải trí Happyland khởi công, được quảng bá là quy mô số một Đông Nam Á với kinh phí 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khu vui chơi giải trí Happyland vẫn chưa được khai trương như cam kết ban đầu.

Dưới đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, bên cạnh một số hạng mục về cổng, nhà ở, khinh khí cầu, trường đua… thì vẫn còn một số hạng mục đang xây dựng dở dang. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, phía Thi hành án tỉnh Long An đã xác minh cho thấy Công ty Phú An hiện nay không còn số dư trong tài khoản. Thậm chí, chủ dự án còn đang nợ tiền của công nhân và tiền thu hồi đất (do sót thửa, sót diện tích) chưa đền bù xong.

Từ tháng 2.2015, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam tại TPHCM đã ra 2 phán quyết buộc Công ty Phú An phải trả cho một công ty từ Nga số tiền hơn 5,125 triệu USD (gồm 4,5 triệu USD tiền gốc và hơn 0,5 triệu USD tiền lãi chậm trả và phí trọng tài).

Từ năm 2016, Cục Thi hành án Dân sự Long An cũng đã nhận nhiều quyết định ủy thác từ Cục Thi hành án dân sự TPHCM với việc thi hành theo các bản án của công ty với số tiền 1.800 tỉ đồng nợ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Từ năm 2017 đến nay, chủ đầu tư nhiều lần xin gia hạn cưỡng chế thi hành án kê biên tài sản, đồng thời khởi công thêm một số hạng mục.

Tuy nhiên, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An nhận thấy, công ty không có khả năng giải quyết nợ nên báo cáo tỉnh Long An tiếp tục kế hoạch cưỡng chế. Tài sản phải kê biên gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74ha và toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức (Bến Lức, Long An).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, hiện quá trình kê biên thẩm định giá tại các thửa đất trong dự án khu phức hợp giải trí Happyland vẫn chưa hoàn tất. Chủ đầu tư Happyland chỉ mới nộp khắc phục 7 tỉ đồng trong tổng 800 tỉ đồng đang bị kê biên thi hành án trả nợ.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.