Lùm xùm tại KĐT Tân Tây Đô:

Chủ đầu tư Hải Phát chối bỏ trách nhiệm, huyện Đan Phượng nghiêm khắc tái khẳng định quan điểm bảo vệ dân

Phạm Dung - Phan Anh |

Trong văn bản gửi CĐT Hải Phát mới đây, UBND huyện Đan Phượng cho rằng, Hải Phát dù biết chất lượng nước không đảm bảo theo quy định của nhà nước nhưng không có bất cứ hành động nào nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua nhà tại tòa nhà CT2A-B và HHB nói trên.

Hôm qua ngày 29.8.2018, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng – ông Nguyễn Hữu Hoàng đã có công văn 1231 phản hồi công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát) về việc làm rõ trách nhiệm của công ty này trong vấn đề nước sạch tại dự án KĐT Tân Tây Đô,

 
 UBND huyện Đan Phương gửi công văn đến CĐT Hải Phát

Văn bản nêu, "công ty Hải Phát là chủ đầu tư của tòa nhà chung cư CT2A-B và HHB có dự kiến bàn giao căn hộ cho cư dân khoảng tháng 3.2014, ngày bàn giao có thể sớm hoặc muộn hơn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 60 ngày sau ngày bàn giao dự kiến (Theo hợp đồng mua bán căn hộ).

Tuy nhiên đến ngày 9.11.2015 công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát mới ký hợp đồng cung cấp nước sạch với công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường Việt Nam để cung cấp nước sạch cho cư dân (hợp đồng số 61/HĐCCNSHP-MTVN).

Trong đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tại văn bản số 3922/BC-YTDP ngày 17.11.2017 cho thấy chỉ tiêu (Asen và Amoni) chất lượng không ổn định, cả hai đều vượt ngưỡng cho phép.

Trong thời gian cung cấp nước cho  cư dân khu đô thị Tân Tây Đô, trạm cấp nước đã được các ngành chức năng của Thành phố phối hợp với huyện kiểm tra chất lượng nước nhiều lần, khẳng định chất lượng nước không đảm bảo theo quy định của nhà nước nhưng công ty Hải Phát không có bất cứ hành động nào nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua nhà tại tòa nhà CT2A-B và HHB nói trên."

 
 Người dân khu đô thị Tân Tây Đô sống chung với nước không đảm bảo suốt 5 năm.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đan Phượng cũng chỉ ra hàng loạt các sai phạm của chủ đầu tư Hải Phát.

Cụ thể, hệ thống PCCC của tòa CT2A-B, HHB còn nhiều nội dung chủ đầu tư chưa tổ chức khắc phục xong (theo công văn số 1163/PC&CC13(DD2) ngày 31.7.2018 của Phòng Cảnh sát PCCC số 13).

“Như vậy, chủ đầu tư - công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho cư dân như chất lượng dịch vụ, an toàn phòng chống cháy nổ, cung cấp nguồn nước không đảm bảo cho cư dân”, văn bản nêu rõ.

Tính đến thời điểm này, công ty Hải Phát đã bàn giao gần 100% căn hộ cho dân vào ở nhưng công trình vẫn chưa được Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng chấp thuận để đưa vào sử dụng.

Như vậy chủ đầu tư - công ty Hải Phát chưa thực hiện hết trách nhiệm theo quy định, chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình, chưa đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nước sạch… đã bán nhà và giao bán nhà cho cư dân vào ở.

Trước đó, ngày 21.8, Sở Xây dựng Hà Nội từng ra “tối hậu thư” với các chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô, yêu cầu các chủ đầu tư này tìm giải pháp cấp nước sạch cho người dân trong vòng 15 ngày tới, chấm dứt tình trạng người dân phải sống chung với nước không đảm bảo chất lượng suốt 5 năm qua. 

Phạm Dung - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng nghìn dân Tân Tây Đô dùng nước độc: Trách nhiệm của chủ đầu tư Hải Phát đến đâu?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Dù khẳng định việc cư dân khu đô thị Tân Tây Đô yêu cầu Hải Phát phải cung cấp nước sạch là chưa đúng quyền hạn và khả năng của doanh nghiệp nhưng hàng tháng, Cty Hải Phát vẫn đều đặn thu tiền nước của người dân. 

5 năm ròng phải sử dụng nước nhiễm độc, 3.000 dân Tân Tây Đô đối diện nguy cơ ung thư

Phan Anh - Thùy Dung |

Trong nhiều ngày qua, một loạt các tòa nhà thuộc khu đô thị mới Tân Tây Đô do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư đã phủ một “màu đỏ” bởi băng rôn yêu cầu chủ đầu tư cấp phát nước sạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ hàng nghìn dân Tân Tây Đô dùng nước độc: Trách nhiệm của chủ đầu tư Hải Phát đến đâu?

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Dù khẳng định việc cư dân khu đô thị Tân Tây Đô yêu cầu Hải Phát phải cung cấp nước sạch là chưa đúng quyền hạn và khả năng của doanh nghiệp nhưng hàng tháng, Cty Hải Phát vẫn đều đặn thu tiền nước của người dân. 

5 năm ròng phải sử dụng nước nhiễm độc, 3.000 dân Tân Tây Đô đối diện nguy cơ ung thư

Phan Anh - Thùy Dung |

Trong nhiều ngày qua, một loạt các tòa nhà thuộc khu đô thị mới Tân Tây Đô do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư đã phủ một “màu đỏ” bởi băng rôn yêu cầu chủ đầu tư cấp phát nước sạch.