Chốt chục nghìn đơn mỗi ngày vì người dân TPHCM đổ xô mua thực phẩm online

Anh Tuấn |

Trong ngày lễ 2.9, lực lượng mua hộ ở các phường, quận của TPHCM vẫn căng mình xử lý đơn hàng từ người dân. Chính vì vậy, nhiều người chuyển sang hình thức đi chợ online tại gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Ngày 3.9, Bộ Công Thương cho biết, kể từ ngày 31.8, các shipper công nghệ tại TPHCM đã được phép hoạt động giao hàng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa được triển khai cung cấp hàng hóa thiết yếu với dịch vụ “đi chợ hộ”. Nhờ đó, từ ngày 31.8, sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đã mở gian hàng “đi chợ online” phục vụ người dân TPHCM.

Ông Đỗ Xuân Tiến - Phụ trách gian hàng “Đi chợ online” tại TP HCM cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 2.9, các đơn hàng thực phẩm thiết yếu (bao gồm: rau xanh, hoa quả, gạo, gia vị…) trên gian hàng “đi chợ online” của sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đã ghi nhận thêm 11.000 đơn phát sinh mới. Sau 3 ngày, đã có hơn 36.000 đơn hàng được đặt mua.

Nhân viên siêu thị tất bật với các đơn hàng đi chợ hộ. Ảnh: Ngọc Lê
Nhân viên siêu thị tất bật với các đơn hàng đi chợ hộ. Ảnh: Ngọc Lê

"Hiện nay, chúng tôi đang làm việc với nhiều vườn trồng, nhà cung cấp để có thể nhập hàng hóa với giá hợp lý nhất, đảm bảo giá bán ra thấp hơn giá bình ổn do Sở Công thương TPHCM quy định.

Ngoài rau quả, gạo và các loại đồ khô, chúng tôi cung cấp thêm thịt gà, thịt lợn với xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên gian hàng đi chợ online", ông Tiến nói và cho biết, mỗi ngày, doanh nghiệp có thể đáp ứng khối lượng 150-200 tấn hàng hóa, tương đương khoảng 30.000-40.000 đơn hàng/ngày.

Ngoài ra, ở TPHCM hiện cũng triển khai đi chợ giúp dân bằng hình thức đặt mua túi combo nông sản qua kênh của Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và dừng việc đi chợ tự chọn đơn hàng.

Trong các ngày từ 30.8 đến 2.9, qua kết nối từ Tổ công tác 970, mỗi ngày đã có trên 40.000 - 55.000 gói combo vận chuyển đến các điểm có thể giao hàng được tại các phường của TPHCM.

Dự kiến số lượng đặt hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể lên tới 100.000-150.000 combo/ngày. Tổ công tác 970 đề nghị người dân các khu dân cư có nhu cầu cần cử người đại diện để đặt hàng (quét mã QR và đặt số lượng combo tương đối lớn để thuận lợi vận chuyển, giao hàng đảm bảo an toàn).

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới nhất số bệnh nhân COVID-19 xuất viện ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM có hơn 3.300 bệnh nhân COVID-19 mới xuất viện; Cầu Thủ Thiêm 2 hợp long sau 6 năm thi công; Thực hư việc thu phí tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.9.

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TPHCM được đề xuất miễn học phí

Huyên Nguyễn |

Học sinh khối trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) ở TPHCM cũng thuộc đối tượng được đề xuất miễn học phí.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nóng Sài Gòn: Thông tin mới nhất số bệnh nhân COVID-19 xuất viện ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM có hơn 3.300 bệnh nhân COVID-19 mới xuất viện; Cầu Thủ Thiêm 2 hợp long sau 6 năm thi công; Thực hư việc thu phí tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 3.9.

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TPHCM được đề xuất miễn học phí

Huyên Nguyễn |

Học sinh khối trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) ở TPHCM cũng thuộc đối tượng được đề xuất miễn học phí.